Bình yên Cao Mã Pờ

13:25, 18/07/2022

BHG - Cùng những người bạn phương xa, tôi vượt con đường uốn lượn giữa rừng già Tùng Vài, Cao Mã Pờ (Quản Bạ) để đến Núi Hoa Homstay - một điểm nghỉ dưỡng xinh đẹp, hài hòa giữa thiên nhiên thuộc thôn biên giới Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ.

Homstay Núi Hoa giữ nguyên kiến trúc truyền thống.
Homstay Núi Hoa giữ nguyên kiến trúc truyền thống.

Cao Mã Pờ là xã biên giới mà ít nhất một lần ai cũng từng nghe tới khi đến với huyện Quản Bạ bởi cái tên đặc biệt. Cách trung tâm huyện chừng hơn 1 giờ đồng hồ đi xe máy, Cao Mã Pờ có 8 thôn, bản là địa bàn sinh sống của người Nùng, Mông, Hoa nổi tiếng với các sản vật đặc trưng như: Ấu tẩu, Tam thất... và khu bảo tồn Voọc mũi hếch thứ 2 trên địa bàn tỉnh.

Homstay Núi Hoa nằm bên dưới cột mốc biên giới 291 cũng là nơi sinh sống của đồng bào Hoa. Đi xe máy từ địa phận xã Tùng Vài, Cao Mã Pờ vào thôn Chín Chu Lìn là hành trình xuyên qua rừng núi nguyên sinh với màu xanh bạt ngàn. Những ngọn núi với rừng nguyên sinh tạo ra khí hậu trong lành xanh mát cho vùng đất giáp biên xa xôi này. Dưới những ngọn núi xanh thẳm là các bản làng, xóm nhỏ với những nếp nhà trình tường đặc trưng kiến trúc của người Mông, Hoa ẩn hiện dưới hàng trúc xanh rì và dòng suối mát trong. Khung cảnh yên bình của Cao Mã Pờ mang nét riêng của kiến trúc và văn hóa người Mông, Hoa tạo ra ấn tượng khó quên khi đến mảnh đất này.

Nét đặc trưng của khí hậu, thổ nhưỡng và địa hình của Chín Chu Lìn đã thu hút nhiều người tìm đến thưởng ngoạn. Anh Nguyễn Văn Trãi, Giám đốc Công ty Du lịch Hà Giang Trẻ bị sức hút của nơi biên giới này nên đã đầu tư mở Homstay cho du khách tham quan, nghỉ dưỡng. Từ năm 2021, Homstay Núi Hoa được mở, giữ nguyên kiến trúc nhà trình tường cổ của người Hoa đã trở thành địa điểm hấp dẫn du khách. Khi được hỏi về cái tên Núi Hoa đặt cho Homstay của mình, anh Trãi cho biết: Gọi nơi đây là Núi Hoa bởi vẻ đẹp của thôn biên giới này, vào mùa Xuân cả bản làng tràn ngập sắc màu của hoa đào, mận, trà, Đỗ quyên... sắc màu của các loại hoa khiến nơi đây như một tiên cảnh làm ai cũng mê đắm không rời.

Mùa lê ở thôn Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ).
Mùa lê ở thôn Chín Chu Lìn, xã Cao Mã Pờ (Quản Bạ).

Tới Chín Chu Lìn, chúng tôi choáng ngợp bởi vẻ đẹp của nơi biên cương; cung đường men theo dòng suối vào thôn với hai hàng cây xanh rì, khí hậu trong lành. Tới Homstay Núi Hoa, chúng tôi được tham quan kiến trúc cổ của người Hoa với nếp nhà trình tường, đời sống yên bình gắn với núi rừng của bà con nơi đây. Sau hành trình tham quan cột mốc biên giới 291, chúng tôi được bạn hướng dẫn viên cũng là quản lý Homsay đưa đi khám phá đời sống của bà con vùng biên, cùng họ thu hoạch củ Ấu tẩu làm thuốc, hái những quả lê chát ngọt đầu mùa...

