Hà Giang

Hội thảo nghiệp vụ nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trong tình hình mới

11:22, 28/11/2022

BHG - Ngày 27.11, tại nhà khách Tỉnh ủy Lạng Sơn, Hội Nhà báo Lạng Sơn phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam đăng cai tổ chức Hội thảo Hội Nhà báo các tỉnh miền núi, Trung du phía Bắc và Thủ đô Hà Nội lần thứ XVII năm 2022 với “Nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố trong tình hình mới”. Tham dự hội thảo có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Hồ Tiến Thiệu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; lãnh đạo Hội Nhà báo 14 tỉnh trong khu vực…

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Đây là hoạt động nghiệp vụ ý nghĩa hàng năm, được tổ chức luân phiên qua các tỉnh với nhiều nội dung, chủ đề bám sát thực tiễn hoạt động tổ chức hội và hoạt động nghiệp vụ báo chí. Là diễn đàn nghiệp vụ để các Hội Nhà báo trong khu vực trao đổi, góp ý kiến về kinh nghiệm, cách làm, bài học rút ra, trao đổi về những ý tưởng, cách làm mới, tư duy mới trong hoạt động và công tác hội.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, nhà báo Hoàng Đình Hôm - Chủ tịch Hội Nhà báo Lạng Sơn cho biết: Ngày 8.4.2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 43 CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới”. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị, Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nói chung, Hội Nhà báo các tỉnh Trung du - miền núi phía Bắc và Thành phố Hà Nội nói riêng đã không ngừng được củng cố và phát triển. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, chất lượng hoạt động của Hội ngày càng được nâng lên, xứng đáng là ngôi nhà chung của đông đảo báo giới tỉnh, thành phố.

 Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Giang tham luận tại Hội thảo
Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Giang tham luận tại Hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động ở địa phương mình, trong đó nhấn mạnh về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, nhà báo; phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của chi hội, câu lạc bộ báo chí; quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam; triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo…

Tại Hội thảo, Hội Nhà báo Hà Giang tham luận chia sẻ về chủ đề “Để 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam luôn đồng hành cùng người làm báo Hà Giang”, Nhà báo Lê Trọng Lập cho biết, trong thời gian qua Hội Nhà báo cùng các cơ quan báo chí ở Hà Giang luôn chú trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào cuộc sống, sinh hoạt, quá trình làm báo của từng cán bộ, hội viên. Để giữ vững cái tâm cho người làm báo khi tác nghiệp thì yếu tố quan trọng, quyết định nhất chính là mỗi người làm báo phải có đủ tầm, đó là sự phấn đấu, rèn luyện, học tập để bản thân từng bước đạt đến cái chân – thiện – mỹ…

 Trao cờ luân lưu đăng cai cho Hội Nhà báo Bắc Kạn
Trao cờ luân lưu đăng cai cho Hội Nhà báo Bắc Kạn

Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn đã biểu dương, ghi nhận sự đóng góp của Hội Nhà báo Lạng Sơn nói riêng và Hội Nhà báo các tỉnh nói chung cùng các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành cùng tỉnh, thành phố trong sự nghiệp phát triển KT-VH-XH. Đồng chí đề nghị: Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí tập trung đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ hội viên và những người làm báo. Tổ chức Hội cần quan tâm phát triển hội viên, bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của hội viên; chủ động tham gia và thích ứng với cuộc cách mạng 4.0 để nâng cao hiệu quả công tác báo chí…

Tin, ảnh: Vân Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ
BHG - Sáng 26.11, Tỉnh ủy – Đoàn ĐBQH - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Lễ Truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc được quy tập tại thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên.
26/11/2022
Tổng kết Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo
BHG - Sáng 26.11, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh (Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở) tổ chức Hội nghị tổng kết. Tới dự có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam; Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Thiếu tướng Trần Anh Du, Phó Tư lệnh Quân Khu 2.
26/11/2022
Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.
26/11/2022
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ và thăm, tặng quà chiến sĩ Biên phòng
BHG - Chiều 25.11, đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ (AHLS) tại Đền thờ các AHLS trên điểm cao 468, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) và thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Cùng đi có đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khoá XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở LĐTB&XH và huyện Vị Xuyên.
26/11/2022