Tọa đàm "Hội nhập Quốc tế toàn diện và vai trò của cán bộ nữ địa phương"

15:16, 13/05/2016

BHG- Như tin đã đưa, từ ngày 12-15.5, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao và Ngoại giao đoàn do Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga – Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội làm Trưởng đoàn có chuyến công tác tại Hà Giang. Sáng 13.5, đoàn đã tham gia Chương trình Tọa đàm "Hội nhập quốc tế toàn diện và vai trò của nữ cán bộ địa phương" do UBND tỉnh tổ chức, tại Nhà khách Hà An (TP. Hà Giang). Dự Chương trình Tọa đàm có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh; nữ lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga (thứ 10 từ phải qua trái) chụp ảnh lưu niệm với các nữ lãnh đạo Hà Giang.
Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga (thứ 10 từ phải qua trái) chụp ảnh lưu niệm với các nữ lãnh đạo Hà Giang.

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Những năm qua, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của Hà Giang tiếp tục phát triển đúng định hướng, ngày càng được mở rộng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH địa phương. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ có vai trò tích cực trong công cuộc hội nhập và phát triển của địa phương. Điển hình như: Triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ chính trị về Hội nhập quốc tế, giai đoạn 2016 – 2020. Xác định được đối tác chiến lược, tiềm năng và lộ trình triển khai thực hiện cũng như nội dung, lĩnh vực mà các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, tổ chức phi chính phủ nước ngoài ưu tiên hỗ trợ phát triển, gắn với xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Đồng thời, chủ động nắm bắt thời cơ và thách thức khi Việt Nam thực hiện theo lộ trình các cam kết trong Hiệp định thương mại tự do ASEAN, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) hay cam kết khi tham gia Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTA)…

Trong khuôn khổ buổi Tọa đàm, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga đã có bài nói chuyện chuyên đề: “Một số vấn đề đặt ra đối với địa phương trong triển khai hội nhập quốc tế sâu rộng” với 3 nội dung chính: Đặc điểm hội nhập quốc tế nước ta giai đoạn mới; Thời cơ, thách thức khi hội nhập quốc tế sâu rộng và một số giải pháp nâng tầm hội nhập quốc tế. Trong đó, nhấn mạnh việc tăng cường đóng góp của nữ cán bộ ngoại vụ bằng các giải pháp cụ thể như: Tăng cường tham mưu xây dựng biện pháp triển khai chính sách hội nhập quốc tế; học tập kinh nghiệm quốc tế phục vụ triển khai bình đẳng giới tại địa phương. Đẩy mạnh mạng lưới kết nối nữ ngoại vụ - ngoại giao, tổ chức hội thảo, tọa đàm học tập kinh nghiệm từ nữ cán bộ Bộ Ngoại giao, Nhóm lãnh đạo nữ Ngoại vụ, Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội,… Trên cơ sở tọa đàm đã giúp các đại biểu nhận thức sâu sắc về tính tất yếu cũng như thời cơ, thách thức của hội nhập, liên kết quốc tế. Từ đó, xác định các biện pháp để tham gia, đóng góp hiệu quả đối với tiến trình hội nhập quốc tế, phục vụ phát triển và nâng cao vị thế đất nước.

Thông qua chuyến công tác của đoàn sẽ giúp các nữ lãnh đạo Hà Giang tăng cường tiếp xúc với Nhóm phụ nữ Cộng đồng ASEAN tại Hà Nội và giới thiệu với nhà ngoại giao các nước ASEAN về sự phát triển KT-XH, công tác đối ngoại tại Hà Giang. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, hình ảnh Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến bạn bè quốc tế nhằm kêu gọi, thu hút các nguồn đầu tư vào tỉnh...

Sau chương trình Tọa đàm, đoàn công tác có chuyến thăm quan thực tế tại Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và hoạt động từ thiện tại Trường Tiểu học Ma Lé (Đồng Văn).

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều con là liệt sĩ

BHG- Ngày 29.4, Sở Lao động - TBXH tổ chức hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều con là liệt sĩ, gia đình có một con độc nhất là liệt sĩ nhằm đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng quy định.

30/04/2016
Ký ức "Người lính già"

BHG- Họ gọi nhau là những "Người lính già" bởi mái đầu đã ngả nhiều sợi bạc, đôi bàn tay run run lần từng kỷ vật và ký ức lại vỡ òa nước mắt khi nhớ về thời khắc hào hùng của hơn 40 năm về trước. Chiến tranh đã lùi xa gần nửa thế kỷ, nhưng với họ, từng trận đánh, từng mảnh đất đã đi qua và cả tình người miền Nam ấm áp, ruột thịt luôn ở lại trong trái tim mình.

30/04/2016
Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện Ban liên lạc truyền thống

BHG- Sáng 28.4, tại hội trường Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức gặp mặt đại diện Ban liên lạc truyền thống CCB các đơn vị trên địa bàn tỉnh, nhân dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam (30.4.1975 – 30.4.2016).

28/04/2016
Công an tỉnh và nhóm nhà hảo tâm Minh Tuệ: Tặng quà 2 xã của huyện Quang Bình

BHG - Ngày 12.5, Công an tỉnh và nhóm nhà hảo tâm Minh Tuệ (Hà Nội) phối hợp với cấp ủy, chính quyền 2 xã Hương Sơn và Nà Khương  của huyện Quang Bình tặng quà cho một số bà con nhân dân và các cháu học sinh.

13/05/2016