Hà Giang

Nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi

15:27, 23/05/2019

BHG - Toàn tỉnh hiện có hơn 80.000 đội viên và gần 60.000 nhi đồng học tập, rèn luyện tại 391 liên đội cơ sở. Những năm qua, Hội đồng Đội tỉnh tích cực đổi mới, sáng tạo nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi, thiết thực; thu hút đông đảo đội viên, thiếu niên tham gia. Từng bước nâng cao hiệu quả công tác đội, thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, nâng cao chất lượng giáo dục; góp phần giáo dục truyền thống, lý tưởng, định hướng lối sống đẹp, có ích  và tạo môi trường cho thiếu nhi thi đua học tập, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tân Nam học văn hóa truyền thống.
Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tân Nam học văn hóa truyền thống.

Công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng và rèn luyện đạo đức, lối sống cho thiếu nhi được thực hiện thường xuyên; đặc biệt về truyền thống lịch sử địa phương, gương Anh hùng, những chiến tích vẻ vang của dân tộc… Các liên đội đều thực hiện hiệu quả Cuộc vận động  “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Kế hoạch nhỏ”, “Nghìn việc tốt”… Trong 5 năm qua, có 45.366 bài dự tham dự Cuộc thi vẽ tranh “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; 22 học sinh tham gia Hội thi Kể chuyện Bác Hồ cấp tỉnh; thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ hơn 1.700 gia đình thương binh, liệt sỹ; giúp 11.230 học sinh nghèo với số tiền trị giá trên 2 tỷ đồng. Thực hiện Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu”, Hội đồng Đội tỉnh đã vận động xã hội hóa được gần 4.000 suất học bổng với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng, quyên góp hơn 100 tấn quần áo, đồ dùng học tập giúp cho hơn 16.000 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn…

Thiếu nhi huyện Yên Minh tham gia Hội thi Nghi thức Đội.
Thiếu nhi huyện Yên Minh tham gia Hội thi Nghi thức Đội.

Để tạo môi trường thi đua học tập, các liên đội cơ sở đã đẩy mạnh các phong trào “Hoa điểm 10”, “Vở sạch chữa đẹp”, “Vượt khó học tốt”, đổi mới các sân chơi trí tuệ, như: “Olympic Toán tuổi thơ”, “Olympic tiếng Anh”, “Viết thư pháp”, “Giao lưu tiếng Việt”… Đến nay, các liên đội đã thành lập được 7.960 Câu lạc bộ học tập, sở thích. Qua các phong trào thi đua học tập, có trên 17.000 em đạt danh hiệu học sinh Giỏi; trên 33.500 em đạt danh hiệu học sinh Tiên tiến; nhiều em đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh Giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp Quốc gia và quốc tế, như: Hoàng Tuấn Dũng, liên đội Trường THCS Minh Khai; Ngọ Quỳnh Anh, liên đội Trường THCS Lê Quý Đôn (thành phố Hà Giang); Bùi Quang Tùng, liên đội Trường PTDT Nội trú Mèo Vạc…

Hàng năm, các liên đội cơ sở còn tổ chức các hoạt động gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn, Đội, như: Làm báo tường, báo ảnh, liên hoan văn nghệ, dạ hội hóa trang, hội thi, hội diễn…, tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi tham gia. Hiện nay, đã xây dựng được 398 đội tuyên truyền măng non, tổ chức gần 2.000 buổi phát thanh măng non với nội dung phong phú, bổ ích về giáo dục giới tính, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, an toàn giao thông…, góp phần nâng cao kiến thức thức, kỹ năng sống cho thiếu nhi.

