Người dân Mèo Vạc ứng phó với rét đậm, băng giá

10:03, 27/01/2024

BHG - Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, những ngày này, trên địa bàn huyện Mèo Vạc xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng, nhất là khu vực các xã biên giới xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất phổ biến dưới 5 độ C, vào ban đêm nhiệt độ xuống thấp dưới -3 độ C.

Theo đó, băng giá xuất hiện bao trùm toàn bộ khu vực địa bàn các xã: Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ, đây là những nơi có địa hình núi cao trên 1.500 m - 1.800 m so với mặt nước biển. Băng giá phủ trắng làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt của người dân và giáo viên, học sinh các đơn vị trường học, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Xín Cái. Thời điểm rạng sáng, băng giá bám dày trên những cành cây, mái nhà kéo dài đến vài giờ đồng hồ. Theo nhiều người dân ở đây cho biết, hàng năm khu vực giáp biên giới mỗi khi nhiệt độ xuống thấp cũng thường xảy ra mưa tuyết nhỏ. Qua tuyên truyền, vận động, người dân cũng đã có ý thức chủ động các biện pháp phòng, chống rét.

Lãnh đạo xã Thượng Phùng và Đồn Biên phòng Xín Cái tuyên truyền người dân phòng, chống rét cho đàn gia súc.
Lãnh đạo xã Thượng Phùng và Đồn Biên phòng Xín Cái tuyên truyền người dân phòng, chống rét cho đàn gia súc.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã cắt cử cán bộ trực tiếp xuống các thôn, bản hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác phòng, chống đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật tới các hộ chăn nuôi sử dụng bạt và các vật liệu khác để che chắn chuồng trại. Đồng thời tận dụng nguồn phế, phụ phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, nguồn cỏ sẵn có để chế biến, dự trữ thức ăn cho trâu, bò bằng phương pháp ủ chua hoặc phơi khô. Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị trường học chủ động cho học sinh nghỉ học, khuyến cáo người dân nên ở nhà khi không có việc cần thiết nhằm đảm bảo sức khỏe.

Theo dự báo, tình hình thời tiết rét đậm còn diễn biến phức tạp, cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng lực lượng vũ trang sẽ tiếp tục bám bản thực hiện đồng bộ giải pháp vận động bà con nhân dân chủ động tiến hành nhiều biện pháp, kiểm tra sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm thường xuyên. Tăng cường lượng thức ăn giàu dinh dưỡng, bổ sung thêm muối vào thức ăn để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Việc chủ động phòng, chống rét và dịch bệnh cho gia súc trong mùa Đông không chỉ góp phần bảo vệ tài sản lớn của người nông dân mà còn đóng vai trò quan trọng nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển trăn nuôi đại gia súc một cách bền vững.

Bài, ảnh: Minh Đức (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mèo Vạc thực hiện “ba sạch, hai chống” trong phòng, chống đói, rét cho gia súc

BHG - Từ đầu tháng 10.2023, huyện Mèo Vạc triển khai thực hiện phòng, chống đói, rét cho gia súc theo phương châm “ba sạch, hai chống”.

30/12/2023
Cháy nhà dân tại xã Tiên Nguyên, Quang Bình

BHG - Khoảng 12 giờ 30 phút, ngày 26.12, trên địa bàn thôn Nậm Cài, xã Tiên Nguyên (Quang Bình) xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn 5 gian bằng gỗ của gia đình ông Triệu Chòi On, 84 tuổi, rất may không có thiệt hại về người.

26/12/2023
Tăng cường phòng cháy, chữa cháy dịp cuối năm
BHG - Nhằm tăng cường công tác đảm bảo an toàn PCCC dịp cuối năm, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao ý thức phòng, chống cháy nổ, đồng thời tăng cường lực lượng xuống cơ sở trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn và nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt công tác PCCC.
25/01/2024
Cháy nhà sàn ở xã Kim Ngọc, một người tử vong
BHG - Khoảng 3 giờ sáng 23.1, tại thôn Quý Quân, xã Kim Ngọc (Bắc Quang) xảy ra vụ hỏa hoạn làm cháy hoàn toàn ngôi nhà sàn 3 gian, 1 chái của gia đình ông Lý Văn Phú, sinh năm 1970.
23/01/2024