Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sỹ

08:01, 10/07/2022

BHG - Tối 9.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, UBND tỉnh phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhóm thiện nguyện “Chia sẻ - Sharing” của phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các nhà hảo tâm tổ chức Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sỹ (AHLS). Đại đức Thích Nguyên Toàn, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Tăng sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Giang, trụ trì chùa Thiên Ân (Bắc Quang) chủ trì đại lễ.

Đại lễ cầu siêu tưởng niệm, tri ân anh linh các Anh hùng liệt sỹ

Nghi thức Cung nghinh chư tôn đức và quý vị quan khách đại biểu trước Lễ cầu siêu
Nghi thức Cung nghinh chư tôn đức và quý vị quan khách đại biểu trước Lễ cầu siêu
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thỉnh chuông nguyện cầu anh linh các AHLS tại Lễ cầu siêu
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thỉnh chuông nguyện cầu anh linh các AHLS tại Lễ cầu siêu
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dự buổi lễ
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dự buổi lễ
 

Dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân; nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận T.Ư Hà Thị Khiết. Các Ủy viên T.Ư Đảng: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; Giàng Páo Mỷ, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu; Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương. Dự đại lễ còn có các đồng chí: Bùi Thị Hòa, Chủ tịch T.Ư Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư; Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND một số tỉnh bạn. 

Các đại biểu và chư tôn đức cùng các phật tử dành phút mặc niệm trước anh linh các AHLS
Các đại biểu và chư tôn đức cùng các phật tử dành phút mặc niệm trước anh linh các AHLS
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu cảm ơn và ghi nhận sự hi sinh to lớn của xác AHLS cho đất nước
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu cảm ơn và ghi nhận sự hi sinh to lớn của các AHLS cho đất nước

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV, BCH Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành; đông đảo chư tôn đức tăng ni các tỉnh, thành phố; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cựu chiến binh, thân nhân Liệt sỹ; du khách thập phương, đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn huyện Vị Xuyên.

Đại đức Thích Nguyên Toàn, đại diên Giáo hội phật giáo Việt Nam và nhóm thiện nguyện chùa Thiên Ân trao biểu trưng hỗ trợ huyện Bắc Quang
Đại đức Thích Nguyên Toàn, đại diên Giáo hội phật giáo Việt Nam và nhóm thiện nguyện chùa Thiên Ân trao biểu trưng hỗ trợ huyện Bắc Quang
Đại đức Thích Nguyên Toàn và Ni sư Thích Tâm Chính trao biểu trưng hỗ trợ cho huyện Vị Xuyên
Đại đức Thích Nguyên Toàn và Ni sư Thích Tâm Chính trao biểu trưng hỗ trợ cho huyện Vị Xuyên

Lễ cầu siêu được tổ chức nhằm tri ân, tưởng niệm anh linh các AHLS đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc; hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2022) và kỷ niệm ngày Giỗ trận 12.7.1984. Lễ cầu siêu là dịp để các thế hệ hôm nay thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước, biết ơn những công lao hy sinh của các AHLS đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại diện Ban từ thiện Chùa Thiên Ân trao biểu trưng hỗ trợ huyện Xín Mần
Đại diện Ban từ thiện Chùa Thiên Ân trao biểu trưng hỗ trợ huyện Xín Mần

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn bày tỏ tri ân sâu sắc tới các AHLS, các cựu chiến binh và gửi lời cảm ơn tới các chư tôn giáo phẩm, đại đức tăng ni phật tử, gia đình thương binh, liệt sỹ lời chúc hạnh phúc và bình an. Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Mảnh đất Vị Xuyên hơn 40 năm về trước là chiến trường ác liệt nhất, dài nhất trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, diễn ra trong suốt 10 năm (từ năm 1979 đến năm 1989). Tại mặt trận Vị Xuyên, các đơn vị bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân tự vệ đã quyết tâm chiến đấu, giành giật với địch từng chiến hào, từng cao điểm với tinh thần quả cảm “Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá, bất tử”, quyết tâm chặn đứng quân xâm lược, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Cuộc chiến đấu đã giành thắng lợi oanh liệt, nhưng tổn thất, hy sinh vô cùng to lớn; hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh; trên 9.000 cán bộ, chiến sỹ bị thương, hiện vẫn còn gần 2.000 hài cốt của cán bộ, chiến sỹ vẫn chưa được tìm thấy và quy tập, hàng ngàn hec-ta đồi núi vẫn còn sót lại bom mìn, vật nổ.

