Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

15:56, 19/02/2016

BHG- Ngày 19.2 UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo 4 huyện Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ và Mèo Vạc tại các điểm cầu trực tuyến.

Năm 2015, tỉnh ta tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện quyết định số 310 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát triển Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, triển khai quy hoạch du lịch, hoàn thiện quy hoạch các trung tâm đô thị du lịch của 4 huyện vùng công viên địa chất. Làm tốt công tác bảo vệ, bảo tồn di sản, hoàn thành khoanh vùng xác định 30 cụm gồm 170 điểm di sản bàn giao cho cộng đồng và chính quyền địa phương quản lý. Tiến hành khảo sát phát hiện nhiều di sản mới gồm nhà cổ, hang động, hình khắc cổ trên đá… Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra thực trạng các điểm di sản địa chất để bảo vệ, ngăn chặn việc xâm hại di sản trên địa bàn, lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di sản văn hóa phi vật thể cấp tỉnh và cấp Quốc Gia, quản lý tốt công tác khai thác đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn. Hỗ trợ các đơn vị làm công tác nghiên cứu khoa học triển khai các công trình nghiên cứu phục vụ dân sinh và phát triển du lịch như: Nghiên cứu đánh giá mức độ thoái hóa bạc mầu đất, đề xuất công nghệ chế tạo vật liệu chống sói mòn đất bằng Polyme thân thiện với môi trường và nhiều đề tài khác góp phần chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bảo tồn các sản phẩm nông sản độc đáo của địa phương và giải quyết vấn đề môi trường của 4 huyện vùng Công viên địa chất. Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá và giáo dục cộng đồng trên các phương tiện thông tin đại chúng đến cộng đồng dân cư và toàn bộ khách du lịch khi đến địa bàn, in ấn nhiều tài liệu, ấn phẩm truyền thông giáo dục nâng cao ý thức bảo vệ của nhân dân và du khách. Chú trọng công tác phát triển du lịch, năm 2015 Hà Giang đã đón trên 763 nghìn lượt khách, tăng 17,3% so với năm 2014, trong đó: khách quốc tế trên 146 nghìn lượt khách, khách nội địa gần 617 nghìn lượt, lượng khách du lịch đến với Hà Giang tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt vào dịp 30/4, 01/5, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai, Lễ hội hoa Tam giác mạch…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, yếu kém và đưa ra giải pháp khắc phục trong năm 2016. Đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hội nghị hết sức quan trọng, góp phần vào việc xây dựng đảm bảo các tiêu chí chung của mạng lưới Công viên địa chất Toàn cầu và sẽ được Unesco tái đánh giá vào năm 2018. Chính vì vậy năm 2016 các sở, ban ngành của tỉnh và 4 huyện vùng công viên địa chất cần tập trung phối hợp với các Bộ, ngành trung ương hoàn thiện hồ sơ phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn và quy hoạch thành khu du lịch trọng điểm quốc gia. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh làm tốt công tác quảng bá, truyền thông giới thiệu hình ảnh công viên địa chất đến du khách trong và ngoài nước. Các ngành và huyện phối hợp làm tốt công tác giáo dục, nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ, bảo tồn và phát triển công viên địa chất…

An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

BHG- Tối 30.1, tại sân Quảng trường 26.3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức Chương trình nghệ thuật  chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII với chủ đề ngàn hoa dâng Đảng. 

31/01/2016
Nâng cao chất lượng nhà hàng, khách sạn

BHG- Năm qua, số lượng du khách đến tỉnh ta tăng cao, ước đạt 762.622 lượt người; tăng 17,3%. Nhờ sự phát triển của du lịch, chất lượng, số lượng phòng nghỉ ở các cơ sở lưu trú cũng ngày càng được nâng lên. Toàn tỉnh có 150 cơ sở lưu trú, với tổng số 2.176 phòng; công xuất sử dụng phòng bình quân đạt 60 – 80 %.

30/01/2016
Giao lưu thơ nhạc "Mừng Đảng, mừng Xuân"

BHG- Tối 29.1, Thư viện tỉnh phối hợp với CLB thơ ca thành phố và CLB thơ ca phường Ngọc Hà tổ chức đêm giao lưu thơ nhạc với chủ đề 'Mừng Đảng, mừng Xuân" tại Thư viện tỉnh. Đến dự có lãnh đạo Sở VH TT&DL, các hội viên CLB thơ ca thành phố, cán bộ nhân viên thư viện tỉnh cùng đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố.

30/01/2016
Những người làm người ta muốn biết Hà Giang hơn

(Xuân 2016)- Hà Giang, một tỉnh miền núi xa xôi nhưng có đến 2 công dân toàn cầu mà báo chí gọi họ là những tài năng không dễ tìm. Họ nổi tiếng trên đất Hoa Kỳ, nhưng ở quê hương chắc cũng không mấy người biết đến họ. Báo Hà Giang xin giới thiệu với bạn đọc 2 nhân vật đã góp phần làm rạng rỡ quê hương.

29/01/2016