Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh ở Tả Nhìu

12:20, 09/02/2021

BHG - Những ngày giáp tết, không khí đón Tết cổ truyền đã tràn ngập khắp nơi, người người, nhà nhà đều tất bật mua sắm chuẩn bị đón một cái tết đầm ấm bên gia đình. Dẫu vậy, cấp ủy, chính quyền, nhân dân cùng những cán bộ, chiến sĩ tại các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện Xín Mần vẫn đang tập trung cao độ, ngày đêm đối diện với những khó khăn thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Các chốt kiểm dịch ở xã Tả Nhìu được dựng bởi những tấm bạt và hoạt động 24/24h. (ảnh CTV)
Các chốt kiểm dịch ở xã Tả Nhìu được dựng bởi những tấm bạt và hoạt động 24/24h. (ảnh CTV)

Tại xã Tả Nhìu, không khí đón tết năm nay đã trầm lắng hơn hẳn, toàn hệ thống chính trị và nhân dân đang tập trung cao độ để phòng, chống dịch. Sau khi xuất hiện ca bệnh Covid-19, huyện Xín Mần đã chỉ đạo UBND xã Tả Nhìu kịp thời thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh tại tất cả các thôn, đường vào xã Tả Nhìu, đồng thời phong tỏa thôn Na Hu nơi cư trú của “bệnh nhân 1976”.

Anh Cháng Văn Hon, Công an viên thôn Na Hu, cho biết: Lúc đầu người dân trong thôn rất bàng hoàng, lo lắng nhưng sau đó được chính quyền xã tuyên truyền nên người dân ý thức được trách nhiệm và thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của ngành chức năng. Bên cạnh đó, người dân đã thực hiện chỉ thị về giãn cách xã hội, đây là cách để kiểm soát lây lan dịch bệnh tốt nhất; về cơ bản, đời sống của nhân dân trong thôn không có nhiều xáo trộn.

Bà con nhân dân xã Tả Nhìu ủng hộ nhu yếu phẩm cho các chốt. (ảnh CTV)
Bà con nhân dân xã Tả Nhìu ủng hộ nhu yếu phẩm cho các chốt. (ảnh CTV)

Thôn Na Hu có 89 hộ dân, 100% đồng bào dân tộc Nùng sinh sống. Với người dân thôn Na Hu nói riêng và người dân xã Tả Nhìu nói chung, tết năm nay là một cái tết đặc biệt nhất, không có những cuộc tụ tập uống rượu, không đi thăm, chúc tết giữa các gia đình với nhau theo phong tục địa phương… Tất cả thực hiện theo chỉ thị giãn cách xã hội của xã, huyện. Người dân đã từng bước nâng cao ý thức phòng, chống dịch như đeo khẩu trang và không ra khỏi địa bàn khi không thực hiện cần thiết.

Quên cả không khí ngày tết, những cán bộ, chiến sĩ tại các điểm chốt ở Tả Nhìu đang ngày đêm nỗ lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Khi có xuất hiện ca nhiễm từ Hải Dương về địa phương, xã đã thành lập 9 chốt chặn ở các thôn và trục đường vào xã. Hiện tại, các chốt vẫn duy trì hoạt động 24/24h đảm bảo đủ quân số nhằm kiểm soát tốt nhất theo đúng các chỉ đạo, chỉ thị của huyện và xã.

Tại chốt đầu cầu Na Lan, đây là chốt chặn đầu tiên khi vào xã Tả Nhìu. Chốt được bố trí các thành viên gồm: Quân sự xã, 2 Công an xã, 2 dân quân tự vệ của thôn Cốc Cam được chia làm 2 ca trực ngày – đêm, tất cả mọi sinh hoạt đều tại chỗ. Anh Hoàng Chí Họa, Công an trực chốt Na Lan cho biết: Mới đầu lập chốt, nhiều người dân còn chưa hiểu hết mục đích và nhiệm vụ của chốt nhưng sau khi tuyên truyền người dân đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của chính quyền địa phương. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhất là điều kiện cơ sở vật chất nhưng cán bộ, chiến sĩ trực chốt vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không lơ là, chủ quan trước mọi tình huống.

Chủ tịch UBND xã Tả Nhìu, Trần Tiên Phong cho biết thêm: Sau khi có chỉ đạo của tỉnh và huyện, xã đã triển khai đồng bộ các giải pháp về việc truy vết, khoanh vùng dập dịch Covid-19 trên địa bàn. Đến nay, các trường hợp F1 được cách ly tập trung tại xã đều có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, các điều kiện về khử khuẩn được thực hiện thường xuyên, các chốt hoạt động tích cực 24/24h. Cán bộ, công chức của xã đảm bảo 100% quân số dồn lực trong công tác phòng, chống dịch trong những ngày giáp tết. Đồng lòng cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chống dịch, nêu cao tinh thần sẻ chia, ủng hộ về tinh thần và lương thực, thực phẩm cho các cán bộ, chiến sĩ trực tại các chốt kiểm soát dịch bệnh và khu vực cách ly của xã.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đang cận kề, thay vì quây quần, sum họp bên gia đình, những cán bộ, chiến sĩ, y bác sỹ, các lực lượng công an viên, dân quân… đang ngày đêm chống dịch. Trên tuyến đầu chống dịch, những “lá chắn sống” không quản ngại thời tiết rét buốt, mưa gió sẵn sàng nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe cộng đồng, xã hội; cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nỗ lực thúc đẩy công tác giảm nghèo ở Hà Giang

BHG - Năm 2020, tỉnh ta đạt được nhiều thành tựu trong công tác giảm nghèo, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Nhân dịp bước sang năm mới Tân Sửu 2021, Báo Hà Giang điện tử có cuộc phỏng vấn lãnh đạo Sở Lao động Thương Binh và xã hội về một số kết quả công tác giảm nghèo của tỉnh và những nỗ lực để thúc đẩy công tác giảm nghèo trong thời gian tới. 

09/02/2021
Góp thành công các sự kiện lớn của tỉnh

Xuân 2021 - Năm 2020 tỉnh ta có nhiều sự kiện trọng đại như đại hội Đảng các cấp, Lễ hội Hoa Tam giác mạch, Liên hoan ẩm thực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng… Các sự kiện diễn ra thành công, để lại ấn tượng cho người dân và khách du lịch. Thành công đó, có sự đóng góp của những người làm môi trường, âm thầm, lặng lẽ nhưng rất quan trọng.

09/02/2021
BIDV Hà Giang trao quà cho đồng bào nghèo huyện Vị Xuyên

BHG - Sáng ngày 8.2, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) thông qua lãnh đạo đại diện BIDV Hà Giang đã tặng 285 suất quà cho đồng bào nghèo tại huyện Vị Xuyên.

 

09/02/2021
Đẩy lùi hủ tục vùng đồng bào dân tộc thiểu số

BHG - Tảo hôn, hôn nhân cận huyết, nếp sống thiếu văn minh là hậu quả của đói nghèo, thiếu hiểu biết. Vì vậy, tỉnh ta huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; từng bước đẩy lùi tập quán lạc hậu. 

08/02/2021