Nỗ lực ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy

19:04, 09/05/2024

BHG - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy tới mọi tầng lớp nhân dân; tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng liên quan đến ma túy; nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chức năng; đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật... là những giải pháp đã và đang được các cấp chính quyền, lực lượng chức năng của tỉnh tập trung triển khai để ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm ma túy trên địa bàn.

Là huyện cửa ngõ phía Nam của tỉnh, năm 2023, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Bắc Quang có chiều hướng diễn biến phức tạp. Trong năm, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 18 vụ/61 đối tượng, nhiều hơn 5 vụ/31 đối tượng so với 2022; hành vi chủ yếu là mua, bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng số xã, thị trấn trên địa bàn huyện có tệ nạn ma túy là 18/23, chiếm 78,26%. Để kéo giảm tội phạm liên quan đến ma túy, các cấp chính quyền đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến từng cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư. Tiến hành rà soát, thống kê các khu vực trên địa bàn có nguy cơ trồng cây thuốc phiện để chủ động các biện pháp quản lý, phòng ngừa. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, duy trì và nhân rộng các mô hình như: Đội thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”; mô hình phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật tại xã Đồng Yên; mô hình khu dân cư không có thanh niên mắc tệ nạn xã hội; mô hình “Tiếng kẻng 3 phòng” tại xã Tân Thành... Nhờ đó, nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống ma túy được nâng lên đáng kể.

Công an huyện Hoàng Su Phì tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THCS Ngàm Đăng Vài.
Công an huyện Hoàng Su Phì tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho học sinh Trường THCS Ngàm Đăng Vài.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh (BCĐ 138), trong năm 2023, lực lượng chức năng toàn tỉnh bắt giữ, xử lý 102 vụ/206 đối tượng (tăng cả về số vụ và số đối tượng so với năm 2022); thu giữ 42 bánh heroin, 362 gam thuốc phiện cùng nhiều loại ma túy tổng hợp khác. Với đường biên giới dài, địa hình phức tạp, trình độ dân trí của người dân ở vùng sâu, xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế, dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng tham gia mua, bán, vận chuyển ma túy... đã khiến cho Hà Giang rất dễ trở thành địa bàn “nóng” trung chuyển ma túy. Trong 2 năm gần đây, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá thành công nhiều vụ án ma túy lớn, liên tỉnh, với tang vật thu giữ lên đến hàng chục bánh heroin/vụ, càng gióng lên hồi chuông cảnh báo về tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Với mục tiêu không để phát sinh địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma tuý; mỗi huyện, thành phố trong năm 2024 giảm ít nhất 1 địa bàn có tệ nạn ma túy, đưa tỷ lệ xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy đạt trên 63%; BCĐ 138 tỉnh đang tập trung chỉ đạo các ngành thành viên, BCĐ các huyện, thành phố đổi mới công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy với các nội dung, hình thức, thời lượng, thông tin phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, các nhóm nguy cơ cao, nhất là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên. Xây dựng các mô hình trong công tác phòng, chống ma túy như: “Dòng họ không ma túy”; thôn, bản, xã, phường, thị trấn “không ma túy”; cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức đoàn, hội “giúp đỡ người sau cai nghiện ma túy tái hòa nhập cộng đồng”... Cùng với đó, các cấp chính quyền và đoàn thể ở cơ sở trực tiếp đến từng thôn, bản, hộ gia đình tuyên truyền, vận động nhân dân ký cam kết không trồng cây thuốc phiện, cây có chứa chất ma túy và không tham gia vào các hoạt động tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng chủ động làm tốt công tác nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, chủ động phân tích, dự báo và nhận diện đúng tình hình tội phạm về ma túy, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao… để chủ động triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả. Nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy (Công an, Biên phòng, Hải quan) trong trao đổi thông tin, hỗ trợ đấu tranh, bắt giữ, xử lý tội phạm vận chuyển, mua, bán chất ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và xuyên quốc gia.

Bài, ảnh: YÊN HOA

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng cường bảo đảm an toàn giao thông
BHG - Thời gian qua, với sự chỉ đạo sát sao, vào cuộc của các cấp, ngành, nòng cốt là lực lượng Công an, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn tỉnh có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế tình hình ATGT vẫn đối diện với nhiều khó khăn, tiềm ẩn yếu tố phức tạp, đòi hỏi cần tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ.
30/04/2024
Triển khai Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành

BHG - Sáng 29.3, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh tra 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

29/03/2024
Bắt 2 đối tượng sản xuất, buôn bán thức ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản giả
BHG - Ngày 25.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với 2 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự.
26/04/2024
Tăng cường tuần tra gắn với tuyên truyền an toàn giao thông
BHG - Thực hiện nhiệm vụ và các ý kiến chỉ đạo của cấp trên,  Đội 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp tuần tra, kiểm soát kết hợp với tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến với người dân và khách du lịch.
26/04/2024