Hà Giang

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ huyện Xín Mần

13:16, 27/09/2022

BHG - Sáng 27.9, Ban Chỉ đạo diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh đã tổ chức khai mạc cuộc diễn tập KVPT huyện Xín Mần năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh dự và chỉ đạo diễn tập. Dự và theo dõi diễn tập có các đồng chí: Lại Tiến Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì.

Các đại biểu dự và theo dõi diễn tập KVPT huyện Xín Mần.
Các đại biểu dự và theo dõi diễn tập KVPT huyện Xín Mần.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh Nguyễn Văn Sơn, nêu rõ: Qua cuộc diễn tập nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; vận dụng thuần thục, linh hoạt nội dung, cơ chế lãnh đạo của cấp ủy đảng, phương pháp tổ chức thực hiện của chính quyền và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong các trạng thái quốc phòng; trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; khả năng phối hợp, hiệp đồng thực hiện nhiệm vụ giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và sang thời chiến; chủ động phòng ngừa và làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, không để "bị động, bất ngờ", bảo vệ vững chắc KVPT, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để phát triển KT - XH của địa phương. Cuộc diễn tập cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta cho toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang huyện Xín Mần nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung.

Chủ tịch tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ thực hành nội dung thực binh a2
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo huyện Xín Mần tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ thực hành nội dung thực binh a2
Thông qua cuộc diễn tập để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các lực lượng, các cấp, các ngành, đồng thời rút kinh nghiệm, bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các phương án: Quyết tâm tác chiến và kế hoạch bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; Quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT, từng bước có kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ ở địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng thủ và bảo vệ địa phương trong giai đoạn mới. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn yêu cầu: Từng nội dung của cuộc diễn tập, trên từng cương vị và vai diễn đã được xác định, cần bám sát vào ý định diễn tập mà Ban Chỉ đạo đã đặt ra, vận dụng sáng tạo, linh hoạt giữa lý luận với thực tiễn; nhận định, đánh giá, dự báo đúng tình hình về mọi mặt, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn để có chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, đề xuất phù hợp, kịp thời, đúng với chức năng nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành. Từng vai diễn cần phát huy yếu tố linh hoạt, độc lập, tự chủ, đổi mới và sáng tạo trong quá trình diễn tập, để sau cuộc diễn tập, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, cả về nhận thức và hành động, góp phần giữ vững, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, an toàn để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Cuộc diễn tập KVPT huyện Xín Mần năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 27 – 28.9, theo 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang huyện vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa nghị viện hai nước Việt Nam-Nhật Bản
Trong thời gian ở Nhật Bản tham dự Lễ quốc tang cố Thủ tướng Abe Shinzo, ngày 26/9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Hosoda Hiroyuki và Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Hidehisa Otsuji.
26/09/2022
Lớp Bồi dưỡng kiến thức QP - AN đối tượng 1 viếng các liệt sĩ
BHG - Chiều 23.9, lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh (QP-AN) đối tượng 1, khoá 87 do đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV, đơn vị tỉnh Hà Giang, lớp trưởng làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ các AHLS tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên và Đền thờ các AHLS trên điểm cao 468, xã Thanh Thuỷ (Vị Xuyên). Tham dự lễ viếng có thầy Nguyễn Bá Lâm, Hệ trưởng, Học viện Quốc phòng; thầy Hoàng Hữu Đỉnh, Hệ phó; các đồng chí trong Ban cán sự lớp và học viên; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Huyện ủy Vị Xuyên.
24/09/2022
Kỳ họp thứ 9 (Chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII
BHG - Sáng 23.9, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 9 (Chuyên đề) nhằm xem xét, thảo luận, quyết nghị các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh để phục vụ kịp thời các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì Kỳ họp. Tham dự Kỳ họp còn có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…
23/09/2022
Không đưa vào dự án Luật Đất đai (sửa đổi) những vấn đề chưa rõ
Gợi mở một số nội dung thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tuyệt đối không đưa vào dự thảo Luật những vấn đề chưa đủ độ chín, chưa đúng với tinh thần Nghị quyết Trung ương.
23/09/2022