Đẩy mạnh công tác phòng chống lụt bão trên địa bàn

15:10, 23/07/2007

(HGĐT)- Với điều kiện địa hình chia cắt mạnh, tỉnh ta có nhiều tiểu vùng khí hậu thung lũng khác nhau nên các loại hình thiên tai xảy ra cũng hết sức phức tạp và khó lường như gió lốc, mưa đá, lũ ống, lũ quét, rét đậm và khô hạn kéo dài...


Chỉ tính trong 5 năm từ 2001 - 2005, thiên tai đã gây ra những tổn thất rất lớn về người và của đối với tỉnh ta, thiệt hại về kinh tế hàng trăm tỷ đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai là 36,4 tỷ đồng và 300 tấn lương thực (trong đó kinh phí do Trung ương cấp 30 tỷ và 300 tấn lương thực, còn lại kinh phí do tỉnh cấp, nhân dân đóng góp công lao động khắc phục hậu quả thiên tai 100.000 ngày công). Đặc biệt năm 2002 lũ quét gây ra tại xã Tân Nam (Xín Mần), năm 2004 lũ quét xảy ra tại 2 xã Du Tiến và Du Già (Yên Minh) làm thiệt hại lớn tính mạng và tài sản của nhân dân. Tổng trong 5 năm đã có 109 người chết, 114 người bị thương, sập 493 nhà, 3.924 nhà bị tốc mái, hư hỏng 18 công trình thủy lợi, cầu cứng bị hỏng 14 cái, mất trắng 1.532 ha lúa, 3.718 ha ngô, 366 ha đậu tương và 142 ha cây ăn quả... Gần đây nhất trong các ngày từ 17 đến 19.6.2007 trên địa bàn thị xã Hà giang, huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn có mưa rất to kèm theo gió lốc kết hợp với lũ quét đã làm thiệt hại lớn về người, tài sản và hoa màu. Cụ thể đã làm chết 4 người; 137 nhà dân bị cuốn trôi, sập đổ, hư hỏng và tốc mái; một số tuyến đường tỉnh lộ từ Tân Quang - Hoàng Su Phì - Xín Mần đã ách tắc hoàn toàn do đất đá sạt lở với khối lượng lớn; các tuyến đường liên xã của các huyện trên bị hư hỏng; hệ thống thông tin liên lạc bị giãn đoạn... Có thể nói mỗi khi thiên tai xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ban, ngành chức năng của tỉnh, huyện đến giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai. Các tổ chức đoàn thể vận động đồng bào trong và ngoài tỉnh quyên góp tiền của, vật chất, kịp thời đến thăm hỏi, trao quà cứu trợ cho những gia đình gặp nạn. Huy động các lực lượng xuống các thôn bản nắm tình hình và đã có các biện pháp khắc phục cụ thể nhằm ổn định đời sống và sản xuất. Chỉ đạo các xã vận động nhân dan thực hiện phương châm “Lá lành đùm lá rách” giúp đỡ nhau giải quyết hậu quả thiên tai, ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Ban thường trực phòng chống lụt bão thường xuyên đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống thiên tai tại các khu vực trọng điểm, bố trí trực 24/24 giờ trong mùa mưa lũ để kịp thời ứng phó. Bên cạnh đó nhanh chóng khôi phục các công trình hạ tầng, cung ứng kịp thời các loại giống, vật tư phân bón, các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân...

 

