Hà Giang

Đại hội Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hà Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026

06:05, 15/04/2022

BHG - Sáng 14.4, Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) thành phố Hà Giang tiến hành Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự có lãnh đạo Hội VHNT tỉnh; lãnh đạo thành phố Hà Giang…

Ban chấp hành Hội VHNT thành phố Hà Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Hội VHNT thành phố Hà Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026 ra mắt Đại hội.

Hội VHNT thành phố Hà Giang hiện có 55 hội viên là cán bộ nghỉ hưu, cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động công tác, cư trú trên địa bàn thành phố; Hội hoạt động tại 7 chuyên ngành gồm: Văn xuôi, thơ, âm nhạc, mỹ thuật, dân gian, múa, biểu diễn – sân khấu. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các hội viên đã sáng tác được 2.109 tác phẩm VHNT; xuất bản được 19 tập sách và 15 tập bản thảo… có nhiều tác phẩm đạt giải cao tại các cuộc thi do tỉnh, trung ương phát động, đặc biệt là Giải thưởng VHNT Tây Côn Lĩnh. Bên cạnh đó, Hội tập trung phát triển hội viên, tiến hành tham gia các trại sáng tác và các lớp bồi dưỡng chuyên môn…

Với chủ đề “ Đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển” nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội VHNT thành phố đưa ra các nhiệm vụ trọng tâm với các mục tiêu: Phấn đấu 85% hội viên có tác phẩm gửi đăng Tạp chí Văn nghệ Hà Giang, Báo Hà Giang và các báo, tạp chí tại địa phương, trung ương; phấn đấu mỗi năm Hội có 5 tác phẩm được hoàn thiện; duy trì sinh hoạt chuyên môn 3 tháng/kỳ theo từng chủ đề…

Đại hội đã bầu ra 5 đại biểu vào Ban chấp hành Hội VHNT thành phố Hà Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Tại Đại hội, 1 tập thể 3 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND thành phố vì đã có thành tích trong việc xây dựng công tác hội; 20 hội viên được khen thưởng trong hoạt động VHNT của thành phố khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang cùng đất nước vào Xuân
BHG - Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, Báo Hà Giang nhận được nhiều tâm tư, cảm xúc của bạn đọc gần xa. Một trong số đó là bài thơ Hà Giang cùng đất nước vào Xuân của tác giả Lê Quang Minh. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
31/01/2022
Đám cưới hậu Covid
"Doanh thu" tốt nhất cho một đám cưới thời hậu dịch là... huề vốn.
27/11/2021
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2022

BHG - Sáng 25.2, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Dự có lãnh đạo Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch…


25/02/2022
Nhớ mùi Shan tuyết sao suốt
BHG - Tôi lớn lên cùng cây chè, từ lúc biết phân biệt cây cối tôi đã thấy bốn bên hàng rào nhà mình là những cây chè Shan tuyết to bằng bắp tay, búp nhỏ xanh mượt và ít tuyết hơn những cây chè trên bản người Dao. Cây chè gắn chặt với đời sống người miền núi chúng tôi từ lâu đời, là nguồn sinh kế giúp chúng tôi trải qua những năm tháng khó khăn nhất. Những búp chè mọc đầu Xuân được chờ đợi hơn hết, chè hái về sao trên chảo gang đến khi thành phẩm gọi là chè sao suốt - vị chè riêng có của người vùng cao Hà Giang.
14/03/2022