No ấm nơi phên giậu Tổ quốc

08:22, 27/02/2020

BHG - Đóng quân trên địa bàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ trên 31 km đường biên giới, trải dài trên địa bàn 5 xã. Những năm qua, cán bộ, chiến sỹ của Đồn luôn chú trọng công tác vận động quần chúng, nâng cao các biện pháp nghiệp vụ công tác biên phòng, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tạo nền tảng để nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no nơi phên dậu Tổ quốc.

Phụ trách địa bàn 5 xã biên giới với 32 thôn, bản; trong đó, gần 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng nên công tác tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới của cán bộ, chiến sỹ Đồn gặp nhiều khó khăn. Trước những khó khăn đó, Đồn đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng nhà cho gia đình cựu chiến binh nghèo xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ. 			Ảnh: CTV
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh trao tặng nhà cho gia đình cựu chiến binh nghèo xã Cao Mã Pờ, huyện Quản Bạ. Ảnh: CTV

Chủ động phối hợp với dân quân 5 xã tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa qua cửa khẩu. Làm tốt công tác đối ngoại biên phòng; trong năm 2019, đã trao đổi 168 lượt thư, hội đàm 39 lần với nước bạn Trung Quốc, tuần tra song phương 9 lần. Qua đó đã tăng cường sự hiểu biết, hợp tác chặt chẽ giữa 2 bên và tăng cường hiệu quả trong công tác bảo vệ biên giới, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân 2 bên tăng cường trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tích cực phối hợp với chính quyền các xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân về 3 Văn kiện pháp lý về biên giới, các Nghị định của Chính phủ về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia… Trong năm 2019, Đồn đã phối hợp tổ chức được 94 buổi tuyên truyền, thu hút 14.967 lượt người nghe, cấp phát hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền pháp luật và tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới.

Với phương châm “3 bám, 4 cùng” (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương chính sách; cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào), các tổ, đội công tác biên phòng của Đồn đã tăng cường xuống địa bàn, trực tiếp tham gia cùng bà con lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2019, cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã đóng góp hàng trăm ngày công giúp nhân dân chăm sóc, thu hoạch hoa màu; vận động học sinh đến trường; tham gia mở mới, làm đường bê – tông nông thôn… Qua đó, đã góp phần thắt chặt tình cảm quân – dân, đem đến diện mạo mới cho những bản làng biên giới vùng sâu, vùng xa của huyện Vị Xuyên.

Bà Nông Thị Hợp, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy cho biết: “Các cán bộ, chiến sỹ của Đồn đã cùng với lãnh đạo xã trực tiếp cầm tay chỉ việc, giúp chúng tôi lựa chọn cây, con phù hợp để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Bây giờ nếp ăn, nếp ở, cách làm của bà con đã thay đổi nhiều. Kinh tế ngày càng khấm khá, các gia đình biết ăn, ở hợp vệ sinh, trẻ con được đi học đầy đủ, người ốm đau được khám chữa kịp thời. Các gia đình cũng rất tích cực tham gia phát quang đường tuần tra, bám nắm địa bàn, kịp thời báo tin khi có vụ việc xảy ra, cùng lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ”.

Bằng những việc làm cụ thể, Đồn đã góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu xóa đói, giảm nghèo, đưa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào chiều sâu. Đến nay, 32/32 thôn của địa bàn 5 xã biên giới đã xây dựng được Tổ tự quản an ninh trật tự; có 10 tập thể và 92 hộ gia đình đăng ký bảo vệ đường biên, cột mốc. Qua đó, đã động viên và phát huy được vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đến các xã vùng biên của huyện Vị Xuyên vào mùa Xuân này, một cuộc sống mới bình yên và no đủ đang hiện hữu trong từng nếp nhà của người dân. Bên cạnh việc phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đã góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo, phát triển KT – XH, xây dựng “thế trận biên phòng toàn dân” vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài, ảnh: Nguyễn Phương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kết quả nổi bật trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

BHG - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT)  trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý (từ ngày 15.10.2019 - 15.2.2020) các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố đã đạt được những kết quả nổi bật: Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội ngay trong những ngày đầu Xuân mới.

 

26/02/2020
Đảm bảo an ninh trật tự góp phần xây dựng Nông thôn mới

BHG - Xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự là một trong những tiêu chí quan trọng, góp phần vào xây dựng Nông thôn mới (NTM); thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã Đông Hà (Quản Bạ) đã tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an xã xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ và phương án; nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí an ninh trật tự.

 

26/02/2020
38 chốt phòng dịch trên tuyến biên giới trực 24/24h

BHG - Thực hiện các ý kiến chỉ đạo của T.Ư và của tỉnh, trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (Covid – 19) tại Trung Quốc diễn biến phức tạp, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, Bộ Chỉ huy BĐBP đã lập 38 chốt cố định và 8 tổ lưu động phòng, chống dịch trên toàn bộ tuyến biên giới giữa tỉnh ta với Trung Quốc, ngăn chặn tình trạng dân cư qua lại biên giới trái phép qua các đường mòn, lối mở...

26/02/2020
Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020 của Bộ CHQS tỉnh

BHG - Ngày 24.2, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Thái Văn Minh, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng tham mưu làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện năm 2020 thuộc Bộ CHQS tỉnh. Tham gia cùng đoàn công tác có Thiếu tướng Đinh Mạnh Phác, Phó Tư lệnh Quân khu 2.

 

25/02/2020