Phương châm của tỉnh ta là “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục có hiệu quả”. Trong chủ động phòng tránh phải coi trọng công tác quy hoạch xây dựng và phát triển phù hợp với chiến lược phòng chống lũ quét. Trong ứng phó với thiên nhiên phải coi trọng bài học “4 tại chỗ”, đồng thời phải từng bước xây dựng lực lượng cứu hộ, cứu nạn chuyên nghiệp, nâng cao khả năng ứng phó với các loại hình thiên tai. Trong khắc phục lũ quét phải chú trọng cả 3 mặt: Cứu trợ khẩn cấp, khôi phục và tái thiết trên cơ sở sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích nguồn lực hỗ trợ của nhà nước về vật chất và tài chính, đồng thời phát huy vai trò của cộng đồng trong việc cứu chữa giúp đỡ người bị nạn, ổn định đời sống, xử lý môi trường, phục hồi sản xuất... Để làm tốt công tác cảnh báo bão.ũ cần phải nâng cao hệ thống thông tin liên lạc trên toàn bộ các xã, đặc biệt là ở những xã vùng sâu, vùng xa; quán triệt sâu sắc đến các ngành, các cấp nhiệm vụ phòng chống lũ quét, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức đến mọi người dân. Kiện toàn tổ chức Ban chỉ đạo, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai các huyện, thị; phân công công việc cụ thể cho các thành viên để thực hiện tốt công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai theo kế hoạch. Tổ chức lực lượng, phương tiện trực 24/24 giờ ở các cấp, đặc biệt chú ý các thời điểm, các vùng trọng điểm thường xảy ra bão, lũ, các vùng có nguy cơ sạt lở đất. Chỉ đạo các đơn vị bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp, xây dựng các chương trình huấn luyện và tổ chức diễn tập theo kế hoạch. Tại các vùng xung yếu như vùng có lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá cần di dời nhà cửa, dân cư đến địa điểm an toàn; vùng ngập úng cần đầu tư xây dựng các hồ chứa; vùng hạn ít mưa cần tập trung nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đồng thời nghiên cứu các giải pháp cấp nước bền vững nhằm ổn định dân cư, ổn định sản xuất; hạn chế bồi lắng dòng chảy ở các sông suối lớn, tập trung phát triển vốn rừng, đầu tư cho chương trình canh tác trên đất dốc, kiên cố hóa các công trình thủy lợi...

 

Với những phương án trên, nếu triển khai thực hiện tốt sẽ đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh, góp phần làm ổn định đời sống của nhân dân trong sản xuất cũng như sinh hoạt, dần tiến tới thực hiện thành công công cuộc xóa đói giảm nghèo.


Ngọc Quỳnh

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí quyết hạnh phúc của những gia đình trẻ
Nhìn vào tỷ lệ ly hôn trên số kết hôn ở TP.HCM những năm qua luôn trên 30% mà nhiều bạn trẻ đâm... ngại kết hôn. Tuy nhiên, bí quyết tạo lập hạnh phúc bền vững trong một mái ấm gia đình hiện đại đôi khi lại rất giản dị.
28/06/2007
Cuộc chiến không ngừng trên "tuyến lửa ma túy"
Miền Tây Bắc Tổ quốc nổi danh với những vùng đất, núi rừng đầy lãng mạn. Nhưng từ lâu, nhiều bản làng cực Tây Bắc này không còn bình yên với "thương hiệu" trọng điểm ma túy. Máu đã chảy, hàng trăm vụ án bị triệt phá, hàng chục trùm ma túy đã sa lưới. Nhưng, cuộc chiến trên "tuyến lửa ma túy" Tây Bắc chưa bao giờ ngưng nghỉ...
27/06/2007
Tổ chức chương trình "Tuổi trẻ VN - Hành trình đền ơn đáp nghĩa"
Ngày 25.6 tại Hà Nội, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp báo giới thiệu chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Hành trình đền ơn đáp nghĩa". Đây là chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2007) nhằm tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn, trân trọng đối với sự hy sinh vì độc lập dân tộc của các anh hùng liệt sĩ.
26/06/2007
Diễm Quỳnh chuyển nghề
Tôi đã không dám ngồi xem "Trò chơi âm nhạc" những tuần đầu tiên tôi xa nó. Nhớ và có chút gì như sự mất mát. Đến nỗi từ VTV3 sang VTV6 là một chặng đường rất dài của tôi. Cũng may, công việc ở VTV6 đủ bận rộn để tôi không phải sống trong cảm giác mình rời bỏ một thứ mình yêu thích...
26/06/2007