Hành trình của chúng tôi tiếp nối với những chuyến tham quan vườn ươm và trồng cây cảnh, hoa của người dân bản địa. Với sự nhạy bén và nắm bắt lợi thế địa phương, bên cạnh trồng các loại dược liệu như Ấu tẩu, Tam thất... bà con nơi đây còn trồng hoa và cây cảnh, kinh doanh du lịch. Những loại cây độc đáo như: Đỗ quyên, Mộc hương, Trà móng rồng hoa đỏ, Táo gai... được ươm trồng đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Anh Thèn Văn Dũng, một thanh niên trồng cây cảnh và kiếm thu nhập khá từ các loại cây hoa cho biết: Hoa rừng ở các thôn biên giới đẹp, nhiều người tìm mua nên tôi cùng bà con ươm và bán sản phẩm, tạo ra nguồn thu lúc nông nhàn.

Từ Homstay Núi Hoa yên bình nhìn ra thung lũng Cao Mã Pờ xanh rì bên trên là mây trắng lảng bảng bay khung cảnh nên thơ, trữ tình và quyến luyến du khách. Mặt trời xuống núi là lúc khí hậu thay đổi dù mùa Hè nhưng với độ cao lớn Chín Chu Lìn vẫn lạnh về đêm. Lúc này cùng bạn bè ngồi bên nồi lẩu bò một đặc sản ở Cao Mã Pờ là một trải nghiệm khó quên nữa khi đến với mảnh đất biên giới này.

Bài, ảnh: TRỌNG TOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ấn tượng từ tour du lịch online “linh thiêng Vị Xuyên”
Với mục đích quảng bá tiềm năng du lịch tâm linh, du lịch về nguồn đối với các đơn vị doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu của du khách, tiếp nối thành công từ các tour du lịch online trước đó. Tour du lịch online “Linh thiêng Vị Xuyên” được Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch tỉnh tổ chức thực hiện nhân kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27.7. Sản phẩm du lịch được thực qua hình thức trực tuyến lần này mang lại nhiều dấu ấn và được du khách đánh giá cao.
16/07/2022
Tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đến từ Hà Giang
BHG - Hoa hậu các dân tộc là một trong những cuộc thi nhan sắc mang tầm vóc quốc gia, nhằm tìm kiếm và tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ của các thiếu nữ 54 dân tộc Việt Nam. Đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 đã diễn ra vào tối 16.7, tại White Palace Phạm Văn Đồng, Thành phố Thủ Đức (TP. Hồ Chí Minh). Trong đêm chung kết, người đẹp Nông Thúy Hằng, sinh năm 1999, dân tộc Tày, đến từ Hà Giang đã xuất sắc vượt qua 29 thí sinh còn lại đăng quang Hoa hậu các dân tộc 2022. 
16/07/2022
Nỗ lực chuẩn bị cho Chương trình truyền hình trực tiếp "Khúc tráng ca hòa bình"
BHG - Để chuẩn bị cho Chương trình "khúc tráng ca hòa bình" sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài truyền hình Việt Nam VTV tối 27.7.2022, với 5 điểm cầu trong cả nước, gồm: Hà Nội, TP. HCM, Hà Giang, Quảng Nam, Bình Định. Những ngày qua, ê kíp của VTV đang nỗ lực phối hợp với các đơn vị, địa phương của Hà Giang tổ chức sản xuất các nội dung. Một trong số những nội dung quan trọng sẽ được phát trong chương trình truyền hình trực tiếp là MV “Lũy đá bất tử” được VTV lựa chọn ghi hình tại Điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên.
15/07/2022
Các điểm cực Việt Nam: Lũng Cú - cực Bắc địa đầu
Việt Nam có 6 điểm cực, trong đó 4 điểm đất liền và 2 điểm trên biển. Trong 4 điểm đất liền, có điểm cực Bắc (Lũng Cú, Hà Giang) và điểm cực Tây (A Pa Chải, Điện Biên) nằm trong đất liền. Điểm cực Nam (Đất Mũi, Cà Mau) và điểm cực Đông (Mũi Đôi, Khánh Hòa) tiếp cận biển.
15/07/2022