Hai hội viên Hội VHNT Hà Giang được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam

16:24, 09/05/2016

BHG- Vừa qua, tại Trụ sở Hội Nhà văn Việt Nam, hai hội viên Hội VHNT Hà Giang là Nguyễn Trần Bé và Chu Thị Minh Huệ đã được kết nạp vào Hội Nhà văn Việt Nam. Cả 2 đều là cây bút văn xuôi.

Nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà văn Nguyễn Trí Huân trao Quyết định, Thẻ hội viên và hoa cho nhà văn Nguyễn Trần Bé
Nhà thơ Hữu Thỉnh và nhà văn Nguyễn Trí Huân trao Quyết định, Thẻ hội viên và hoa cho nhà văn Nguyễn Trần Bé.

Dự lễ kết nạp có sự hiện diện của nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam; nhà văn Nguyễn Trí Huân và nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội Nhà Văn Việt Nam; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Hội đồng chuyên môn, thủ trưởng các cơ quan cấp hai và các phòng ban của Hội Nhà văn Việt Nam; cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ Trung ương, các văn sĩ ở khu vực Hà Nội, một số tỉnh và thân nhân của các hội viên mới…

Phát biểu tại Lễ kết nạp, nhà thơ Hữu Thỉnh nêu rõ: So với các lần xét kết nạp trước, lần này số lượng hội viên mới được kết nạp ít hơn nhưng chất lượng đã được nâng lên đáng kể bởi quy trình xét kết nạp được làm rất bài bản, kỹ càng, coi yếu tố chất lượng là tiêu chí hàng đầu. Đây là sự công nhận danh hiệu nhà văn một cách chính danh nhất đối với các hội viên mới; đồng thời yêu cầu các hội viên mới phải đoạn tuyệt với văn chương nghiệp dư để hướng tới sự chuyên nghiệp. Đồng chí nhiệt liệt chúc mừng các hội viên mới và tỏ ý mong muốn, tin tưởng rằng, các hội viên mới sẽ tích cực sáng tạo tác phẩm văn chương ngày càng hay hơn, có chất lượng hơn, góp phần đắc lực vào sự phát triển của nền văn học nước nhà…

Đại diện cho 30 hội viên mới, nhà văn Nguyễn Trần Bé phát biểu cảm tưởng, cảm ơn sự giúp đỡ, động viên của Hội Nhà văn, của các Hội đồng chuyên môn và những đồng nghiệp nhiều thế hệ; thể hiện sự phấn khởi, tự hào cùng những âu lo khi được kết nạp vào Hội Nhà văn; đồng thời khẳng định đây mới chỉ là thành quả ban đầu, cần tiếp tục học hỏi, phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu nhà văn, xứng đáng với sự quan tâm, giúp đỡ của Hội Nhà văn, của các đồng nghiệp và sự kỳ vọng của độc giả văn chương; hứa sẽ thực hiện tốt Điều lệ Hội và tiếp tục nỗ lực không ngừng để giành được những thành quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

                                                                              Tin, ảnh: Khánh An


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mang Lẩu Then đến chợ phiên

BHG- Không còn diễn ra trong không gian quen thuộc như gia đình mà lần đầu tiên, Lẩu Then – nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào Tày - được trình diễn ngay tại chợ phiên. Cách làm sáng tạo và chưa từng có trong tiền lệ này của cấp ủy, chính quyền xã Phương Độ (TP. Hà Giang) đã tạo hiệu ứng tích cực.

30/04/2016
Về Mèo Vạc đi chợ đêm

BHG- Trong những ngày cuối tháng 4, có dịp đến với Mèo Vạc, ngoài những ấn tượng về mảnh đất có phiên chợ tình độc đáo. Có lẽ điều thú vị mà mỗi du khách đều muốn khám phá và trải nghiệm nhất, đó chính là chợ đêm Mèo Vạc.

30/04/2016
Mèo Vạc: Sẵn sàng đón du khách về với Lễ hội Chợ tình Khâu Vai

BHG- Để giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống và quảng bá hình ảnh con người Mèo Vạc kết hợp với khuyến khích phát triển du lịch. Năm nay, huyện Mèo Vạc tiếp tục tổ chức Lễ hội Chợ tình Khâu Vai với quy mô Tuần Văn hoá du lịch được  diễn ra trong 3 ngày, từ 1 –3.5.2016 (tức ngày 25 – 27.3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hoá phong phú, đa dạng, đặc sắc như

28/04/2016
Tổng kết Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 -2015 và công bố Quyết định tỉnh Hà Giang đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

BHG- Ngày 28.4, UBND tỉnh tổ chức Tổng kết Đề án Phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ em năm tuổi (PCGDMNCTENT) giai đoạn 2010 -2015 và Công bố Quyết định tỉnh Hà Giang đạt chuẩn PCGDMNCTENT. 

28/04/2016