Hội thảo Nhiếp ảnh hiện đại với vai trò quảng bá du lịch tỉnh Hà Giang

16:34, 19/08/2022

BHG - Chiều 19.8, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức hội thảo Nhiếp ảnh (NA) hiện đại với vai trò quảng bá du lịch tỉnh Hà Giang. Tới dự có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa - TT&DL, Hiệp hội Du lịch tỉnh, hội viên Chi hội NA… 

Toàn cảnh hội thảo.
Toàn cảnh hội thảo.

Hội thảo ghi nhận các ý kiến, tham luận về một số nội dung: Ý nghĩa của hoạt động NA đối với công tác quảng bá sản phẩm du lịch; NA hiện đại hỗ trợ quảng bá du lịch Hà Giang; vai trò của NA trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch; NA Hà Giang đồng hành cùng du lịch; đánh giá, định hướng hoạt động NA Hà Giang thời gian tới… Trong đó, các ý kiến khẳng định hoạt động NA thời gian qua đã góp phần to lớn trong việc bảo tồn, phát huy, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, phản ánh sinh động sinh hoạt văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Thể loại nhiếp ảnh thu hút nhiều nghệ sĩ trong, ngoài tỉnh tham gia, có nhiều tác phẩm giá trị, góp phần quảng bá hình ảnh hùng vĩ, nên thơ của mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Qua các triển lãm, trưng bày, sách ảnh, internet, mạng xã hội… đã tuyên truyền, quảng bá mạnh mẽ về vẻ đẹp, con người Hà Giang và Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn đến với du khách trong nước, bạn bè quốc tế.

Thông qua hội thảo, góp phần làm rõ vai trò của nghệ thuật NA đối với phát huy, bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của Hà Giang gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, có thêm cơ sở lý luận trong công tác tham mưu, chỉ đạo, đề xuất giải pháp, cơ chế cho hoạt động sáng tác NA; góp phần phát triển du lịch, đem lại sinh kế bền vững cho nhân dân các dân tộc.

Tin, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang cùng đất nước vào Xuân
BHG - Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, Báo Hà Giang nhận được nhiều tâm tư, cảm xúc của bạn đọc gần xa. Một trong số đó là bài thơ Hà Giang cùng đất nước vào Xuân của tác giả Lê Quang Minh. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
31/01/2022
Đám cưới hậu Covid
"Doanh thu" tốt nhất cho một đám cưới thời hậu dịch là... huề vốn.
27/11/2021
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - Sáng 25.2, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự có lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch…


25/02/2022
Mùa vải chín
BHG - Có lẽ những cây vải quê tôi chín sớm hơn vải Lục Ngạn (Bắc Giang). Có thể nói rằng, xét về kích cỡ thì cây vải quê tôi là cây vải cụ. Còn về tuổi tác thì đã từng có những cây vải tồn tại vài thế kỷ, có cây to đến ba bốn người ôm; cao hơn chục mét. Có cây già quá một phần cành khô hóa sừng trông như sừng của những con Hươu già chĩa thẳng lên trời trông thật ngạo nghễ, oai phong. Ở đó ban ngày từng đôi chim Sáo, chim Yểng về đậu hót véo von. Màn đêm buông xuống, những cái “sừng hươu” là nơi những con chim lợn to như cái sọt đậu rình chuột và mèo. Chập tối những con Tắc kè chui từ hang hốc trên thân cây vải thi nhau “dặng hắng” và điểm những khúc “tắc...è” đoán thời tiết, chẵn tiếng là nắng, lẻ tiếng là mưa...
21/05/2022