10 sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2021

21:56, 30/01/2022

1 Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm Bác Hồ lên thăm tỉnh Hà Giang vinh dự được đón Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến dự, đã nhân lên niềm vui, nguồn động viên lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trải qua bao biến cố và thăng trầm lịch sử, đồng bào các dân tộc Hà Giang luôn giữ vững truyền thống, cốt cách và tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên. Tinh thần của người dân Hà Giang cũng là tinh thần của dân tộc Việt Nam. Thời gian tới, Hà Giang cần phát huy các tiềm năng, lợi thế riêng có. Phấn đấu sống trên đá, thoát nghèo trên đá và tiến tới làm giàu trên đá.

1.	Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem tư liệu ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang 60 năm trước
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc xem tư liệu ngày Bác Hồ lên thăm Hà Giang 60 năm trước

Trước Lễ kỷ niệm, Tỉnh ủy – HĐND – UBND tỉnh phối hợp với Hội đồng Lý luận T.Ư tổ chức Hội thảo khoa học “Hà Giang 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh và 60 năm thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” theo hình thức trực tuyến. Các đại biểu đã trao đổi, đánh giá những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu trên các chặng đường bảo vệ Tổ quốc, phát triển KT-XH của Hà Giang trong tiến trình 130 năm hình thành và phát triển. Đồng thời là dịp để nghiên cứu, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn của Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua yêu nước, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

2  Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,96%. Trong chuyến thăm và kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh ta, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đều được đồng thuận, nhất trí cao, bảo đảm cơ cấu, thành phần; trong đó cơ cấu về nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số đạt tỷ lệ cao.

2.	Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với bà con thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn)
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với bà con thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú (Đồng Văn)

Đặc biệt trong ngày bầu cử, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, vinh dự được Đài Truyền hình Việt Nam lựa chọn thực hiện Cầu truyền hình trực tiếp, thông tin kịp thời cho cử tri cả nước về ngày hội toàn dân nơi cực Bắc của Tổ quốc. 

3  Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở vượt chỉ tiêu đề ra. Sau hơn hai năm triển khai, toàn tỉnh có 5.131 căn nhà được xây dựng, vượt 131 căn so với mục tiêu đề ra; gồm 239 hộ người có công, 557 hộ cựu chiến binh nghèo, 1.844 hộ nghèo xã biên giới và 2.491 hộ nghèo xã nội địa.

3.	Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bàn giao nhà cho CCB Đặng Chàn Quán, thôn Nặm Hồng, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì)
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bàn giao nhà cho CCB Đặng Chàn Quán, thôn Nặm Hồng, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì)

Dự và phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự quyết tâm của tỉnh và hưởng ứng của người dân, các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Hà Giang; thể hiện xuất sắc phong trào thi đua “Cả nước vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau”; cách làm của Hà Giang cần nhân rộng ra nhiều địa phương khác.

4  Phát động cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 là một trong những quyết tâm của tỉnh đẩy nhanh việc cụ thể hóa đột phá về tạo sinh kế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phấn đấu đến hết năm 2025, cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn có thu nhập khá cho trên 6.500 hộ, tương ứng với trên 6.500 vườn. Sau 1 năm triển khai, toàn tỉnh có 2.616 vườn tạp được cải tạo, tổng diện tích gần 290 ha. Qua đánh giá các vườn đã cho thu hoạch, năng suất, sản lượng đạt cao, bước đầu mang lại thu nhập ổn định cho các hộ tham gia.

4.	Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình anh Lý Văn Thu, thông Nà Trà, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tham gia cải tạo vườn tạp.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình anh Lý Văn Thu, thông Nà Trà, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tham gia cải tạo vườn tạp.

5  Ký kết Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với châu Văn Sơn (Trung Quốc) được chính quyền hai bên tổ chức trực tuyến. Kết quả giai đoạn 2016 – 2021, giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng đi vào chiều sâu, đem lại lợi ích thiết thực, góp phần tích cực thúc đẩy KT – XH khu vực biên giới hai bên ngày càng phát triển ổn định. Chương trình hợp tác giai đoạn 2021 – 2025 bao quát trên các lĩnh vực: Giao lưu hữu nghị, kinh tế thương mại, quản lý biên giới, hợp tác cảnh vụ, tư pháp, nông nghiệp, lâm nghiệp, bảo vệ môi trường, văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế… phù hợp với tình hình thực tiễn giữa hai tỉnh/châu; hợp tác có trọng tâm, trọng điểm và mục tiêu cụ thể, lộ trình rõ ràng.

5.	Các đại biểu dự lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với châu Văn Sơn (Trung Quốc) tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Các đại biểu dự lễ ký kết hợp tác giữa tỉnh Hà Giang (Việt Nam) với châu Văn Sơn (Trung Quốc) tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

6  Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 diễn ra ngày 15.12 với 225 đại biểu đại diện cho hơn 171.000 hội viên hội phụ nữ tỉnh về dự. Đại hội có chủ đề “Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ; góp phần đưa Hà Giang phát triển bền vững, bản sắc”.

6.	Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh  Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu 36 hội viên vào BCH Hội LHPN tỉnh khóa mới; đồng chí Chu Thị Ngọc Diệp tái cử chức Chủ tịch Hội khóa XVII.

