Phiên thứ Nhất Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII

19:25, 28/09/2022

BHG - Chiều 28.9, tại Hội trường lớn Tỉnh ủy, Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã diễn ra phiên thứ Nhất với nhiều nội dung quan trọng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; đại diện T.Ư Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ngành và 208 đại biểu đại diện cho trên 26 nghìn hội viên CCB trong tỉnh.

 

Toàn cảnh Phiên thứ Nhất, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII.
Toàn cảnh Phiên thứ Nhất, Đại hội Đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh lần thứ VII.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu dự Đại hội.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và các đại biểu dự Đại hội.

Tại phiên làm việc thứ nhất, Đại hội thông qua quy chế làm việc, nội quy Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo kiểm điểm của BCH Hội CCB tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo tổng hợp các ý kiến thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH ở đại hội cấp dưới; thảo luận báo cáo kiểm điểm của BCH; thảo luận dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH T.Ư Hội trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.
 

Với tinh thần dân chủ, nhất trí cao, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu 22 đồng chí vào BCH Hội CCB tỉnh Hà Giang lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII gồm 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết.

Sáng mai (29.9), Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 sẽ diễn ra phiên làm việc thứ hai và bế mạc. Nội dung phiên làm việc thứ 2 sẽ được Báo Hà Giang điện tử tiếp tục cập nhật.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình Đại hội.
Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung chương trình Đại hội.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa VII.
Các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.
 

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN - KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh dâng hoa báo công với Bác
BHG - Sáng 28.9, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 đại diện cho trên 26 nghìn hội viên CCB trong toàn tỉnh do Đại tá Văn Minh Tiến, Ủy viên T.Ư Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng vòng hoa, báo công với Bác tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Tỉnh ủy.
28/09/2022
Bế mạc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Xín Mần
BHG - Sau 1,5 ngày làm việc nghiêm túc, cuộc diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Xín Mần đã thành công tốt đẹp, đạt được mục đích đề ra. Sáng 28.9, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh tổ chức tổng kết và bế mạc cuộc diễn tập. Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.
28/09/2022
Hội nghị triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023
BHG - Sáng 27.9, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lý Thị Lan, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành…
27/09/2022
Sẵn sàng cho mọi tình huống chống bão số 4 với tinh thần “cao hơn 1 cấp”
Công tác phòng, chống bão phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống “cao hơn 1 cấp” để có sự chủ động chuẩn bị, nếu chuẩn bị tốt thì khi cơn bão đổ bộ với cường độ mạnh hơn dự kiến thì vẫn bảo đảm an toàn. Đây là chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến khẩn cấp ứng phó bão số 4 (bão Noru) sáng 27/9, tại Trụ sở Chính phủ.
27/09/2022