Làm giàu từ mô hình kinh tế tổng hợp

16:10, 05/02/2024

BHG - Với tinh thần sáng tạo và nỗ lực vượt khó của tuổi trẻ, nhiều ý tưởng phát triển kinh tế gia đình được anh Đinh Xuân Nam, ở thôn Độc Lập, xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên ấp ủ và dần hiện thực hóa. Trong đó, mô hình phát triển kinh tế tổng hợp đã đem lại thành công.

Năm 2022 anh Nam đã mạnh dạn vay vốn và kết hợp nguồn hỗ trợ của Đoàn thanh niên trong phát triển kinh tế để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp từ hơn 2 hecta đất của gia đình. Anh Nam tâm sự: “Khi mới bắt đầu làm mô hình thì khó khăn nhiều nhất là việc lựa chọn con giống. Được tạo điều kiện cho tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách. Từ đó trang trại cũng phát triển ổn định hơn trước”.

Đàn gà của gia đình anh Đinh Xuân Nam
Đàn gà của gia đình anh Đinh Xuân Nam

Trước khi chăn nuôi anh đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm trên sách báo, đi thực tế những mô hình chăn nuôi khác trong và ngoài huyện; đi tập huấn các lớp về chăn nuôi. Sau khi đã tìm hiểu và nắm bắt được quy trình kỹ thuận anh Nam đã bắt tay vào việc cải tạo vườn đồi để nuôi 1.500 con gà. Bằng sức trẻ quyết tâm dám nghĩ dám làm đến nay trang trại của anh Nam có khoảng 1500 – 2000 con gà vàng và gà đen, mỗi năm xuất 4 lứa ra thị trường với giá 75 nghìn đồng/kg, gà đen có giá 300 – 400 nghìn đồng/ kg. Bên cạnh đó, anh còn nuôi thêm 400 con cá rô phi đơn tính, trồng 500 cây mít, 300 cây đinh lăng và trồng sắn. Các sản phẩm của anh được xuất bán đi các tỉnh thành và đem lại thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm. Anh Nam cho biết: Dịp Tết năm nay, hơn 1000 con gà của gia đình đã có khách đặt còn củ sắn không đủ để cung ứng ra thị trường. Anh rất vui vì Tết năm nay kinh tế gia đình phát triển hơn bán được nhiều gà hơn.

Ngoài nuôi gà, anh Nam còn phát triển thêm nhiều loại cây trồng
Ngoài nuôi gà, anh Nam còn phát triển thêm nhiều loại cây trồng

Anh Nguyễn Xuân Tình, Phó Bí thư đoàn huyện Vị Xuyên nhận định: "Chúng tôi đánh giá đây là một mô hình rất hiệu quả. Xác định đây là mô hình thanh niên phát triển kinh tế tiềm năng, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng và phát triển đến nhiều thanh niên của huyện.”

Bằng những kinh nghiệm có được từ phát triển kinh tế anh luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những đoàn viên thanh niên có khát vọng và ý tưởng làm giàu trên mảnh đất quê hương. Con đường khởi nghiệp và thành công bước đầu của thanh niên Đinh Xuân Nam đã thể hiện tinh thần dám nghĩ dám làm, ý chí vươn lên của tuổi trẻ, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của thanh niên nông thôn, dựng xây quê hương ngày càng mạnh giàu.

Bài, ảnh: Mai Ánh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tăng trưởng xanh từ phát triển nông nghiệp sạch
BHG - Tăng trưởng xanh là hiệu quả trong việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên sạch nhằm giảm thiểu ô nhiễm và các tác động môi trường; linh hoạt trong khả năng thích ứng với các hiểm họa thiên nhiên; quản lý môi trường trong phòng, chống thiên tai. Thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh của Chính phủ, tỉnh ta đang đi trên lộ trình phát triển nông nghiệp sạch, bền vững.
30/01/2024
Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý IV
BHG - Sáng 29.1, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát các sở, ngành gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh Hà Giang đã tổ chức quay số Chương trình hóa đơn may mắn quý IV.2023.
29/01/2024
Tạo vành đai xanh bảo vệ biên cương Tổ quốc
BHG - Trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán đạt và vượt so với kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng được nâng lên; số vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp có xu hướng giảm... Đây là những minh chứng quan trọng cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt của các cấp, ngành nói chung, lực lượng Kiểm lâm nói riêng trong thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp bền vững, tạo vành đai xanh bảo vệ biên cương Tổ quốc.
29/01/2024
“Chìa khóa” thắng lợi vụ Đông ở Bắc Quang
BHG - Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất... chính là “chìa khóa” mở “cánh cửa” thắng lợi sản xuất vụ Đông ở huyện Bắc Quang.
29/01/2024