Hà Giang

Thành phố Hà Giang chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ giáo viên đạt chuẩn

09:53, 09/06/2021

BHG - Muốn có trường chuẩn, chất lượng giáo dục chuẩn thì cùng nhiều tiêu chí khác, tiêu chí cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn phải được đặt lên hàng đầu. Xác định hướng đi đó, những năm qua, ngành GD&ĐT thành phố đã chủ động định hướng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn.

Trường chất lượng cao Tiểu học Quang Trung.
Trường chất lượng cao Tiểu học Quang Trung.

Ngành Giáo dục thành phố lấy trọng tâm là bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là về phương pháp giảng dạy, cách thức sinh hoạt tổ chuyên môn, hội thảo chuyên đề theo cụm, trường; nội dung nghiên cứu sâu hơn, vận dụng linh hoạt, phù hợp với từng cấp học. Chú trọng chất lượng dạy, khắc phục việc thừa, thiếu giáo viên; thực hiện tốt công tác hướng nghiệp, đánh giá, xếp loại và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19, ngành GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường vận dụng tối đa và thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác dạy học như giao bài tập cho học sinh qua hệ thống phần mềm Vnptconext, dạy học online. Bên cạnh đó, Phòng GD&ĐT thành phố tuyên truyền tới cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua, các cuộc thi giáo viên dạy giỏi. Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc đột xuất diễn ra thường xuyên, vì vậy, chất lượng công tác dạy và học ngày càng được nâng cao, số giáo viên, học sinh đạt giỏi ngày càng tăng; hạn chế tối đa học sinh vi phạm nội quy trường, lớp và các tai, tệ nạn xã hội…

Đội ngũ giáo viên thành phố tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020 – 2021. 					Ảnh: TƯ LIỆU
Đội ngũ giáo viên thành phố tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020 – 2021. Ảnh: TƯ LIỆU

Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Hà Giang, Nguyễn Thị Hương Giang cho biết: Ngành GD&ĐT thành phố đã đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Đơn thư phản ánh về một bộ phận giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo, chưa mẫu mực trong vai trò quản lý; còn có giáo viên tham gia bán hàng đa cấp, tín dụng đen...; một bộ phận học sinh chưa chuyên cần trong học tập, có hiện tượng bạo lực học đường, vi phạm ATGT, vô lễ với thầy cô… đang là tình trạng báo động.

Ngành GD-ĐT thành phố đang tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp: Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt”. Tăng cường thông tin, tuyên truyền Nghị quyết 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa; giáo dục mầm non, phổ thông, nghề nghiệp… đảm bảo các yêu cầu đạt theo chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ GD&ĐT quy định. Quan tâm đời sống tinh thần đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường. Quán triệt ý thức chấp hành pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đạo đức nhà giáo, có biểu hiện suy thoái. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý giáo dục cả ba cấp học Mầm non, Tiểu học, THCS. Duy trì mô hình trường, lớp chất lượng cao đối với Trường THCS Lê Quý Đôn và Trường Tiểu học Quang Trung; khuyến khích thành lập các trường tư thục chất lượng cao, đồng thời kiểm soát, quản lý nguồn thu, chi. Tăng cường xã hội hóa giáo dục góp phần phát triển hệ thống qui mô trường, lớp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để giữ vững và duy trì kỷ cương, trật tự, nề nếp, sự ổn định trong giáo dục; ngăn chặn kịp thời các hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, vi phạm đạo đức trong đội ngũ giáo viên cũng như học sinh… tiếp tục xây dựng mô hình “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”, phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục: Nhà trường - gia đình - xã hội. Quan tâm đến an ninh, an toàn trường học, phòng ngừa xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, ngành GD&ĐT thành phố đang hướng đến một nền giáo dục có chất lượng toàn diện “Ổn định - phát triển - hội nhập” trên cơ sở “Hiện đại - tăng tốc - bền vững”. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện không chỉ phụ thuộc vào ý chí, nỗ lực của ngành GD&ĐT mà cần sự vào cuộc của các cấp, ngành để đưa GD&ĐT thành phố có tính đột phá và kiên trì thực hiện mới có thể đem lại chuyển biến tích cực cho sự nghiệp GD&ĐT của thành phố. Nhằm nâng cao chất lượng toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đảng bộ thành phố Hà Giang lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 - Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố cho biết thêm.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ


Cùng chuyên mục

Hoàng Su Phì vào mùa "đánh thức" những thửa ruộng bậc thang

BHG - Sau những cơn mưa lớn đầu mùa hè, những thửa ruộng bậc thang ở Hoàng Su Phì được "đánh thức". Trên các hệ thống ruộng bậc thang được công nhận di tích Quốc gia nơi đây lại rộn ràng tiếng người hòa trong tiếng ve râm ran ngày hè.

31/05/2021
Ruộng bậc thang trong đời sống của đồng bào rẻo cao Hoàng Su Phì

BHG - Để có thể canh tác lúa nước trên địa hình đồi núi dốc, từ hàng trăm năm về trước, đồng bào các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã sáng tạo, khai phá và hình thành nên những thửa ruộng bậc thang. Việc khai phá ruộng được nối tiếp qua nhiều thế hệ với những vốn tri thức dân gian riêng có được lưu truyền, bởi vậy với đồng bào rẻo cao Hoàng Su Phì, những thửa ruộng bậc thang không chỉ đơn thuần là nơi canh tác lúa mà là cả công trình nghệ thuật, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, tín ngưỡng độc đáo của các dân tộc.

31/05/2021
Nơi lưu giữ làn điệu dân ca Tày

BHG - Đến với Bắc Mê, du khách có thể chiêm ngưỡng khung cảnh non nước hữu tình với những phong tục sinh hoạt văn hóa đặc sắc cùng nhiều làn điệu dân ca phong phú, thể hiện lối sống, tình cảm của các dân tộc. Tuy nhiên, theo dòng chảy của xã hội, những làn điệu dân ca ngày nay đang dần mai một. Để giữ gìn những làn điệu dân ca, câu lạc bộ (CLB) hát Then thôn Bản Lạn đang tích cực phát huy những giá trị văn hóa và truyền thụ cho thế hệ trẻ.

31/05/2021
Những món ăn đặc sắc của người Mông ở Đồng Văn

BHG - Huyện Đồng Văn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, mang nhiều bản sắc riêng về ngôn ngữ, văn hóa, ẩm thực. Trong đó, người Mông có nhiều món ăn lạ, ngon, hấp dẫn thu hút nhiều thực khách đến thưởng thức hương vị đặc trưng chỉ có nơi miền đá; tình cảm, tâm tình của con người nơi đây gửi gắm vào trong từng món ăn, thể hiện lòng hiếu khách của đồng bào miền cực Bắc.

30/05/2021