Chung tay hỗ trợ nạn nhân bom mìn Hà Giang
BHG - Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hậu quả của bom mìn và những hiểm họa từ tai nạn bom mìn vẫn là nỗi lo, nỗi ám ảnh, rình rập đối với mỗi người dân nhiều vùng trong cả nước. Cùng với các tổ chức trong nước và Quốc tế, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã chung tay giúp đỡ rất nhiều nạn nhân bom mìn.
Lãnh đạo Hội trao xe lăn cho các nạn nhân. |
Hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4.4, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã phối hợp cùng Chi hội Hà Giang đưa 20 nạn nhân về dự Chương trình Mít tinh Kỷ niệm và nhận hỗ trợ sinh kế tại Hà Nội. Với 240 triệu được hỗ trợ lần này, mỗi nạn nhân của hậu quả bom mìn tỉnh ta sẽ được nhận một con bò giống sinh sản làm nguồn sinh kế phát triển kinh tế gia đình. Được biết, trong năm 2017 và 3 tháng đầu năm 2018, thông qua các tổ chức, cá nhân, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã phối hợp với Chi hội Hà Giang, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và UBND các huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần tổ chức trao cho nạn nhân là hộ gia đình nghèo 33 con bò, 440 triệu đồng cùng hàng trăm suất quà. Cùng đó, Hội đã xây dựng Tiểu phẩm, tổ chức tuyên truyền về cách phát hiện và phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân và học sinh 3 xã biên giới của huyện Mèo Vạc. Với cách tuyên truyền sinh động, ngắn gọn, dễ hiểu các thông điệp về phòng tránh tai nạn bom mìn như: không chăn thả trâu, bò, dê, và đi vào vùng có mìn còn sót lại đã được xã, huyện thông báo; khi nhìn thấy vật lạ bằng sắt, không tự ý cưa, đục mà mang nộp cho cán bộ xã hoặc Trạm biên phòng để kiểm tra, xem xét...
Từ năm 2015 đến nay, bằng tình cảm, sự quan tâm của các vị tướng lĩnh đã từng giữ chức vụ cao trong Quân đội, giờ tham gia hoạt động Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã vận động chung tay hỗ trợ nạn nhân bom mìn Hà Giang, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Những món quà là những cánh tay, bàn chân giả, những con bò tuy chưa phải là tất cả để các nạn nhân có cuộc sống sung túc nhưng lại là nguồn động viên to lớn đối với họ để họ tự tin hòa nhập cộng đồng, vươn lên ổn định cuộc sống.
Phạm Thị Tân
(Chi hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Hà Giang)
Ý kiến bạn đọc