Nỗ lực giúp người dân vùng biên phát triển kinh tế

16:24, 30/05/2024

BHG - Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy (Vị Xuyên) còn tích cực tham gia giúp người dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng biên giới ổn định, ngày càng phát triển.

Đến xã Xín Chải những ngày đầu tháng 5, điều dễ dàng cảm nhận đó là nhịp sống thanh bình đang hiện hữu trong đời sống đồng bào các dân tộc nơi đây. Tình hình an ninh, trật tự luôn ổn định, bà con đoàn kết yên tâm lao động, sản xuất và phát triển, đời sống tinh thần ngày càng trở nên phong phú. Lãnh đạo xã Xín Chải khẳng định: Để có cuộc sống bình yên là có phần đóng góp công sức không nhỏ của CBCS Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy giúp gia đình ông Bồn Văn Hành, thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy trồng Thanh long.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy giúp gia đình ông Bồn Văn Hành, thôn Nà Toong, xã Thanh Thủy trồng Thanh long.

Là cán bộ tăng cường cho cấp ủy địa phương nhiều năm liền, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã Xín Chải, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Ngọc Hoan vui mừng cho biết: “Ngay từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ, bản thân tôi luôn xác định phải gần dân, hiểu dân, tận tụy với công việc thì mới nhận được sự tin yêu, giúp đỡ của nhân dân. Từ đó tôi luôn tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã tìm hướng phát triển kinh tế, giảm nghèo cho nhân dân. Trong đó có nhiều chương trình giúp dân thoát nghèo và giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được xây dựng với mục tiêu, giải pháp cụ thể để triển khai và phân công tổ chức thực hiện có hiệu quả”.

Với sự tín nhiệm bộ đội Biên phòng, nhiều người dân gặp gỡ anh Hoan luôn bày tỏ tâm tư, nguyện vọng giúp họ tháo gỡ khúc mắc, mâu thuẫn nảy sinh trong cuộc sống. Đơn cử như gia đình anh Bồn Văn Lòng, thôn Tả Ván nhiều năm liền nằm trong danh sách hộ nghèo, cận nghèo của xã. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy, gia đình anh đã thoát nghèo, cuộc sống ổn định, kinh tế phát triển nhờ mô hình chăn nuôi lợn đen sinh sản và thương phẩm. Anh Lòng vui mừng chia sẻ: “Trước đây chủ yếu canh tác ruộng nương xa nhà, chăn nuôi nhỏ lẻ chưa biết đến kỹ thuật trồng trọt và chăn nuôi nên cuộc sống vất vả. May mắn được bộ đội Biên phòng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi kết hợp áp dụng mô hình Cải tạo vườn tạp, cải tạo đất canh tác để trồng trọt, hỗ trợ đầu ra cho sản phẩm. Do vậy, không chỉ giảm bớt gánh nặng mà tạo thêm động lực để tôi cố gắng vươn lên”.

Anh Đặng Văn Biền, Trưởng thôn Tả Ván cho biết: “Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy thật sự là điểm tựa của dân bản. Có các anh quan tâm hỗ trợ kinh tế, tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chăn nuôi, đời sống bà con ngày một khấm khá”.

Tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Xín Chải (Vị Xuyên).
Tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người dân xã Xín Chải (Vị Xuyên).

Hiện nay đơn vị cử 5 cán bộ tham gia BCH Đảng bộ 5 xã biên giới, giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã; 19 đảng viên thường xuyên sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản biên giới; 47 đảng viên phụ trách các hộ gia đình. Đây là lực lượng nòng cốt nắm bắt tình hình, tuyên truyền pháp luật, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, bài trừ hủ tục, phát huy bản sắc văn hóa, góp sức củng cố cơ sở chính trị ở địa phương, xây dựng cuộc sống no ấm. Ngoài ra còn phối hợp với Đảng ủy 5 xã biên giới thực hiện tốt mô hình “Tiếng loa biên phòng”. Tất cả những thông tin tuyên truyền các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế được đơn vị biên soạn và phát trên hệ thống loa truyền thanh của đồn cũng như ở 5 xã biên giới. Từ đó phát huy hiệu quả đắc lực trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Đại úy Phàn Thế Hà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng CKQT Thanh Thủy cho biết: “Chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ cũng như tình hình thực tế địa bàn để xây dựng kế hoạch phù hợp. Để biên cương vững thì lòng dân phải yên, cuộc sống bà con phải no ấm, hạnh phúc. Vì thế CBCS đơn vị luôn nỗ lực từng ngày, vượt lên mọi gian khó hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Với phương châm đó, những người lính Biên phòng thường xuyên có mặt tại địa bàn để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ bà con. Xác định công tác giảm nghèo đóng vai trò quan trọng, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tham mưu, đồng hành cùng 5 xã biên giới triển khai nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, thiết thực. Đặc biệt là vận động nhân dân thay đổi cách nghĩ, cách làm chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. Nhiều diện tích đất đồi bạc màu, canh tác kém hiệu quả đã được chuyển đổi thành công sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao như: Thảo quả, dược liệu, các loại cây ăn quả... mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp nhân dân làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Đồng chí Lý Thị Chuyền, Chủ tịch UBND xã Xín Chải cho biết: “Hiện nay địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là các điều kiện về cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống. Tuy nhiên, với sự đồng hành của bộ đội Biên phòng đã giúp đỡ bà con vươn lên, đặc biệt là sự thay đổi đáng kể trong tư duy, ý thức. Nhiều hộ đã tự giác cập nhật cái hay, cái mới trong lao động, sản xuất theo mô hình “Cải tạo vườn tạp”; chăn nuôi lợn đen sinh sản, thương phẩm, nuôi trâu sinh sản; tăng cường trồng thêm diện tích chè, Thảo quả, Sa nhân. Ngoài ra, các thôn, bản luôn chủ động, tích cực tham gia cùng bộ đội Biên phòng tu sửa, khắc phục giao thông, thủy lợi, nhà cửa hư hỏng... Chúng tôi tin tưởng trong vài năm tới, biên giới Xín Chải sẽ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, cuộc sống nhân dân ngày càng “thay da đổi thịt” và phát triển mạnh mẽ hơn”.

Bài, ảnh: Kim Khánh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ kết 2 năm xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
BHG - Ngày 30.5, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và đối thoại với Công an xã. Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
30/05/2024
Mỗi viên đạn hạ một mục tiêu
BHG - Những ngày qua, trên thao trường huấn luyện của Bộ CHQS tỉnh, Tiểu đoàn huấn luyện cơ động Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tổ chức cho chiến sỹ mới thực hành 3 tiếng nổ đảm bảo an toàn và đạt kết quả cao. Trong đó nội dung bắn đạn thật là bài thực hành được các xạ thủ mong đợi, với phương châm rất thiết thực: Mỗi viên đạn hạ một mục tiêu.
29/05/2024
Thi đua quyết thắng ở Đồn Biên phòng Lũng Cú
BHG - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn) luôn được giữ vững và trở thành động lực giúp cán bộ, chiến sỹ (CBCS) đơn vị nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức tự lực, tự cường, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.
29/05/2024
Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
BHG - Chiều 28.5, Công an tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2019 - 2024. Đến dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Công an tỉnh và các cấp Hội; đại diện các sở, ngành của tỉnh và 140 điển hình tiên tiến.
28/05/2024