Lực lượng dân quân xã Xín Cái góp phần bảo vệ vùng biên

19:08, 22/03/2024

BHG - Trong những năm qua, thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng dân quân (DQ) xã Xín Cái (Mèo Vạc) đã có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trở thành “lá chắn” bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Xã Xín Cái có đường biên giới dài 8,1 km, tiếp giáp với trấn Điền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), có 19 thôn bản, trong đó có 6 thôn biên giới. Với địa bàn rộng, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng còn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn; mặt bằng dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn còn diễn biến phức tạp, nhất là các hoạt động mua bán người, ma túy, trộm cắp qua biên giới, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trên người và gia súc... Vì vậy, thời gian qua, cùng với việc tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, Ban CHQS xã Xín Cái luôn quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng, phát triển lực lượng DQ theo đúng phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, có số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý.

Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với lực lượng dân quân xã tuần tra bảo vệ cột mốc.
Cán bộ Đồn Biên phòng Xín Cái phối hợp với lực lượng dân quân xã tuần tra bảo vệ cột mốc.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban CHQS xã đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong năm 2023, phối hợp tuyên truyền được 11 lần với 326 lượt người tham gia; phối hợp mở 1 lớp bồi dưỡng giáo dục QP- AN cho đối tượng 4 tại xã với 20 người tham gia. Từ đó, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của quần chúng nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ biên giới, nhiệm vụ phát triển KT - XH với củng cố QP- AN, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tuyến biên giới”.

Cùng với hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, lực lượng DQ tự vệ của xã còn tăng cường nắm, trao đổi thông tin, tham gia tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, mốc giới; chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững sự ổn định về an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Trong năm 2023, đã phối hợp tổ chức tuần tra, canh gác được 102 buổi với 354 lượt người tham gia; phát quang đường thông tầm nhìn tuần tra 2 lượt với 60 ngày công; công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, Tết, các ngày trọng điểm được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh đó, lực lượng DQ đã phát hiện, cung cấp cho các lực lượng chức năng nhiều tin quan trọng phục vụ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Ban CHQS xã đã tham mưu triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ củng cố, huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập. Kết quả, quân số tham gia huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đạt trên 97%, kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, 75% khá, giỏi.

 Lãnh đạo xã Xín Cái khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.
Lãnh đạo xã Xín Cái khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

Quán triệt, thực hiện tốt chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ kết hợp giữa phát triển KT- XH gắn với củng cố QP-AN, lực lượng DQ đã chủ động khắc phục khó khăn, hăng hái, đi đầu tham gia các hoạt động phát triển kinh tế hộ, cải tạo vườn tạp, bảo vệ, phát triển rừng… góp phần nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. Tham gia thực hiện tốt phong trào ngày thứ Bảy cán bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân chung sức xây dựng Nông thôn mới được 122 buổi với 1.560 lượt người tham gia. Bên cạnh đó luôn là lực lượng đi đầu trong các nhiệm vụ khó khăn, phức tạp như phòng, chống cháy rừng, mưa bão, phòng chống dịch bệnh...

Những việc làm thiết thực, hiệu quả của lực lượng DQ đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng nhân dân, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao. Với những đóng góp đó, năm 2023 Ban CHQS xã Xín Cái vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Bài, ảnh: THANH THỦY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người chiến sỹ Biên phòng trong lòng dân
BHG - Bằng những việc làm cụ thể, những cán bộ, chiến sỹ (CBCS) quân hàm xanh nơi biên cương Tổ quốc đã và đang phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách ở khu vực biên giới, xây dựng hình ảnh người chiến sỹ cách mạng trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.
29/02/2024
Xã Sơn Vĩ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân
BHG - Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3.3.1959 – 3.3.2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 – 3.3.2024), ngày 28.2, tại Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc), UBND xã Sơn Vĩ phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Vĩ tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Đến dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, huyện Mèo Vạc; đại diện Nhà hát Tuổi trẻ; Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam; Công ty Xăng dầu Hà Giang.
29/02/2024
Bảo vệ vững chắc biên cương cực Bắc của Tổ quốc
BHG - Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược quan trọng về chính trị, quốc phòng - an ninh (QP-AN) và đối ngoại, có đường biên giới giáp với Trung Quốc dài 277,556 km, với tổng số 442 mốc quốc giới (358 mốc chính và 84 mốc phụ), tiếp giáp với 16 hương, trấn thuộc 3 huyện: Phú Ninh, Ma Ly Pho, Mã Quan, tỉnh Vân Nam và một phần của huyện Nà Pô, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). Với địa bàn biên giới rộng, địa hình hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt, hạ tầng còn nhiều hạn chế, giao thông đi lại khó khăn; trình độ dân trí không đồng đều, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn cao (42,61%).
29/02/2024
Phát huy sức mạnh tổng hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia
BHG - Khu vực biên giới (KVBG) tỉnh Hà Giang có 34 xã, thị trấn biên giới, tổng dân số 25.466 hộ, là nơi sinh sống của 19 dân tộc, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 62,98%. Xác định rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng của KVBG và yêu cầu nhiệm vụ xây dựng KVBG vững mạnh trong tình hình mới, từ năm 2019 đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với KVBG và các hoạt động “Ngày Biên phòng toàn dân”.
29/02/2024