Hà Giang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát, xúc tiến quảng bá du lịch tại tỉnh Vân Nam

10:21, 13/06/2019

BHG - Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu xúc tiến du lịch với các địa phương của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), trong các ngày 11-13.6, Đoàn công tác của Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh Hà Giang do đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, TT&DL làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh, Ban Quản lý CVĐC toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; lãnh đạo UBND các huyện Mèo Vạc, Bắc Mê, thành phố Hà Giang; lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT&DL huyện Mèo Vạc; các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh đã đi khảo sát, xúc tiến du lịch tại châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam.

Đoàn khảo sát các sản phẩm du lịch tại Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông, châu Văn Sơn
Đoàn khảo sát các sản phẩm du lịch tại Làng văn hóa du lịch dân tộc Mông, châu Văn Sơn

Đoàn đã trao đổi với lãnh đạo Cục Văn hóa Du lịch châu Văn Sơn những vấn đề liên quan tới khó khăn vướng mắc về thủ tục đưa khách du lịch qua cặp cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Việt Nam) và Thiên Bảo (Trung Quốc) để bàn giải pháp tháo gỡ; trao đổi với lãnh đạo Cục Giáo dục Thể thao châu Văn Sơn về phương án phối hợp tổ chức giao lưu, thi đấu thể dục thể thao, tập huấn cho vận động viên và huấn luyện viên giữa Hà Giang và châu Văn Sơn. Đoàn cũng đã làm việc với lãnh đạo Ban quản lý khu du lịch Thạch Lâm về một số nội dung hợp tác phát triển giữa Công viên Địa chất Thạch Lâm (Vân Nam) với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang; khảo sát địa điểm xây dựng cụm pano quảng bá du lịch và các khách sạn có thể lựa chọn đặt giá thông tin du lịch tại trung tâm thành phố Văn Sơn.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục Văn hóa Du lịch châu Văn Sơn.
Đoàn chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Cục Văn hóa Du lịch châu Văn Sơn.

Cũng trong chuyến công tác, Đoàn công tác của Sở Văn hóa, TT&DL tỉnh ta đã đi tham quan công trình “du lịch vườn thuốc Đông y hiện đại” thành phố Văn Sơn; khảo sát mô hình xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch cộng đồng dân tộc Mông, châu Văn Sơn; tham quan dự án công trình khu nghỉ dưỡng quốc tế, công trình vườn đào cổ Phổ Gia Hắc, hồ Thiên Nga, Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Di và một số dự án công trình du lịch dịch vụ khác thuộc huyện Khâu Bắc, tỉnh Vân Nam.

Tin, ảnh: Quỳnh Lưu


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồng Văn tích cực chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia

BHG - Kỳ thi THPT Quốc gia năm nay sẽ diễn ra vào các ngày từ 24-26.6; như vậy, chỉ còn ít ngày nữa, các sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi mang tính quyết định sau 12 năm đèn sách. Tại huyện vùng cao Đồng Văn, các em đã chuẩn bị kiến thức; các ban, ngành tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cũng như trang thiết bị cần thiết phục vụ kỳ thi, đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng.

 

31/05/2019
Sở GD&ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Yên Minh

BHG - Ngày 12.6, tại huyện Yên Minh đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi cấp huyện về công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Minh. Kỳ thi năm nay, huyện Yên Minh được bố trí 2 điểm thi THPT Quốc gia, gồm: Điểm thi tại trường THPT Yên Minh và điểm thi tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS – THPT Yên Minh. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại các điểm thi là 400 thí sinh, trong đó số thí sinh chính thức là 379, thí sinh tự do là 21. Tổng số phòng thi tại 2 điểm thi dự kiến là 17 phòng.... 

12/06/2019
Nỗ lực trong xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia

BHG - Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia (ĐCQG) là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành Giáo dục, góp phần chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ, giáo viên; từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Do đó, trong thời gian qua ngành Giáo dục tỉnh ta cùng với các cấp, các địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm huy động nguồn lực, tạo sự đồng thuận, thực hiện có hiệu quả chương trình.

 

12/06/2019
Hỗ trợ cán bộ, giảng viên các trường đại học thực hiện nhiệm vụ tại Hội đồng thi Hà Giang

BHG - Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 có 3 trường đại học làm nhiệm vụ tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Hà Giang, gồm: Đại học Điện lực; Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên và Học viện Kỹ thuật quân sự; trong đó Trường Đại học Điện lực và Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên làm nhiệm vụ coi thi tại các điểm thi; Trường Học viện Kỹ thuật quân sự thực hiện công tác xử lý bài thi trắc nghiệm.

 

12/06/2019