"Tất cả vì học sinh thân yêu!"

08:21, 22/02/2017

BHG- Đó là phương châm hành động và cũng là tâm huyết của bao thế hệ giáo viên nơi mái trường THPT Đồng Yên (xã Đồng Yên – Bắc Quang) xuyên suốt chặng đường hơn 40 năm (1976 – 2017) hình thành và phát triển. Vượt qua bộn bề khó khăn về cơ sở vật chất (CSVC) suốt nhiều thập kỷ trước, bằng tình yêu nghề, trách nhiệm với học trò, các thầy, cô giáo Trường THPT Đồng Yên đã, đang và sẽ đóng góp quan trọng cho sự nghiệp “Trồng người” vẻ vang...

Khuôn viên cây xanh độc đáo, ấn tượng của thầy, trò Trường THPT Đồng Yên.
Khuôn viên cây xanh độc đáo, ấn tượng của thầy, trò Trường THPT Đồng Yên.

Dù lịch sử hình thành, phát triển của Trường THPT Đồng Yên đã bước sang chặng đường 41 năm. Nhưng để mang dáng dấp trường chuẩn Quốc gia như hiện nay, biết bao thế hệ thầy, trò Trường THPT Đồng Yên khó có thể quên quá khứ gian khó về CSVC của nhà trường chỉ cách đây chưa đầy 8 năm. Thực tế cho thấy, trước năm 2009, mặc dù khuôn viên nhà trường rộng đến 15.000 m2 nhưng nhiều hạng mục phục vụ công tác dạy và học đa phần thiếu, yếu và xuống cấp. Ví như, năm học 2006 – 2007, nhà trường có 1.664 học sinh đến từ các xã: Đông Thành, Vĩnh Phúc, Đồng Yên (Bắc Quang) và xã Vĩ Thượng (Quang Bình). Song, thời điểm này, nhà trường chỉ có 10 phòng học kiên cố nhưng có đến 12 phòng học tạm được dựng bằng tre, nứa, lợp mái lá cọ, không đủ để đáp ứng với số lượng học sinh đến trường ngày càng tăng...

Mặc dù khó khăn trên chỉ là số ít trong danh sách nối dài những khó khăn về CSVC của nhà trường. Song những năm tiếp theo, chặng đường phát triển của Trường THPT Đồng Yên đã có bước tiến vượt bậc. Thầy Nguyễn Hồng Quân – Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Năm 2009, khi được điều động, luân chuyển giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường, thầy Phạm Ngọc Hoàn (nay là Hiệu trưởng nhà trường) đã động viên cán bộ, giáo viên các thầy, cô chăm lo việc chuyên môn, vượt khó dạy tốt, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tìm các giải pháp để xây dựng CSVC nhà trường thêm khang trang...

Thực tế chứng minh, bằng tâm huyết, sự năng động, sáng tạo; tranh thủ sự đầu tư của Nhà nước, huy động nguồn lực xã hội hóa, thầy Hoàn đã cùng tập thể nhà trường từng bước hoàn thiện việc xây dựng CSVC, tạo dáng dấp trường chuẩn Quốc gia. Trên cơ sở đó, góp phần quan trọng đảm bảo phục vụ hiệu quả công tác quản lý, dạy học và sinh hoạt của nhà trường. Đến nay, nhà trường đã có 28/28 phòng học kiên cố; 1 phòng thư viện, 3 phòng thí nghiệm; 25 phòng công vụ cho giáo viên và 5 phòng lưu trú học sinh. Đặc biệt, từ sự hỗ trợ của Nhà nước và công tác xã hội hóa giáo dục, nhà trường từng bước hoàn thiện nhiều công trình xây dựng như: Tường rào bao quanh khuôn viên, sân bê tông, nhà lưu trú giáo viên, kè chống sạt, lở hay các công trình nhà: Để xe, bảo vệ, vệ sinh, đốt rác, hệ thống đường nước sinh hoạt; sửa chữa hệ thống điện trong các lớp học hay đầu tư máy lọc nước uống cho học sinh, ...

