Quang Bình: Tổng kết mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống

09:23, 19/07/2018

BHG - Ngày 18.7, tại xã Tiên Nguyên, UBND huyện Quang Bình phối hợp với xã Tiên Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống theo Quyết định 498 của Thủ tướng Chính phủ.

Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
Các đại biểu dự Hội nghị Tổng kết mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.

Tiên Nguyên là một xã vùng sâu, vùng xa, xã đặc biệt khó khăn của huyện Quang Bình có tình trạng tảo hôn cao nhất toàn huyện, được huyện chọn thí điểm thực hiện Mô hình Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Theo thống kê, trên địa bàn xã Tiên Nguyên từ 2011 đến 2016 có 161 cặp kết hôn; trong đó có 71 cặp tảo hôn, 5 cặp hôn nhân cận huyết thống. Trước tình hình đó, UBND huyện Quang Bình đã phối hợp với Ban chỉ đạo xã tổ chức tập huấn cho các thành viên trong Ban chỉ đạo và các ban ngành, đoàn thể, Ban quản lý thôn và người có uy tín được phân công phụ trách tại các thôn bản. Tổ chức thành lập được 14 Câu lạc bộ “Tư vấn pháp luật”  về tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống với 98 thành viên tham gia câu lạc bộ. Tổ chức ký cam kết giữa hộ gia đình với thôn bản, nhà trường với Thường trực UBND xã với nội dung không cưới tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, không bạo lực gia đình, không có học sinh bỏ học, không sinh con thứ 3 được 1.000 bản cam kết; ban chỉ đạo đã tổ chức kiểm tra tại các thôn bản được 18 lượt. Từ năm 2017 đến nay xã có 63 cặp kết hôn nhưng không còn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Qua đó cho thấy, việc triển khai mô hình giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống đã góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức từ Cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể, đặc biệt là nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có những ý kiến đánh giá đúng thực trạng và đề ra giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện tốt Mô hình Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn xã.

Tin, ảnh: Lý San (Huyện Quang Bình)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng bộ Sở Y tế lãnh đạo thực hiện đổi mới theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

BHG - Đảng bộ Sở Y tế trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 12 chi bộ trực thuộc với tổng số 226 đảng viên. Những năm qua, Đảng bộ luôn thực hiện tốt việc lãnh, chỉ đạo mọi hoạt động trong lĩnh vực y tế, đảm bảo triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ chú trọng việc lãnh, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy trong toàn ngành theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

19/07/2018
Hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn tại miền Bắc từ nay đến ngày 20-7

BHG - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sau khi đi sâu vào đất liền, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Đến 4h ngày 19-7, tâm ATNĐ nằm trên đất liền khu vực Bắc Trung Bộ; sức gió vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Thời gian tiếp theo, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

19/07/2018
Vơi bớt nỗi lo mùa mưa lũ nơi vùng đá

BHG - Mỗi khi đến mùa mưa lũ, huyện Mèo Vạc lại thường xuyên chịu ảnh hưởng nặng nề do thiên tai. Năm nay, địa phương đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại, giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Nhiều năm nay, Mèo Vạc phải hứng chịu nhiều thiệt hại do biến đổi khí hậu. Khí hậu trên địa bàn huyện ngày càng phân định rõ hai mùa mưa và mùa khô...

18/07/2018
Nhiều thay đổi trong thực hiện chế độ Bảo hiểm Xã hội

BHG - Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1.1.2016, song có nhiều quy định mới chính thức được áp dụng từ 1.1.2018. Các chế độ chính sách này đang thu hút sự quan tâm của người lao động cả trong và ngoài khối nhà nước. Trưởng phòng Chế độ BHXH (BHXH tỉnh Hà Giang), Nguyễn Quốc Huy, cho biết: Thay đổi lớn nhất trong năm nay, đó là việc tăng dần số năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu tối đa...

18/07/2018