BCĐ Chương trình CPRP tỉnh giao ban quý II.2019

08:51, 05/07/2019

BHG - Ngày 4.7, Ban chỉ đạo (BCĐ) Chương trình CPRP tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban quý II.2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III.2019. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Chương trình CPRP tỉnh dự và chỉ đạo. Cùng dự có các thành viên BCĐ Chương trình CPRP; Ban Điều phối, Ban Thực thi Chương trình CPRP tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong thời gian qua, nhìn chung BCĐ đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối việc xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách năm kịp thời. Các thành viên là cơ quan thực thi đã chủ động triển khai ngay sau khi nhận được thông báo kế hoạch. Cấp ủy, chính quyền huyện, xã đã vào cuộc mạnh mẽ, tích cực chỉ đạo, kiểm tra, huy động các cơ quan chuyên môn tham gia thực hiện chương trình; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện có hiệu quả, bám sát quá trình thực hiện. Theo đó, toàn chương trình đã tổ chức được 237 lớp/379 lớp theo kế hoạch, đạt 62,5% cho 10.409 người tham gia. Hoàn thành xây dựng 7 công trình, đang thi công 33 công trình và đang thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư cho 22 công trình. Đồng tài trợ cạnh tranh cho các nhóm CIG đã xét duyệt, thẩm định phê duyệt được 119/112 nhóm kế hoạch, trong đó đã ký hợp đồng tài trợ cho 111 nhóm CIG; giải ngân cho 101 nhóm CIG lần 1 và 11 nhóm CIG lần 2, đạt 74,12% kế hoạch.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những hạn chế như: Tiến độ thực hiện công việc trong 6 tháng năm 2019 mới chỉ đạt yêu cầu so với kế hoạch năm. Tỷ lệ giải ngân thấp do một số hoạt động chiếm khối lượng công việc và ngân sách lớn đang trong quá trình thực hiện, như: hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng chậm trễ trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức đấu thầu…

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến, nhấn mạnh: Với BCĐ, Ban thực thi chương trình cần tiếp tục phát huy tiến độ thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Cùng với đó, BCĐ và các sở, ngành liên quan cần rà soát lại các nội dung công việc, kế hoạch và có đề xuất, kiến nghị ngay với UBND tỉnh xem xét, triển khai theo đúng lộ trình đã định. Với các sản phẩm đã thực hiện cần tiếp tục hoàn thiện việc công bố chỉ dẫn địa lý với sản phẩm của người dân theo đúng tiến độ. Cũng trong thời gian tới, BCĐ và các thành viên Ban Thực thi Chương trình cần làm tốt công tác phối, kết hợp trong quá trình thực hiện. Cần phải có lộ trình tiếp cận với BCĐ Quốc gia để xây dựng kế hoạch trong giai đoạn tiếp theo cũng như rà soát năng lực, hiệu quả hoạt động và năng lực, trình độ của toàn bộ cán bộ đang thực hiện nhiệm vụ theo chương trình đã phân công…

Hội nghị đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ quý II.2019, tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành từ cấp tỉnh đến cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các hoạt động; đảm bảo chất lượng và hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu và các kết quả đầu ra của chương trình. Phấn đấu đến hết 30.9.2019 hoàn thành 100% khối lượng công việc trên hiện trường. Đến hết 31.12.2019 hoàn thành 100% khối lượng công việc và giải ngân đạt trên 90% theo kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt…

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Vị Xuyên lần thứ 36

BHG - Ngày 28.6, Đảng bộ huyện Vị Xuyên tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 36 (mở rộng), nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy...

 

29/06/2019
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tình trạng nói hay làm dở vẫn còn

Nhấn mạnh còn một bộ phận cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực, lơ là công việc, Thủ tướng yêu cầu chấn chỉnh, không để vi phạm mới xử lý dẫn đến mất cán bộ. Sáng 4/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm. Hội nghị có sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các ban Đảng, cơ quan của Quốc hội, lãnh đạo các bộ, ngành tại đầu cầu Hà Nội; lãnh đạo các địa phương tại 63 đầu cầu cả nước.

04/07/2019
Hội nghị Báo cáo viên tháng 7

BHG - Chiều 4.7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 7.2019. Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các báo cáo viên cấp tỉnh; Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh; các cơ quan khối tuyên truyền, khoa giáo; ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh… 

04/07/2019
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang lần thứ 24

BHG - Ngày 4.7, BCH Đảng bộ huyện Bắc Quang khoá XXI tổ chức Hội nghị lần thứ 24 (mở rộng). Đến dự có các đồng chí: Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT - Thanh tra tỉnh; Trần Văn Hòa, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; cùng các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ, lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban của huyện Bắc Quang.

04/07/2019