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Tiếp nối truyền thống cách mạng, kế thừa thành quả của các thế hệ cha anh, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Hà Giang luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng khá giả, hạnh phúc. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo phần mộ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ luôn được quan tâm thực hiện. Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 2 tổ chức rà phá được hơn 7,6 nghìn hec-ta diện tích ô nhiễm bom mìn; tìm kiếm, quy tập được 130 hài cốt liệt sỹ và 1 mộ tập thể; Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Vị Xuyên, các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sỹ, đài tưởng niệm được quan tâm tu bổ, sửa chữa, nâng cấp; các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được tổ chức rộng khắp, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, được sự quan tâm, ủng hộ trực tiếp của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tỉnh đã và đang triển khai thành công Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở; đến nay, đã kêu gọi tài trợ trên 349 tỷ đồng, đóng góp trên 300 nghìn ngày công lao động, hỗ trợ xây dựng 5.815 căn nhà cho các gia đình sau hơn 2 năm thực hiện.

Tại Đại lễ cầu siêu, các đơn vị, cá nhân đã trao 1 nhà tình nghĩa 60 triệu đồng và 100 suất quà trị giá 50 triệu đồng gửi đến thân nhân gia đình Liệt sỹ, gia đình chính sách huyện Vị Xuyên; trao 1 nhà tình nghĩa 60 triệu đồng và 50 suất quà trị giá 25 triệu đồng gửi đến thân nhân gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách huyện Xín Mần.

Trong không khí trang nghiêm của Đại lễ, các đại biểu và nhân dân đã dâng hương, dâng hoa, dâng đăng, giải đậu cát tường tưởng niệm, tri ân công lao to lớn của các AHLS đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì hòa bình, độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Chư tôn đức tăng ni đã thực hiện nghi lễ cúng Phật và khai đàn tiến hành các nghi thức cầu siêu hương linh các AHLS một cách trọng thể, cầu cho các hương linh được siêu thoát; cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình, Hà Giang thịnh vượng.

Đại đức Thích Nguyên Toàn, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Hà Giang, Trụ trì Chùa Thiên Ân, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ đọc điếu văn cầu siêu anh linh các AHLS
Đại đức Thích Nguyên Toàn, Trưởng ban Trị sự GHPG tỉnh Hà Giang, Trụ trì Chùa Thiên Ân, Trưởng ban Tổ chức Đại lễ đọc điếu văn cầu siêu anh linh các AHLS
Các đại biểu thực hiện nghi thức truyền đăng
Các đại biểu thực hiện nghi thức truyền đăng
Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu và chư tôn đức rước đăng
Nguyên chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu và chư tôn đức rước đăng
Nghi thức dâng đăng, dâng hương trước tượng đài các AHLS trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên
Nghi thức dâng đăng, dâng hương trước tượng đài các AHLS trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên
Đội tiêu binh dâng Lẵng hoa của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tri ân, tưởng nhớ các AHLS
Đội tiêu binh dâng Lẵng hoa của Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tri ân, tưởng nhớ các AHLS
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng lẵng hoa trước anh linh các AHLS
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dâng lẵng hoa trước anh linh các AHLS
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp nến tại các phần mộ
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thắp nến tại các phần mộ
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh thắp nến tại các phần mộ liệt sĩ
Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ
Các đại biểu thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ

Tin, ảnh: Kim Tiến - Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2022
BHG - Chiều 30.6, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, lực lượng vũ trang, các hội đặc thù của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành ủy…
30/06/2022
Tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022
BHG - Sáng 30.6, Bộ Chính trị tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) giai đoạn 2012 – 2022. Dự và chủ trì hội nghị có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo T.Ư về PCTNTC; Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc. Dự hội nghị tại Hà Nội có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.
30/06/2022
Đánh giá kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang
BHG - Chiều 29.6, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo Dự án cao tốc Tuyên Quang – Hà Giang (giai đoạn 1), đoạn qua tỉnh Hà Giang để đánh giá kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án. Cùng dự có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo huyện Bắc Quang; đại diện nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án.
29/06/2022
Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh
BHG - Sáng 28.6, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 9, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2022; thông qua Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét Dự thảo Nghị quyết về lãnh đạo triển khai thực hiện Chương mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh; công bố quyết định về công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung quan trọng khác...
28/06/2022