Cục Thi hành án dân sự triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

10:13, 16/12/2019

BHG - Sáng 13.12, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác nhiệm vụ THADS, hành chính năm 2020. Đến dự hội nghị có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối nội chính và chi cục THADS các huyện, thành phố.

Trong năm 2019, cán bộ, công chức THADS tỉnh đã khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với đó toàn ngành đã bám sát kế hoạch, tăng cường phối hợp với các ngành trong khối nội chính, cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức có hiệu quả công tác THADS. Theo đó, trong năm 2019 Cục THADS tỉnh đã thụ lý 3.498 vụ việc với trên 81 tỷ đồng, trong đó số việc có điều kiện giải quyết và đã giải quyết xong 2.834 vụ, giảm 30 vụ việc đạt 94,5% với số tiền trên 19 tỷ đồng. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại và công tác tổ chức, cán bộ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được quan tâm và giải quyết kịp thời…

 Các ý kiến tham luận của các đại biểu tại hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện các công tác kiểm tra, kiểm sát; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong năm qua và đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận những kết quả mà ngành THADS tỉnh đạt được trong năm 2019. Đồng chí cũng đề nghị trong năm 2020 và những năm tiếp theo Cục THADS tỉnh tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết của Quốc hội, các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp và nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên giao. Đồng thời phát huy tốt tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ THADS chuyên nghiệp, minh bạch, chính xác trong thực thi nhiệm vụ. Cùng với đó, thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường phối hợp với các ngành trong khối nội chính; chi cục THADS các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu tới cấp ủy chính quyền địa phương để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Hồng Cừ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng kết công tác Hội Người cao tuổi năm 2019

BHG - Chiều 13.12, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Hội NCT kết nạp mới 1.364 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh lên 65.250 người. Những năm qua, NCT luôn phát huy vai trò gương mẫu trong mọi hoạt động ở cơ sở; thường xuyên tham gia ý kiến vào các kỳ sinh hoạt chi bộ...

15/12/2019
Hội nghị BCH lần thứ 25, Đảng bộ huyện Xín Mần

BHG - Ngày 13.12, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVII tổ chức hội nghị lần thứ 25, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo toàn diện thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Xín Mần do Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã tham dự hội nghị.

 

15/12/2019
Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác khảo sát khu xử lý hoang mạc đá ở châu Văn Sơn (Trung Quốc)

BHG - Chiều 14.12, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam, đoàn đại biểu tỉnh ta gồm các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

15/12/2019
Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

BHG - Chiều 14.12, đoàn đại biểu tỉnh ta đã nhập cảnh về nước tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam...

15/12/2019