UBND tỉnh gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan truyền thông

15:43, 25/08/2017

BHG- Ngày 25.8, tại huyện Mèo Vạc, UBND tỉnh phối hợp với Hiệp hội du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp lữ hành và các cơ quan truyền thông đến khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch tại tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Việt Nam; lãnh đạo Sở Văn hóa - TT&DL; lãnh đạo 6 huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc; đại diện các doanh nghiệp lữ hành, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương...

Toàn cảnh hội nghị gặp mặt.
Toàn cảnh hội nghị gặp mặt.

Tại hội nghị, Đoàn công tác các doanh nghiệp lữ hành đã báo cáo với tỉnh về kết quả chương trình khảo sát các điểm du lịch trên địa bàn. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở hạ tầng nhưng lãnh đạo tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương rất quan tâm đến đầu tư phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn tiến hành khảo sát tại các điểm tham quan. Qua khảo sát, Đoàn công tác nhận định huyện Xín Mần và Hoàng Su Phì sẽ là những địa điểm mới cho các doanh nghiệp lữ hành trải nghiệm. Đối với Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, hệ thống đường giao thông đã được tỉnh quan tâm đầu tư, cải thiện hơn trước. Các điểm du lịch đã có sự phát triển, chuẩn bị tốt các dịch vụ phục vụ du khách. Tuy nhiên, tỉnh còn thiếu các thông tin cụ thể đối với những điểm du lịch mới như: Quản Bạ, Yên Minh, Hoàng Su Phì, Xín Mần... Qua hội nghị, đại diện các doanh nghiệp lữ hành đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến cho tỉnh trong phát triển du lịch như: Cần tập trung vào các sản phẩm dịch vụ du lịch thế mạnh, tăng cường công tác tuyên truyền, chú trọng hơn nữa về ẩm thực, vệ sinh môi trường...

Đoàn công tác khảo sát homstay ở thôn Chúng Pả A, thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc).
Đoàn công tác khảo sát homstay ở thôn Chúng Pả A, thị trấn Mèo Vạc (Mèo Vạc).

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Việt Nam đánh giá cao tiềm năng du lịch của tỉnh Hà Giang với cảnh quan thiên nhiên đẹp cùng nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Để du lịch Hà Giang phát triển bền vững, tỉnh cần quan tâm đến đầu tư cơ sở hạ tầng, đào tạo nhân lực phục vụ du lịch, tăng cường quảng cáo truyền thông, tổ chức nhiều sự kiện; xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng và xây dựng cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho du lịch địa phương phát triển mạnh mẽ, đồng bộ...

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch.
Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm du lịch.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp lữ hành. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Hà Giang có nhiều tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch, đặc biệt là Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Trên cơ sở được sự quan tâm đầu tư của T.Ư và phát huy nội lực, tỉnh đã ban hành nhiều Chương trình, Nghị quyết về phát triển du lịch; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, địa chất, danh lam thắng cảnh… Nhờ đó, ngành du lịch của tỉnh đã có bước chuyển biến mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng, lượng khách du lịch đến tỉnh tăng bình quân gần 32,5%/năm, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH của địa phương. Tuy nhiên, du lịch của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế như: Hoạt động du lịch còn chủ yếu dựa vào tự nhiên, thiếu sự đầu tư trọng điểm và đồng bộ trong xây dựng sản phẩm. Qua hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý mong muốn các doanh nghiệp lữ hành tiếp tục nghiên cứu khảo sát, lựa chọn khai thác các tiềm năng du lịch của tỉnh. Đồng thời, mong muốn và mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tỉnh Hà Giang tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của du lịch địa phương. Tỉnh cam kết tổ chức triển khai và vận dụng có hiệu quả các chính sách ưu đãi của T.Ư, tạo điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách hiện có tại địa phương cho các nhà đầu tư khi đến với Hà Giang...

Đồng chí Trần Đức Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho đồng chí Vũ Thế Bình.
Đồng chí Trần Đức Qúy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho đồng chí Vũ Thế Bình.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho đồng chí Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Việt Nam vì đã có nhiều đóng góp cho ngành du lịch tỉnh Hà Giang

Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

10 đèo đẹp nhất Việt Nam

BHG- Trên dải đất hình chữ S, có nhiều con đèo hiểm trở, tuyệt đẹp đã đi vào huyền thoại. Giới báo chí, văn nghệ sĩ, doanh nhân, công chức và dân "phượt" ưa khám phá, không lạ gì những con đèo ấy. Nhưng với nhiều người, 10 con đèo đẹp nhất Việt Nam, chắc còn xa lạ, chưa có dịp đặt chân tới. 

23/08/2017
Tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học mới

BHG- Sáng 23.8, tại Hội trường UBND TP. Hà Giang, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2016 – 2017; triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh...

23/08/2017
Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

BHG- Ngày 21.8, Bộ GD&ĐT tổ chức hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. 

21/08/2017
Hội nghị Xúc tiến quảng bá du lịch "Hùng vĩ Hà Giang"

BHG - Ngày 18.8, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến Quảng bá du lịch "Hùng vĩ Hà Giang". 

18/08/2017