7  Ký kết hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025. Ngày 23.6, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo trực tuyến với Tập đoàn FPT, tỉnh Quảng Ninh và các huyện, thành phố trong tỉnh. Chuyển đổi số được tỉnh xác định là giải pháp đột phá, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, doanh nghiệp và người dân nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Chuyển đổi số thực hiện trên 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tại hội thảo đã công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy Hà Giang thành lập Ban Chỉ đạo, Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh; UBND tỉnh ký kết với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 theo hình thức ký số trực tuyến.

7.	Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì Hội thảo chuyển đổi số với Tập đoàn FPT
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn chủ trì Hội thảo chuyển đổi số với Tập đoàn FPT

8  Các chương trình truyền thông văn hóa, du lịch trên nền tảng số. Chương trình giới thiệu văn hóa các dân tộc gắn với danh thắng Quốc gia ruộng bậc thang Hoàng Su Phì cùng văn hóa và sản phẩm đặc trưng của tỉnh; công chiếu Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ VII được UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức thành công trên nền tảng công nghệ số. Các chương trình được xây dựng công phu, nội dung phong phú, quảng bá về văn hóa các dân tộc, phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ cùng các sản phẩm đặc trưng của Hà Giang.

8.	Công chiếu Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VII trên một số kênh truyền thông của Tập đoàn FPT, trên các nền tảng mạng xã hội.
 Công chiếu Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ VII trên một số kênh truyền thông của Tập đoàn FPT, trên các nền tảng mạng xã hội.

Đây là những chương trình truyền thông lớn lần đầu tiên được tỉnh tổ chức trên nền tảng số, phát trực tiếp trên nhiều kênh sóng truyền hình địa phương, kênh truyền thông của Tập đoàn FPT, một số báo điện tử và mạng xã hội như Facbook, Youtube, Ticktok… đem đến những hành trình du lịch online thú vị cho du khách khắp mọi miền Tổ quốc cũng như bạn bè quốc tế.

9  Khởi công và khánh thành một số công trình, dự án trọng điểm.

Ngày 20.3, UBND tỉnh phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức khởi công Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Hà Giang tại khu vực núi Mỏ Neo, thành phố Hà Giang. Quần thể dự án là sự kết hợp đa dạng các loại hình dịch vụ du lịch lưu trú, du lịch sinh thái, ẩm thực, vui chơi giải trí, mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo khi đến với Hà Giang.

9.	Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại xã Tân Bắc (Quang Bình)
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan Nhà máy sản xuất gạch Tuynel tại xã Tân Bắc (Quang Bình)

Ngày 5.12, Công ty cổ phần Dược liệu Bông Sen Vàng phối hợp với UBND huyện Bắc Quang tổ chức Lễ khánh thành nhà máy Dược phẩm Bông Sen Vàng tại xã Hùng An. Cùng ngày, Công ty TNHH Vĩnh Hóa phối hợp với UBND huyện Quang Bình tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy gạch Tuynel tại xã Tân Bắc.

Ngày 29.12, UBND tỉnh tổ chức khởi công xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp đường Bắc Quang – Xín Mần giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng với chiều dài tuyến hơn 41 km, thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi. Đây là tuyến huyết mạch kết nối các huyện, thành phố với hai huyện phía Tây và tỉnh ta với các tỉnh Lào Cai, Lai Châu…

10  Hà Giang kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4, Hà Giang đón, tiếp nhận số lượng lớn công dân của tỉnh trở về từ vùng dịch các tỉnh, thành phố phía Nam; từ khi dịch bùng phát từ ngày 25.10, đến nay tỉnh ghi nhận trung bình hàng trăm ca mắc mỗi ngày tại các khu phong tỏa, khu cách ly và trong cộng đồng. Bằng cách làm sáng tạo, năng động, phù hợp với thực tiễn, cả hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh đã vào cuộc  triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin; điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới để hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng, tử vong. Đến nay, tỉnh đã đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm dịch Cầu Trí (Bắc Quang)
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng quà động viên cán bộ, chiến sỹ tại chốt kiểm dịch Cầu Trí (Bắc Quang).

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong phòng, chống dịch Covid-19
Xuân 2022 - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang đã vận động toàn dân tích cực phòng, chống dịch Covid-19 và tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội
30/01/2022
Đảng bộ huyện Đồng Văn phấn đấu đạt nhiều kết quả trong năm mới
Xuân 2022 - Trong niềm hân hoan chào đón Xuân mới, trên các con đường, ngõ phố, cờ hoa rực rỡ đang khoe sắc. Một mùa Xuân mới đang về với khí thế vui tươi rộn ràng. Huyện vùng cao Đồng Văn như khoác lên mình chiếc áo mới, màu của sự thắng lợi, của niềm tin. Vượt qua những thách thức trong năm 2021, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã xây dựng được một tập thể vững mạnh, giữ vững niềm tin đối với nhân dân, hết lòng phụng sự nhân dân; tạo thêm sức mạnh để Đảng bộ và nhân dân trên địa bàn huyện cùng nhau đoàn kết, vươn lên phát triển kinh tế.
29/01/2022
Chủ nghĩa xã hội - mùa Xuân của dân tộc và nhân loại
Xuân 2022 - Trên đường đi tìm đường cứu nước Nguyễn Ái Quốc đã gặp được chủ nghĩa xã hội cả về lý luận và thực tiễn ngay trong lòng chủ nghĩa tư bản
29/01/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn thăm, động viên một số đơn vị trực Tết và một số cơ sở điều trị Covid-19
BHG - Chiều 28.1, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến thăm, động viên, tặng quà một số đơn vị trực Tết và các bệnh nhân đang điều trị Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Giang. 
28/01/2022