Yên Minh phát huy hiệu quả nguồn lực từ Nghị quyết 30a

17:11, 17/01/2011

HGĐT- Ngay sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 30a và các văn bản, hướng dẫn triển khai, huyện Yên Minh nhanh chóng xây dựng Đề án Giảm nghèo nhanh và bền vững, sau đó tập trung triển khai thực hiện. Sau 2 năm, nhiều địa phương, nhiều hộ nghèo nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ nguồn vốn 30a để phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, xoá đói giảm nghèo.


Để Đề án Giảm nghèo nhanh và bền vững được triển khai, thực hiện tốt, huyện Yên Minh đã nhanh chóng kiện toàn Ban Chỉ đạo giảm nghèo của huyện, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các xã, thị trấn trong việc thực hiện đề án từ việc hướng dẫn tổng hợp nhu cầu của người dân để làm cơ sở xây dựng đề án chung toàn huyện cho đến việc triển khai, thực hiện kế hoạch hàng năm được giao. Đi đôi với đó, huyện cũng tăng cường tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách của Nghị quyết 30a để người dân biết, từ đó đồng tình ủng hộ, cùng chính quyền tham gia, thực hiện. Đề án giảm nghèo của huyện đã được tỉnh phê duyệt với tổng nhu cầu vốn đến năm 2020 là: 3.027 tỷ đồng (không kể vốn tín dụng) và 3.134 tấn gạo.


Ngay sau khi hoàn thiện Đề án giảm nghèo, huyện tập trung ngay vào việc thực hiện kế hoạch hàng năm. Các hạng mục đầu tư của Chương trình 30a trên địa bàn tập trung chính vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; xoá nhà tạm; hỗ trợ các hộ nhận khoán khoanh nuôi, bảo vệ rừng; hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi; đào tạo nghề cho người lao động nông thôn. Điểm nổi bật đầu tiên trong việc thực hiện Nghị quyết 30a trong 2 năm qua đó là huyện đã tập trung nguồn vốn để thực hiện công tác xoá nhà tạm trên địa bàn. Với nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam và nguồn vốn theo Quyết định 167, trong những tháng cuối năm 2009 huyện đã xoá 957 nhà tạm, đạt 100% kế hoạch, trong đó có 490 nhà mái bằng; 20 nhà xây lợp mái tôn; 447 nhà trình tường, nhà gỗ kiên cố. Việc tập trung nguồn lực, hoàn thành kế hoạch xoá nhà tạm theo đúng kế hoạch trong khoảng thời gian ngắn đã thể hiện rõ sự cố gắng của cấp uỷ, chính quyền địa phương cũng như vai trò, ý nghĩa của Nghị quyết 30a đối với sự phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương. Cùng với đó, các lĩnh vực đầu tư, hỗ trợ cho các xã nghèo, hộ nghèo theo đề án được thực hiện đồng bộ và đạt kế hoạch đề ra. Trong đầu tư xây dựng cơ bản, trong 2 năm qua, huyện đã đầu tư, xây dựng 77 công trình giao thông, xây dựng từ nguồn vốn 30a. Ngoài ra, các hoạt động hỗ trợ cho người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi được thực hiện mạnh mẽ. Đã có rất nhiều hộ nghèo trên địa bàn huyện đã nhận được sự hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vốn để phát triển sản xuất, chăn nuôi, khai hoang ruộng bậc thang. Trong đó, nổi bật nhất đó là hỗ trợ kinh phí một lần cho 510 hộ gia đình chuyển đổi giống gia súc với kinh phí 2.550 triệu đồng; hỗ trợ 1.000 hộ nghèo làm chuồng trại chăn nuôi với tổng kinh phí 1 tỷ đồng; hỗ trợ 70% giá giống và 50% giá phân bón cho 200 ha cải dầu; hỗ trợ 638 triệu đồng để mua phân bón viên nén. Nguồn vốn 30a còn dành vài tỷ đồng để hỗ trợ cho người dân mua giống lúa lai, ngô lai, hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng để đầu tư phân bón thâm canh... Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho người dân phát triển sản xuất, chăn nuôi đã góp phần quan trọng giúp huyện giành được nhưng kết quả khả quan trong sản xuất nông nghiệp trong 2 năm vừa qua. Nổi bật là nhờ nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình 30a cho bà con vay vốn mua giống lúa, ngô, phân bón để đầu tư thâm canh nên năm 2010 huyện đã vượt qua những khó khăn trong sản xuất nông nghiệp, đảm bảo năng suất, sản lượng cây trồng cũng như đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn. Theo Đề án giảm nghèo của huyện thì việc đào tạo nghề cho người lao động nông thôn sẽ được chú trọng thực hiện, do đó trong thời gian qua, huyện đã dành kinh phí Chương trình 30a để tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề ngắn hạn, dài hạn cho người lao động. Riêng trong năm 2010, kinh phí giao cho công tác đào tạo nghề là 1.100 triệu đồng, đã đào tạo xong được 7 lớp với 215 học viên và đang đào tạo 21 lớp với 666 học viên... Nhìn chung, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 30a, huyện Yên Minh đã giành được những kết quả đáng mừng. Để đạt được những kết quả đó là nhờ sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự đồng thuận của người dân.


Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cũng đã có một số khó khăn, vướng mắc, do đó huyện đề nghị với T.Ư, tỉnh một số vấn đề cụ thể đó là: Tăng nguồn lực đầu tư hàng năm; bổ sung một số cơ chế đặc thù để đảm bảo cho Nghị quyết 30a thực sự phát huy hiệu quả; đề nghị tỉnh giao kế hoạch hàng năm sớm để huyện chủ động thực hiện. Với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, năm 2010 huyện chưa nhận được sự cam kết, tài trợ nên mong muốn năm 2011 tiếp tục nhận được sự hỗ trợ bằng tiền, hiện vật giúp huyện có thêm nguồn lực thực hiện tốt công tác phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo...


KHÁNH TOÀN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trao giải cuộc thi Sáng tạo trong thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn tỉnh lần thứ IV
HGĐT- Chiều 29.12, tại trường THPT Chuyên tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Khoa họcvà công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài PT- TH tỉnh, tổ chức Lễ trao giải “Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng” tỉnh Hà Giang lần thứ IV và phát động cuộc thi “Sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng tỉnh Hà Giang lần thứ V”.
31/12/2010
10 sự kiện, nhóm sự kiện nổi bật năm 2010 của tỉnh (do Báo Hà Giang bình chọn)
1. Tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; sơ kết 2 năm và trao giải Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm VH - NT, báo chívề chủ đề cao quý này tiếp tục khẳng định sức lan tỏa sâu rộng cũng như sự cần thiết của Tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.
31/12/2010
Mô hình Hội Phụ nữ “5 không, 3 sạch” ở Nà Ràng
HGĐT- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nà Ràng, xã Khuôn Lùng (Xín Mần) Hoàng Thị Muông cho biết, từ khi thực hiện xây dựng mô hình phụ nữ “5 không, 3 sạch” ở thôn do chị em làm chủ đã làm thay đổi cơ bản đời sống sinh hoạt trong mỗi gia đình.
17/01/2011
Năm 2011, thời tiết sẽ diễn biến cực kỳ phức tạp
Trong vòng 10 đến 15 ngày nữa, không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường, vì vậy rét tiếp tục kéo dài, có thể qua tháng 1
14/01/2011