Đảng bộ xã Bằng Lang kỷ niệm 75 năm ngày thành lập

15:07, 28/11/2022

BHG - Sáng 28.11, Đảng bộ xã Bằng Lang (Quang Bình) tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã (28.11.1947 – 28.11.2022). Dự buổi lễ có đồng chí Triệu Tài Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; lãnh đạo Sở Tư Pháp, các ban, ngành của huyện cùng lãnh đạo các xã, thị trấn và nguyên lãnh đạo xã Bằng Lang qua các thời kỳ.   

Lãnh đạo xã Bằng Lang tặng giấy khen cho các chi bộ có thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã
Lãnh đạo xã Bằng Lang tặng giấy khen cho các chi bộ có thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ xã

Với sự lớn mạnh của phong trào đấu tranh cách mạng, tháng 11.1947, theo sự chỉ đạo và quyết định của Huyện ủy Bắc Quang, chi bộ liên xã Bằng Lang, Xuân Giang, Yên Hà được thành lập, lấy tên là chi bộ Tô Hiệu (tiền thân của Đảng bộ xã Bằng Lang ngày nay) với 7 đảng viên. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành với 23 kỳ đại hội, đến nay, Đảng bộ xã Bằng Lang có 17 chi bộ trực thuộc với 566 đảng viên. 

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ các cấp, 75 năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Bằng Lang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ phát triển KT – XH, giữ vững quốc phòng - an ninh. Xã Bằng Lang đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2016. Diện mạo của xã có nhiều đổi mới, giao thông nông thôn được chú trọng và nâng cao; tốc độ tăng giá trị sản xuất luôn ở mức độ cao; thế mạnh chăn nuôi được quan tâm, phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi trâu, bò, dê, lợn đen, gà thả vườn; hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển đa dạng, toàn xã duy trì 80 hộ sản xuất kinh doanh hiệu quả; Làng văn hóa du lịch thôn Khun mới ra mắt năm 2021 ngày càng thu hút du khách tham quan, khám phá và trải nghiệm; có 2/3 trường học trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 8,8%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm… 

Kế thừa và phát huy thành tựu to lớn của 75 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã Bằng Lang quyết tâm lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 23 đã đề ra: Xây dựng Đảng bộ xã trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Tin, ảnh: Vương Mai


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo nghiệp vụ nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trong tình hình mới
BHG - Ngày 27.11, tại nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Hội Nhà báo Lạng Sơn phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đăng cai tổ chức Hội thảo Hội Nhà báo các tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc và Thủ đô Hà Nội lần thứ XVII năm 2022 với “Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trong tình hình mới”. Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Hội Nhà báo 14 tỉnh trong khu vực…
28/11/2022
Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
26/11/2022
Tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo
BHG - Sáng 26.11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở) tổ chức Hội nghị tổng kết. Tới dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân Khu 2.
26/11/2022
Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
BHG - Sáng 26.11, Tỉnh ủy – Đoàn ĐBQH - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc được quy tập tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
26/11/2022