Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

15:05, 28/11/2017

BHG - Sáng 28.11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH - TT&DL) tổ chức Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố toàn quốc nhằm triển khai, thực hiện Nghị quyết 08, ngày 16.1.2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng VH -TT&DL chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…

Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị khẳng định rõ quan điểm: Phát triển du lịch là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành và toàn xã hội, có sự lãnh đạo chặt chẽ của các cấp ủy Đảng; phát huy mạnh mẽ vai trò của các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Tập trung nguồn lực với mục tiêu đến năm 2020, ngành du lịch cơ bản thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT - XH; có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Thu hút được 17 - 20 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa; đóng góp trên 10% GDP; tạo ra 4 triệu việc làm. Việt Nam thuộc nhóm các nước có ngành Du lịch phát triển hàng đầu khu vực Đông Nam Á…

Để hiện thực hóa các mục tiêu Nghị quyết đề ra, Chính phủ đã ban hành chương trình hành động; Bộ VH - TT&DL, các địa phương xây dựng chương trình hành động. Trong đó đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Nâng cao nhận thức về phát triển du lịch; cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng điều chỉnh chiến lược và quy hoạch, chú trọng tập trung nguồn lực xây dựng các khu động lực phát triển du lịch. Hoàn thiện thể chế chính sách; đầu tư phát triển nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp và cộng đồng dân cư phát triển du lịch.

Tỉnh ta, đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị với các giải pháp cụ thể, sát tình hình thực tế của địa phương. Mục tiêu đến năm 2020 thu hút 1.500.000 lượt khách; doanh thu từ du lịch đạt 1.400 tỷ đồng. Cơ sở lưu trú đạt 5.300 buồng, trong đó buồng đạt chất lượng 3 sao trở lên chiếm 11%. Tổng số lao động trong ngành du lịch toàn tỉnh có 6.360 người, trong đó lao động có trình độ đại học chiếm 25%, có trình độ cao đẳng, trung cấp là 35%...    

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng VH -TT&DL mong muốn các bộ, ngành T.Ư và địa phương căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công để có kế hoạch, lộ trình thực hiện, đảm bảo sớm đạt được mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đề ra.

                                                           Tin, ảnh: HOÀNG NGỌC


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự Festival âm nhạc "Âm vang Lũng Cú" tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

BHG - Ngày 25.11, các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu, du khách thập phương đã cùng tham dự Lễ chào cờ và thưởng thức Festival âm nhạc "Âm vang Lũng Cú" tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

26/11/2017
Sức hấp dẫn bên dòng Nho Quế

BHG - Nằm trong vùng lõi Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Mèo Vạc có nhiều lợi thế phát triển du lịch (DL). Không chỉ có những dãy núi đá tai mèo hoang sơ, hùng vĩ, đỉnh Mã Pì Lèng "đệ nhất hùng quan", "rừng hoa đá" Lũng Pù "độc nhất vô nhị" với dòng Nho Quế xanh biếc, uốn lượn quanh co, tạo nên bức tranh "sơn thủy hữu tình" mê hoặc lòng người. Nơi đây rất phù hợp đầu tư, xây dựng Khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Nho Quế, tạo điểm nhấn DL ở địa phương.

25/11/2017
Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ III năm 2017

BHG - Tối 24.11, tại Trung tâm huyện Đồng Văn, Lễ hội Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ III, năm 2017 đã chính thức khai mạc với chủ đề "Bản tình ca từ đá".  

25/11/2017
Giữ nghề thổ cẩm truyền thống dân tộc Dao ở Hồ Thầu

BHG - Sinh ra, lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề thổ cẩm, chị Triệu Mùi Mấy - Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) thổ cẩm truyền thống tại xã Hồ Thầu (Hoàng Su Phì) là người tiên phong đưa sản phẩm thổ cẩm thêu tay của dân tộc Dao đến đông đảo người tiêu dùng và du khách.

25/11/2017