Đồng thời, các liên đội cũng thực hiện tốt Chương trình “Dự bị đội viên”, “Rèn luyện đội viên”, “Sao nhi đồng”… Mỗi năm, kết nạp được gần 14.000 thiếu nhi vào Đội. Hàng năm, có 98% thiếu nhi đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ các cấp; 70% liên đội đạt liên đội mạnh cấp huyện, tỉnh. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng đội viên và tổ chức cơ sở Đội, từng bước phát huy vai trò tự quản của Đội. Cô giáo Hoàng Thị Hường, Tổng phụ trách liên đội Trường THCS Yên Biên (thành phố Hà Giang), chia sẻ: “Công tác đội và các phong trào thiếu nhi là cầu nối gắn kết các em thiếu nhi với gia đình, nhà trường, xã hội. Qua đó, các em được tạo điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi và trưởng thành, trở thành người đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ”.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Hùng Thị Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, cho biết: “Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác đội và phong trào thiếu nhi tỉnh nhà, thời gian tới, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tăng cường tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội; tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động đội và phong trào thiếu nhi theo hướng phát huy tinh thần sáng tạo của thiếu nhi; từng bước hiện đại hóa nội dung, hình thức hoạt động đội thông qua các kênh thông tin, như: Vebsite, các forum, diễn đàn trao đổi thông tin; mở rộng các câu lạc bộ học tập, giáo dục kỹ năng sống, năng khiếu. Phối hợp các cấp, ngành liên quan quan tâm chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ, định hướng cho các em phát triển toàn diện…”.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cần tạo được các điểm nhấn du lịch trên địa bàn thành phố Hà Giang

BHG - Trong xu thế phát triển chung, tỉnh ta cũng đã, đang đẩy mạnh phát triển ngành "công nghiệp không khói". Tuy nhiên, thực tế hiện nay các sản phẩm, quà tặng lưu niệm dành cho du khách mua sắm vẫn còn khá ít và đơn điệu. Theo báo cáo của Sở VHTT&DL: Việc lựa chọn sự đầu tư chưa đồng bộ, nhiều địa phương dàn trải trong phát triển du lịch (DL) cộng đồng, không có sự phối hợp với ngành chức năng trong lựa chọn xây dựng, đánh giá tiềm năng dẫn đến không phát huy được hiệu quả. 

23/05/2019
Khai mạc Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tỉnh Hà Giang

BHG - Tối 22.5, tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (thành phố Hà Giang), Tỉnh đoàn đã tổ chức Khai mạc Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tỉnh Hà Giang năm 2019, nhằm chào mừng Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ VIII. Tham dự có: Lãnh đạo Tỉnh đoàn; Giám đốc Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh; một số sở, ngành và các đoàn dự thi đến từ các huyện, thành phố. Tham gia Liên hoan năm nay có 351 đội viên, thiếu nhi tiêu biểu các dân tộc, độ tuổi từ 6 – 15 tuổi đang sinh hoạt, học tập tại các nhà thiếu nhi các huyện...

23/05/2019
Đồng Văn tổ chức Hội thi "Bé vui khỏe" cấp Mầm non

BHG - Hưởng ướng tháng hành động vì trẻ em năm 2019 do Sở GD&ĐT và UBND huyện phát động, ngày 21.5, Phòng GD&ĐT huyện Đồng Văn đã tổ chức Hội thi "Bé vui khỏe" cấp mầm non lần thứ 3, năm học 2018 – 2019. Hội thi có sự tham gia của 200 cháu đến từ 20 đội của 20 trường mầm non trên địa bàn huyện. Tại Hội thi, các đội trải qua 3 phần thi: Phần thứ nhất thi giới thiệu tên đội và bài đồng diễn của đội; phần thi thứ 2 thi "Ai khéo hơn" và phần cuối cùng thi "Ai nhanh hơn" qua hình thức mang nước đi trong đường zích zắc...

22/05/2019
Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên năm 2019

BHG - Tối 21.5, thiết thực kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890-19.5.2019), Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ tỉnh đã tổ chức Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2019. Đêm văn nghệ đã diễn ra nhiều tiết mục đặc sắc do các em HSSV không chuyên của nhà trường biểu diễn. Trước đó, để có đêm công diễn thành công, Ban tổ chức đã tiến hành thi trung khảo, thu hút được hơn 100 em HSSV của trường tham gia với 7 đội thi. Tại hội diễn, các đội thi trải qua phần thi năng khiếu với 3 loại hình biểu diễn...

22/05/2019