Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra điểm thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Bắc Quang và Vị Xuyên

17:51, 24/06/2019

BHG - Chiều 24.6, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 tại Bắc Quang và Vị Xuyên. Cùng đi có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên các thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Hùng An.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn động viên các thí sinh đăng ký dự thi tại Trường THPT Hùng An.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã kiểm tra điểm thi Trường THPT Hùng An (Bắc Quang) và điểm thi Trường THPT Vị Xuyên (Vị Xuyên). Hiện tại, công tác chuẩn bị tại hai điểm thi đã hoàn tất. Điểm thi Trường THPT Hùng An có 8 phòng thi với 190 thí sinh dự thi; điểm thi Trường THPT Vị Xuyên có 23 phòng thi với 537 thí sinh dự thi. Các phương án chi tiết phục vụ kỳ thi được chuẩn bị chu đáo, như: Phương án bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chăm sóc sức khỏe cán bộ, giáo viên làm công tác thi và thí sinh; đảm bảo hệ thống điện, nước sinh hoạt; xây dựng kế hoạch tiếp sức mùa thi; chuẩn bị đầy đủ phòng bảo quản, tủ cất giữ đề thi, bài thi, lắp đặt camera giám sát và máy tính được thực hiện theo đúng quy định…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu động viên cán bộ làm công tác thi tại Trường THPT Vị Xuyên.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu động viên cán bộ làm công tác thi tại Trường THPT Vị Xuyên.

Sau khi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao công tác chuẩn bị tại các điểm thi; mong muốn cán bộ làm công tác thi, nhất là cán bộ của các trường đại học chia sẻ với tỉnh về cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ thi; nỗ lực khắc phục khó khăn để cùng với Ban chỉ đạo thi của tỉnh hoàn thành kỳ thi đảm bảo chất lượng, đúng quy chế. Chủ tịch UBND tỉnh cũng động viên các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thủ tướng: Hòa bình, ổn định không tự đến

Chia sẻ quan điểm với các lãnh đạo ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, hòa bình, ổn định không tự đến, mà phải nỗ lực và cùng nhau gìn giữ sự đoàn kết, gắn bó, cần tránh làm phương hại đến lợi ích và tình cảm của nhau.

24/06/2019
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ 21 (mở rộng)

BHG - Sáng 24.6, BCH Đảng bộ huyện Xín Mần khóa XVII tổ chức Hội nghị lần thứ 21 (mở rộng), nhiệm kỳ 2015 – 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Vàng Seo Cón, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xín Mần; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy; các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện...

 

24/06/2019
Thủ tướng: Báo chí cần phát huy tính cách mạng và tiên phong

Hơn lúc nào hết, báo chí phải thể hiện những nguyên tắc cơ bản của nghề báo: chính xác – chính thống – nhanh nhạy – có kiểm chứng, khẳng định vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin của báo chí, Thủ tướng nêu rõ.

22/06/2019
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Mèo Vạc lần thứ III

BHG - Ngày 21.6, huyện Mèo Vạc đã tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Mèo Vạc lần thứ III năm 2019. Dự Đại hội có đồng chí Sùng Đại Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở LĐTB&XH; Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh cùng 150 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội.

22/06/2019