Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác khảo sát khu xử lý hoang mạc đá ở châu Văn Sơn (Trung Quốc)

07:37, 15/12/2019

BHG - Chiều 14.12, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam, đoàn đại biểu tỉnh ta gồm các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vị Xuyên; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Ngoại vụ, Công thương và Văn phòng Tỉnh ủy đã đến thăm, khảo sát khu xử lý hoang mạc đá Tam Quang, trấn Hưng Nhai, huyện Tây Trù, châu Văn Sơn. Cùng đi có đồng chí Lý Tân, Phó châu Trưởng châu Văn Sơn; Dương Tuấn, Bí thư Huyện ủy Tây Trù.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng đoàn đại biểu tỉnh ta thăm bảo tàng xử lý hoang mạc đá tại huyện Tây Trù.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cùng đoàn đại biểu tỉnh ta thăm bảo tàng xử lý hoang mạc đá tại huyện Tây Trù.

Huyện Tây Trù có trên 74% diện tích tự nhiên là đá vôi. Với phương châm phá đá để tạo quỹ đất, rời đá khỏi đồng ruộng để canh tác, mở đường giao thông, cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái, đào tạo kỹ thuật, hướng dẫn nhân dân sản xuất nhằm xóa đói, giảm nghèo cho người dân. Hàng chục năm qua huyện Tây Trù đã thực hiện xử lý các hoang mạc đá, trong đó khu Tam Quang, trấn Hưng Nhai là điển hình trong hoạt động này; vận động rất tốt nội lực của nhân dân từ ngày công phá đá và đóng góp tiền vệ sinh môi trường nông thôn; đồng thời đầu tư trên 100 triệu nhân dân tệ để xây dựng thủy lợi, làm dường giao thông, trồng cây lâm nghiệp, xây dựng thôn trang, phát triển công nghiệp… Kết quả trong vòng 20 năm, huyện Tây Trù đã tạo ra trên 13.000ha ruộng, xây dựng được 2.200km đường giao thông nông thôn kết nối tới các thôn, xóm; nâng tỷ lệ phủ xanh đất trồng trên 25%. Riêng năm 2014 đến nay đã triển khai xây dựng mô hình trồng cây kiwi với diện tích đạt trên 300ha, năng suất đạt 5.000 tấn. Thu nhập bình quân đầu người từ năm 2014 đến 2018 tăng từ 4.000 nhân dân tệ/năm lên 12.000 nhân dân tệ/năm. Huyện Tây Trù trở thành hình mẫu trong xóa đói, giảm nghèo của tỉnh Vân Nam.

Đoàn đại biểu tỉnh ta khảo sát trực tiếp kết quả xử lý hoang mạc đá để trồng cây kiwi tại Tây Trù. (ghép giúp e ảnh này hoặc cứ để 2 ảnh liền nhau giúp e a nhé)
Đoàn đại biểu tỉnh ta khảo sát trực tiếp kết quả xử lý hoang mạc đá để trồng cây kiwi tại Tây Trù. 

 

 

 Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các thành viên trong đoàn đánh giá cao mô hình xử lý hoang mạc đá để phát triển kinh tế ở Tây Trù. Bởi điều kiện tự nhiên nơi đây khá giống 4 huyện vùng Cao nguyên đá của tỉnh, có thể vận dụng nghiên cứu học tập, thí điểm thực hiện, giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng bức tranh phong cảnh Hà Giang cho lãnh đạo huyện Tây Trù.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh tặng bức tranh phong cảnh Hà Giang cho lãnh đạo huyện Tây Trù.

 

Lãnh đạo huyện Tây Trù tặng quà sản xuất thủ công của huyện cho Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh.
Lãnh đạo huyện Tây Trù tặng quà sản xuất thủ công của huyện cho Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh.

 

– Đoàn đại biểu tỉnh ta chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Tây Trù tại Bảo tàng xử lý hoang mạc đá Tây Trù.
– Đoàn đại biểu tỉnh ta chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo huyện Tây Trù tại Bảo tàng xử lý hoang mạc đá Tây Trù.

                                                           Tin, ảnh: Duy Tuấn

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy cùng Đoàn công tác kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

BHG - Chiều 14.12, đoàn đại biểu tỉnh ta đã nhập cảnh về nước tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam...

15/12/2019
Đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam thăm, tặng quà tại Vị Xuyên

BHG - Nhân Kỷ niệm 30 năm, Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2019), sáng 13.12, đoàn công tác Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, tặng quà tại tỉnh. 

13/12/2019
Đoàn đại biểu tỉnh ta thăm, làm việc tại Trường Đảng tỉnh Vân Nam

BHG - Sáng 13.12, tiếp tục chuyến thăm làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đoàn đại biểu tỉnh ta gồm các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sùng Minh Sính, 

13/12/2019
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh hội đàm với Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc)

BHG - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chiều 13.12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Vân Nam, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã hội đàm với đồng chí Trần Hào, Ủy viên BCH T.Ư Đảng cộng sản Trung Quốc...

13/12/2019