Song song với sự đầu tư về CSVC, nhà trường đặc biệt coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Nổi bật trong đó, Ban Giám hiệu nhà trường tăng cường thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, tác động trực tiếp đến mọi hoạt động của nhà trường, thông qua việc: Xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, lấy hiệu quả công việc để đánh giá, điều chỉnh mọi hoạt động của nhà trường cho đúng, trúng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Cùng với đó, khoán chất lượng, lấy chất lượng giáo dục làm thước đo hiệu quả công việc của giáo viên. Nhiều năm trở lại đây, đa phần các môn học của nhà trường đều hoàn thành kế hoạch đề ra. Các bộ môn cơ bản có học sinh giỏi cấp tỉnh. Nếu như thời điểm từ khi thành lập đến năm 2009, nhà trường chỉ có duy nhất một em học sinh đoạt giải khuyến khích môn hóa học cấp tỉnh. Nhưng từ thời gian đó đến nay, qua các năm học, nhà trường đều có học sinh tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh và giành giải cao. Riêng kết quả sơ kết học kỳ I, năm học 2016 – 2017 cho thấy: Trường THPT Đồng Yên có 20 lớp với 531 học sinh. Trong đó, 76,35% học sinh xếp hạnh kiểm Tốt, Khá; 34,84% học sinh xếp học lực Khá, Giỏi. Đặc biệt, nhà trường tổ chức cho 21 em tham gia dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn: Ngữ Văn, Lịch Sử, Vật lý, Giáo dục công dân,... thì có đến 20 em giành giải, gồm: 1 giải Nhì, 7 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Không những vậy, nhà trường còn tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật cấp trường và tham dự giải cấp tỉnh giành 1 giải Ba và 1 giải Khuyến khích. Đặc biệt, năm học 2015 – 2016, đề tài “Chế tạo máy bắt công trùng thông minh” góp phần bảo vệ cây trồng, nâng cao năng suất chất lượng nông sản và cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe con người của hai em Trần Công Tấn và Lò Thị Hiền đã giành giải Nhất tại Cuộc thi Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh và giành giải Khuyến khích cấp Quốc gia...

Chia tay mái trường THPT Đồng Yên khi trống tan trường đã điểm, nhưng những chia sẻ của em Mai Kim Thoa (Lớp 12C­4) – học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ Văn, Giáo dục công dân như còn đọng mãi trong lòng chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp về công tác dạy và học của nhà trường: May mắn được học tập dưới mái trường có bề dày truyền thống, những thế hệ học trò chúng em nguyện quyết tâm học tập, rèn luyện, chung tay xây dựng trường THPT Đồng Yên vững mạnh; để hôm nay chúng em tự hào về nhà trường, ngày mai nhà trường tự hào về chúng em...

HẢI ANH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Yên Minh chú trọng chất lượng bậc học Mầm non

BHG- Tới thăm Trường Mầm Non Hoa Hồng thị trấn Yên Minh (Yên Minh), trước mắt chúng tôi là cơ sở vật chất khang trang, các phòng học và phòng chức năng được trang bị đầy đủ tiện nghi, thoáng mát, trang trí đẹp mắt. Được biết, đây là Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia đầu tiên của huyện với đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn về chất lượng. 

22/02/2017
Tăng cường kiểm tra các khu vực khai thác khoáng sản trên địa bàn CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG - Để thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về Luật Khoáng sản và bảo tồn các di sản theo tiêu chí và khuyến nghị của Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu (CVĐCTC) về công tác xây dựng và phát triển CVĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn, UBND tỉnh vừa có Công văn giao Sở Tài nguyên - môi trường chủ trì, 

21/02/2017
Sở GD-ĐT: Khai mạc cuộc thi Olympic tài năng Tiếng anh cấp tỉnh dành cho học sinh Phổ thông năm học 2016-2017

BHG- Chiều 20.2, tại trường THCS Yên Biên, Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức Khai mạc cuộc thi Olympic tài năng tiếng Anh cấp tỉnh dành cho học sinh Phổ thông năm học 2016-2017. Tới dự có lãnh đạo Sở GD-ĐT, Hội đồng coi thi, Ban giám khảo, Phòng GD-ĐT các huyện, thành phố và các em học sinh.

20/02/2017
Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Hà Giang: Gặp mặt đầu Xuân và kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội (1997 - 2017)

BHG- Sáng 19.2, tại thành phố Hà Giang, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh (Nghệ An - Hà Tĩnh) tại tỉnh Hà Giang đã tổ chức Gặp mặt đầu Xuân và kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội (1997 - 2017). Dự buổi gặp mặt có gần 200 hội viên đang sinh sống và công tác tại các huyện, thành phố của tỉnh; đại diện Hội đồng hương các tỉnh Thanh Hóa, Thái Bình, Nam Định, Cao Bằng…

20/02/2017