Khai mạc Hội chợ Công viên địa chất – 2017 tại thị trấn Đồng Văn

15:01, 24/11/2017

BHG - Sáng 24.11, UBND tỉnh tổ chức Hội chợ Công viên địa chất – 2017 tại thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn). Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Guy Martini – Tổng thư ký Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu; lãnh đạo Sở VH, TT&DL, các chuyên gia Viện khoa học địa chất và khoáng sản,  Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam; lãnh đạo 4 huyện vùng Công viên địa chất Toàn cầu CNĐ Đồng Văn; đại biểu đại diện các tỉnh đang xây dựng Công viên địa chất Cao Bằng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Hòa Bình và Ninh Bình.

Phó Chủ tịch UBND Trần Đức Quý cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị cắt băng khai trương Hội chợ Công viên địa chất 2017.
Phó Chủ tịch UBND Trần Đức Quý cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị cắt băng khai trương Hội chợ Công viên địa chất 2017.

Năm 2010, hồ sơ "Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn" đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất Toàn cầu (GGN) của UNESCO chính thức công nhận là Công viên địa chất toàn cầu. Hội chợ Công viên địa chất – 2017 gắn với Lễ Hội hoa Tam giác mạch lần thứ III được tỉnh ta tổ chức nhằm thiết thực hưởng ứng năm phát triển du lịch bền vững của Liên hợp quốc, đồng thời, tôn vinh các giá trị, di sản văn hóa, di sản địa chất vùng Công viên địa chất toàn cầu CNĐ Đồng Văn tới du khách trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trần Đức Quý cùng đoàn tham quan gian hàng giới thiệu của tỉnh Quảng Ngãi.
Đồng chí Trần Đức Quý cùng đoàn tham quan gian hàng giới thiệu của tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, đồng chí Trần Đức Quý nhấn mạnh: Với mong muốn tuyền truyền quảng bá, giới thiệu hình ảnh về đất nước và con người Hà Giang nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, phát triển Công viên địa chất và phát triển du lịch; tỉnh Hà Giang mong muốn du khách tham dự Hội chợ Công viên địa chất sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị trên Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO cao nguyên đá Đồng Văn, để thưởng thức các giá trị di sản về địa chất, đa dạng sinh học và cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Đặc biệt là kho tàng văn hóa phong phú và đặc sắc của 17 dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn qua đó có thể hiểu thêm về mảnh đất và con người Hà Giang mến khách và ấm áp tình người.

Kết thúc buổi lễ, các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm của các tỉnh tham dự hội chợ.

                                                          Tin, ảnh: My Ly


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"Phượt" giữa mùa Tam giác mạch

BHG - Những ngày chớm Đông, khi cành hoa Tam giác mạch mong manh, nhỏ bé, phơn phớt hồng đang bung nở khắp miền đá, trên cung đường Hạnh Phúc ngược lên Cao nguyên đá Đồng Văn, không khó để bắt gặp những đoàn người đi du lịch bằng xe máy. Họ là những người trẻ, thích trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người ở vùng đất mới...

23/11/2017
Đoàn tiền thẩm định Mạng lưới CVĐCTC kiểm tra công tác chuẩn bị cho tái đánh giá CVĐCTC tại Mèo Vạc

BHG - Ngày 22.11, Đoàn Chuyên gia tiền thẩm định Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) do ông Guy Martini, Tổng thư ký mạng lưới CVĐCTC làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thực tế tại huyện Mèo Vạc.

23/11/2017
Yên Minh: Tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ II, năm 2017

BHG- Ngày 21.11, tại thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải, UBND huyện Yên Minh tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ II, năm 2017. Tới dự có lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND huyện; lãnh đạo 18 xã, thị trấn trên địa bàn cùng các nghệ nhân, nhân dân và đông đảo du khách.

22/11/2017
Những "mầm non" trên Cao nguyên

BHG- Sinh ra trên mảnh đất còn nhiều gian khó, trẻ em vùng cao Hà Giang nói chung, các em nhỏ vùng Cao nguyên đá Đồng Văn nói riêng, ngay từ nhỏ cũng đã phải giúp đỡ cha, mẹ. Tuy vậy, các em vẫn luôn hồn nhiên, trong sáng…, để rồi góp phần tạo nên sức hấp dẫn lạ kỳ của miền đá quê hương…

22/11/2017