Phiên họp trù bị kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII

06:39, 13/07/2022

BHG - Chiều 12.7, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức phiên họp trù bị Kỳ họp thứ Bảy. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc phiên trù bị Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XVIII.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu khai mạc phiên trù bị Kỳ họp thứ bảy.
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XVIII.
Các đại biểu dự phiên họp trù bị Kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khoá XVIII.

Phiên họp đã thông qua dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp và dự thảo nội quy kỳ họp. Theo đó, kỳ họp diễn ra từ ngày 13 đến 15.7.2021; kỳ họp xem xét, thông qua các báo cáo của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh và báo cáo của các cơ quan Tư pháp. Đồng thời, xem xét các tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình tại kỳ họp. Kỳ họp nghe đoàn ĐBQH khóa XV báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội khóa XV; Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Kỳ họp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn… Các phiên khai mạc, bế mạc kỳ họp, phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT – TH tỉnh.

Toàn cảnh phiên họp trù bị
Toàn cảnh phiên họp trù bị
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Phát biểu tại phiên họp trù bị, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn cho biết: Kỳ họp lần này nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KT - XH, QP – AN 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, nên các nội dung trình kỳ họp rất quan trọng, mang tính cấp bách, cần quyết định ngay. Các văn bản trình kỳ họp được gửi cho đại biểu thông qua hộp thư điện tử và phần mềm hỗ trợ cung cấp thông tin cho đại biểu. Do đó, các đại biểu HĐND tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, thực hiện tốt các nội dung, đảm bảo kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh khóa XVIII hoàn thành nội dung, chương trình đề ra.

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468, xã Thanh Thuỷ (Vị Xuyên).
Các đại biểu thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ trên điểm cao 468, xã Thanh Thuỷ (Vị Xuyên).
Các đại biểu viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Các đại biểu viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Ngay sau phiên trù bị, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy và tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Đoàn đại biểu thành kính dâng hương, hoa tưởng nhớ công lao to lớn của các AHLS đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Phát huy truyền thống Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương Hà Giang ngày càng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương lên phần mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thắp hương lên phần mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.
 

Tin, ảnh: Kim Tiến - Biện Luân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh viếng anh linh Anh hùng Liệt sỹ tại Đền thờ Liệt sỹ điểm cao 468
BHG - Sáng 12.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sỹ (AHLS) tại Đền thờ Liệt sỹ điểm cao 468, thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên)...
13/07/2022
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh
BHG - Sáng 12.7, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số đơn vị thuộc Quân khu 2; Bí thư các huyện, thành ủy; Chính trị viên, Chỉ huy trưởng Ban CHQS các huyện, thành phố.
12/07/2022
Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang
BHG - Sáng 12.7, Hội Nhà báo tỉnh Hà Giang long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội (13.7.1992 – 13.7.2022). Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; Hội Nhà báo một số tỉnh, thành trong khu vực và các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; cùng đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh…
12/07/2022
Chương trình tặng quà tri ân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ
BHG - Sáng 10.7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022), tại huyện Vị Xuyên, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức chương trình tặng quà tri ân các thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Đồng hành cùng chương trình có sự tài trợ từ nhóm thiện nguyện “Chia sẻ -Sharing” của phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ Việt Nam và các nhà hảo tâm.
10/07/2022