"Trái ngọt" sự nghiệp "Trồng người"

15:42, 28/01/2016

(Xuân 2016) - Năm 2015 khép lại, đánh dấu bước chuyển mình ấn tượng và gặt hái nhiều “trái ngọt” trong sự nghiệp “trồng người” của ngành GD & ĐT huyện Bắc Quang. Đặc biệt là việc thi tuyển chức danh cán bộ quản lý (CBQL) các trường học trực thuộc huyện và hệ thống trường đạt chuẩn quốc gia, xây dựng mô hình trường chất lượng cao, chất lượng giáo dục mũi nhọn có nhiều bước chuyển tích cực. Trình độ đội ngũ giáo viên (GV) từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Hứa hẹn một năm mới 2016 mở ra với nhiều thành công mới, cơ hội và thách thức mới.

Một tiết học của cô và trò Trường THCS Lương Thế Vinh – mô hình trường chất lượng cao đầu tiên của huyện.
Một tiết học của cô và trò Trường THCS Lương Thế Vinh – mô hình trường chất lượng cao đầu tiên của huyện.

Năm học 2015 – 2016, huyện Bắc Quang có 84 trường học với tổng số 1.243 nhóm lớp, số học sinh (HS) ở 3 bậc học khoảng 23.783 HS. Đội ngũ CBQL và GV với tổng số 2.365 CB, GV. Đặc biệt, xuất phát từ yêu cầu: “Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đáp ứng yêu cầu CNH – HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” (theo Nghị quyết 29-NQ/T.Ư ngày 4.11.2013 Hội nghị T.Ư 8 khóa XI), năm học 2015 - 2016, ngành GD & ĐT huyện Bắc Quang đã có bước đi đột phá khi thực hiện được 2 đợt thi thí điểm: Thi tuyển các chức danh Hiệu trưởng (HT), Phó HT các trường học trực thuộc UBND huyện. Được biết, đây là cách làm chưa phải mới, nhưng ít địa phương trong cả nước thực hiện được. Điều này được coi là “đột phá” của ngành GD & ĐT huyện so với cách thức bổ nhiệm CBQL ở các trường học, dựa vào việc bỏ phiếu kín những người nằm trong danh sách quy hoạch như cách làm truyền thống. Qua đó chọn ra được đội ngũ CBQL có tâm, có tầm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng đạt các tiêu chuẩn PCGDMN: 22/23 xã, thị trấn có trường mầm non đủ phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi, sĩ số trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 100%. Năm 2015, đã có 3 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia từ trước đến nay tính đến hết tháng 12.2015 là 21 trường; 100% đội ngũ GV  đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Hiện tại, huyện có 186 GV được công nhận GV dạy giỏi cấp huyện, trên 192 HS đạt giải HS giỏi cấp huyện và thi tiếng Anh qua Internet, 77 HS đạt giải HS cấp tỉnh và giải Toán trên Internet.

Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh tích cực trồng hoa, tăng gia sản xuất.
Giáo viên Trường THCS Lương Thế Vinh tích cực trồng hoa, tăng gia sản xuất.

Điểm nhấn của ngành GD Bắc Quang năm 2015 là xây dựng, triển khai thực hiện Đề án trường THCS Lương Thế Vinh – mô hình trường học chất lượng cao đầu tiên của huyện đi vào hoạt động có hiệu quả. Đến thăm trường trong tiết trời se lạnh của một ngày cuối năm, được biết năm học 2015 - 2016, là năm học đầu tiên Trường THCS Lương Thế Vinh chính thức được thành lập và đi vào hoạt động với mô hình trường học chất lượng cao. Trường được xây dựng với diện tích hơn 5000 m2, thành lập trên cơ sở của trường THCS Tân Hùng, xã Hùng An (Bắc Quang). Hiện trường có 4 lớp, 2 lớp 6 và 2 lớp 7 với tổng số 118 HS đến từ 12 xã, thị trấn trong toàn huyện và 21 CB, GV. Ngôi trường được xây dựng, đi vào hoạt động với triển vọng nhằm phát huy cao nhất khả năng giảng dạy của đội ngũ GV giỏi, phát hiện, lựa chọn những HS có năng khiếu trên địa bàn huyện để đào tạo, bồi dưỡng nhân tài phục vụ đất nước. Là cơ sở để nhân rộng thêm nhiều mô hình trường học mới, nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh nhà.

Trò chơi đẩy gậy trong Hội khỏe Phù Đổng huyện Bắc Quang năm 2015.
Trò chơi đẩy gậy trong Hội khỏe Phù Đổng huyện Bắc Quang năm 2015.

Ông Phạm Hồng Thanh, Trưởng phòng GD & ĐT huyện Bắc Quang cho biết: “Năm 2016, xác định còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng ngành Giáo dục sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu đặt ra: Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%; tỷ lệ trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 100%; tỷ lệ chuyển cấp đạt 97% trở lên với THCS, 99% trở lên với cấp THPT...”.

MỸ HẰNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đổi mới chương trình đào tạo tại Trường Cao đẳng Sư phạm

(Xuân 2016) - Trường Cao đẳng Sư phạm (CĐSP) Hà Giang được xem là "cái nôi" đào tạo nguồn cán bộ giáo viên, quản lý, nhân viên, nghiệp vụ giáo dục ở các bậc học của tỉnh. Đây cũng là địa chỉ tin cậy cho việc "học tập suốt đời" của con em đồng bào các dân tộc tỉnh nhà. 

28/01/2016
Quan tâm tư vấn việc làm đối với sinh viên "học nghề"

(Xuân 2016) - Hiện nay, học nghề và nhận thức về việc học nghề dần thay đổi. Trong năm học 2015 - 2016, Trường Cao đẳng Nghề đặc biệt quan tâm đến việc tư vấn việc làm cho học sinh, sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp. Tích cực liên kết với các công ty có nhu cầu tuyển dụng để đào tạo và cung cấp nguồn lao động có tay nghề phù hợp. 

28/01/2016
Giáo dục - Đào tạo thành phố: "Gặt hái" thành công toàn diện

(Xuân 2016) - Tiếp tục kiên trì đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục – đào tạo (GD-ĐT) theo Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI, năm học 2014 – 2015, ngành GD&ĐT thành phố đã gặt hái được những thành công khá toàn diện. 

28/01/2016
"Chắp cánh tương lai" cho học sinh các dân tộc ít người

(Xuân 2016) - Những ngày cuối học kỳ I (năm học 2015 – 2016), chúng tôi có dịp đến với Trường PTDT Nội trú tỉnh. Không khí học tập ở ngôi trường này dường như lúc nào cũng sôi nổi, thầy và trò nhà trường đang ra sức thi đua "dạy tốt - học tốt" để giữ vững danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc.

28/01/2016