Hà Giang

Nuôi dê Bách Thảo trên đỉnh Nà Chõ

09:35, 24/05/2021

BHG - Người tiên phong đưa giống dê Bách Thảo về nuôi là anh Hoàng Văn Siểu, thôn Nà Chõ, xã Tân Nam (Quang Bình). Mô hình được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp anh Siểu vươn lên làm giàu bền vững trên vùng đất khó.

Mô hình nuôi dê Bách Thảo được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh Hoàng Văn Siểu, xã Tân Nam (Quang Bình)
Mô hình nuôi dê Bách Thảo được kỳ vọng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình anh Hoàng Văn Siểu, xã Tân Nam (Quang Bình)

Nhận thấy trong xã có rất nhiều lợi thế về nguồn cỏ tự nhiên, từ lâu anh Siểu đã nuôi dê nhưng là giống dê của địa phương. Vì chăn nuôi quy mô nhỏ theo lối quảng canh, thả rong tự do, những con dê tuy mắn đẻ nhưng năng suất và hiệu quả kinh tế chưa cao. Thời điểm chăn nuôi gặp khó khăn, anh phải đi làm ăn xa tại tỉnh Hải Dương. Cũng từ đây, vốn sẵn sở thích chăn nuôi nên mỗi khi rãnh rỗi anh tranh thủ đến tham quan, học tập, tìm hiểu kinh nghiệm nuôi dê từ các trang trại ở Hải Dương. Sau 2 năm tích lũy được một khoản vốn nhất định, anh rời phố, về quê chọn con đường lập nghiệp trên quê hương bằng việc xây dựng mô hình nuôi dê Bách Thảo.

Anh Siểu cho biết: “Để nuôi giống dê Bách Thảo theo hình thức nuôi nhốt, tôi phải đầu tư chuồng trại kiên cố, cả tiền mua con giống và làm chuồng hết khoảng 150 triệu đồng. Toàn bộ 19 con dê được lấy giống từ trang trại dê DTH Farmt (Hà Nội), mỗi con đều được bấm tai để theo dõi quy trình tiêm vắc - xin phòng, chống dịch bệnh. Lúc đầu do chưa quen môi trường, dê cũng bị bệnh thường gặp, sau 5 tháng một số con dê mẹ đã sinh sản, nâng tổng đàn hiện có lên 23 con. Trước mắt, tôi tập trung nuôi dê sinh sản để nhân giống, sau đó sẽ nuôi thương phẩm”.

Theo anh Siểu, giống dê Bách Thảo 1 năm đẻ tầm 2 lứa, mỗi lứa đẻ 1 - 3 con. So với giống dê địa phương, loài dê này ít bệnh, cho nhiều thịt, con trưởng thành có thể nặng tới 60 - 70 kg, bình quân giá bán thương phẩm đạt 140.000 đồng/kg. Dê là loài ăn tạp nên ngoài thức ăn chính là cỏ ngọt, anh còn cắt thêm lá chuối, mía, ngô… cho ăn thêm. Ngoài ra, các máng cho dê ăn, uống nước phải thường xuyên tẩy rửa sạch sẽ. Chuồng trại chăn nuôi phải vệ sinh sạch sẽ, thoáng mát vào mùa Hè, ấm áp vào mùa Đông, phun tiêu độc khử trùng định kỳ để phòng trừ dịch bệnh.

Từ khi xây dựng mô hình nuôi dê Bách Thảo, các thành viên trong gia đình anh Siểu có thêm việc làm, động lực phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, đây cũng là hướng đi phù hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của địa phương, thúc đẩy ngành chăn nuôi xã Tân Nam phát triển mạnh hơn. Trên cơ sở đó, giúp xã định hướng cho người dân được tiếp cận, từng bước nhân rộng mô hình.

Bài, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bông Sen Vàng tiên phong phát triển chuỗi giá trị dược liệu

BHG - Với dây chuyền nhà máy chế biến dược liệu hiện đại, chiến lược phát triển rõ ràng, Công ty Cổ phần dược liệu Bông Sen Vàng (Công ty Bông Sen Vàng) đang tiên phong thực hiện mục tiêu xây dựng chuỗi giá trị dược liệu trên địa bàn tỉnh.

23/05/2021
Cá bỗng Hà Giang được cấp chỉ dẫn địa lý

Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00105 cho sản phẩm cá bỗng Hà Giang. Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang là tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý này.

21/05/2021
Nghị quyết 05 giúp đổi mới mô hình kinh tế ở Hoàng Su Phì

BHG - Hoàng Su Phì là huyện thuần nông với phần lớn dân số sinh sống bằng sản xuất nông, lâm nghiệp nên ruộng, vườn đã gắn bó với bà con nông dân từ bao đời nay. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có nguồn thu nhập ổn định từ kinh tế vườn. Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh ra đời đã và đang giúp người dân từng bước đổi mới tư duy sản xuất để mạnh dạn thay thế diện tích...

21/05/2021
Yên Minh xã hội hóa trên 1,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở giai đoạn 2

BHG - Thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy, trong giai đoạn 1, huyện Yên Minh đã hỗ trợ được 296 hộ làm nhà. Tiếp tục hưởng ứng giai đoạn 2 của chương trình, huyện Yên Minh đã vận động các doanh nghiệp, HTX và cán bộ công chức, viên chức, nhân dân trên địa bàn ủng hộ được 1 tỷ 602 triệu đồng.

20/05/2021