Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam

11:16, 17/05/2019

BHG - Sáng 17.5, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao ngài Bertrand Lortholary, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở: Ngoại vụ; KH&ĐT; TN&MT; VHTT&DL; NN&PTNT…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao quà lưu niệm cho  ngài Bertrand Lortholary, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý trao quà lưu niệm cho ngài Bertrand Lortholary, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý đã khái quát điều kiện tự nhiên, tình hình phát triển KT-XH của tỉnh; hiệu quả hoạt động các dự án phi chính phủ của Pháp đã, đang triển khai trên địa bàn thời gian qua. Trong tháng 4.2019, tỉnh Hà Giang tổ chức đoàn công tác tham dự Hội nghị phi tập trung Việt – Pháp lần thứ XI tại thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp đây là cơ hội cho Hà Giang quảng bá, giới thiệu về lịch sử, văn hóa, con người của tỉnh tới cộng đồng, doanh nghiệp Pháp. Hà Giang cũng đã được tiếp nhận và triển khai một số dự án và khoản vay viện trợ của Pháp đầu tư cơ sở hạ tầng như: Dự án Hệ thống cấp nước thành phố Hà Giang do Chính phủ Pháp tài trợ; tiếp nhận một số dự án do các tổ chức phi chính phủ nước ngoài của Pháp hỗ trợ phát triển nông thôn tổng hợp, y tế, giáo dục, dạy nghề và bảo vệ môi trường… Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Trong những năm tới Hà Giang mong muốn và đề nghị ngài Đại sứ cùng các cộng sự tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, kết nối cho tỉnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ như: Quan tâm, có ý kiến với Viện kinh tế Môi trường và Khoa học dữ liệu Pháp; Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Viện nghiên cứu phát triển Pháp (IRD) thúc đẩy, hỗ trợ tỉnh Hà Giang tham gia, triển khai Dự án chống biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ di sản Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn; giúp Hà Giang tiếp cận nguồn vốn để bảo tồn di sản Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn mà ngài Đại sứ đã đi thăm. Xem xét cho Hà Giang được tiếp cận, tham gia các chương trình, dự án từ nguồn viện trợ không hoàn lại và hỗ trợ thực hiện Dự án nghiên cứu chống biến đổi khí hậu và Chương trình nghiên cứu kinh tế về biến đổi khí hậu (GEMMES) tại Việt Nam và mong muốn Đại sứ là cầu nối, kết nối, giới thiệu cho Hà Giang ký kết hợp tác hữu nghị với tỉnh Berpignan, ký kết hữu nghị giữa các huyện vùng Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn Hà Giang với Villefranche de Conflent và Mont Louis… góp phần triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế hợp tác phi tập trung giữa các địa phương Việt Nam và Pháp. Xem xét đầu tư về đào tạo nhân lực, giới thiệu, quảng bá danh lam thắng cảnh, du lịch sinh thái, ẩm thực, nông sản của tỉnh Hà Giang. Đề nghị Đại sứ quán vận động, kết nối các nhà đầu tư Pháp hỗ trợ xây dựng 01 công trình biểu tượng quan hệ Việt Nam – Pháp tại tỉnh Hà Giang địa đầu Tổ quốc Việt Nam…

Ngài Bertrand Lortholary, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pháp tại Việt Nam cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã dành thời gian đón tiếp, làm việc với đoàn. Ngài Bertrand Lortholary bày tỏ phấn khởi, vui mừng trước những đổi thay của tỉnh và hiệu quả của các dự án, chương trình do chính phủ Pháp hỗ trợ, tài trợ. Đồng thời, ghi nhận những ý kiến của lãnh đạo tỉnh Hà Giang và sẽ sớm chuyển đến Chính phủ Pháp cùng các cơ quan liên quan để xem xét, hỗ trợ tỉnh trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập huấn nghiệp vụ đấu tranh, phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa

BHG - Ngày 17.5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác đấu tranh, phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa của tỉnh năm 2019. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh; các đồng chí thành viên BCĐ 94 của tỉnh, các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc và đội ngũ cộng tác viên trong tỉnh… 

17/05/2019
Những đóng góp nổi bật của Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế vẻ vang

3. Đường Hồ Chí Minh là biểu tượng sáng ngời của tình đoàn kết chiến đấu đặc biệt chống kẻ thù chung của ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế. Đường Hồ Chí Minh ra đời và phát triển, trước hết bắt nguồn từ nhu cầu của cách mạng Việt Nam. Trong quá trình đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh ra toàn Đông Dương, đường Trường Sơn đã không ngừng được củng cố, mở rộng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển cách mạng của ba nước Đông Dương.

 

17/05/2019
Hội nghị thông tin thời sự cho cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo thuộc diện Tỉnh ủy quản lý

BHG - Chiều 16.5, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông tin thời sự quý II năm 2019 cho cán bộ hưu trí nguyên là lãnh đạo thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý hiện đang cư trú trên địa bàn T.p Hà Giang. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh; Vũ Trọng Hà, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo 35 T.Ư về đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biễn hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa, Ban Tuyên giáo T.Ư; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên các khóa...

16/05/2019
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Sùng Minh Sính làm việc tại Bắc Quang

BHG - Ngày 15.5, đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đã có buổi làm việc với xã Vĩnh Hảo và Đông Thành (Bắc Quang), nhằm nắm tình hình phát triển KT - XH 4 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

16/05/2019