Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên làm việc tại xã Thượng Bình

15:51, 16/05/2019

BHG - Ngày 15.5, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm việc với Đảng ủy xã Thượng Bình (Bắc Quang).

Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Chúng Thị Chiên với xã Thượng Bình.
Toàn cảnh buổi làm việc của đồng chí Chúng Thị Chiên với Đảng uỷ xã Thượng Bình.

Theo báo cáo, trong 5 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy xã Thượng Bình đã triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây Đảng, dân vận, tuyên giáo luôn được quan tâm. Sản xuất nông, lâm nghiệp đạt kết quả cao theo đúng kế hoạch đề ra, đàn gia súc và gia cầm phát triển ổn định; chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt 8/19 tiêu chí; công tác vận động, tuyên truyền nhân dân hiến đất, tham gia góp ngày công làm đường bê tông liên thôn, xóm luôn được quan tâm và đẩy mạnh; duy trì hiệu quả hoạt động chợ phiên vào thứ 5 hàng tuần nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển thương mại, dịch vụ; thực hiện tốt công tác thu ngân sách theo chỉ tiêu giao; công tác phòng chống rét, dịch bệnh trên đàn cơ bản đảm bảo và ổn định; chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp tục được giữ vững, công tác quân sự, quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân từng bước được ổn định

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chúng Thị Chiên đề nghị xã trong 7 tháng cuối năm cần đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực; quan tâm, đổi mới phương thức lãnh, chỉ đạo; rà soát lại các chỉ tiêu, từ đó đề ra các giải pháp, phấn đấu hoàn thiện các chỉ tiêu đã đề ra; cần xây dựng kế hoạch để phát triển cây cam theo hướng liên kết các hộ trồng cam, phát triển hợp tác xã nhằm đảm bảo đầu ra ổn định; tổ chức và hình thành các cuộc giám sát đã đề ra; nâng cao công tác xây dựng Đảng, nhất là quan tâm đến chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ tại cơ sở; công tác dân vận, kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác tuyên giáo...

Hoàng Huyền


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam

Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại, tầm nhìn xa trông rộng của một bậc thiên tài. Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh soi đường, định hướng cho cách mạng Việt Nam hôm qua, hôm nay và cho cả mai sau. Di chúc bất hủ của Người là chỉ dẫn, là lời dạy, là ngọn đuốc soi đường cho đất nước ta vững bước đi lên, phát triển bền vững.

 

16/05/2019
Những đóng góp nổi bật của Đoàn 559 Bộ đội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế vẻ vang

1. Đường Hồ Chí Minh là tuyến vận tải quân sự chiến lược, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chi viện sức người, sức của cho các chiến trường. Nhờ có hệ thống đường Hồ Chí Minh vượt Trường Sơn ngày càng hoàn chỉnh, sức người, sức của đưa vào chiến trường miền Nam ngày càng tăng. Nếu tính trong 6 tháng cuối năm 1959 (khi đường Hồ Chí Minh mới hình thành), với phương thức gùi bộ là chủ yếu, Đoàn 559 mới vận chuyển được 32 tấn vũ khí giao cho Khu 5 thì trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968...

16/05/2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị TƯ 10

Sáng 16/5, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII khai mạc trọng thể tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc Hội nghị. TTXVN cho biết, sáng 16/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII  đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Được sự phân công của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ điều hành phiên khai mạc. 

16/05/2019
Thường trực HĐND phường Nguyễn Trãi họp phiên chất vấn, giải trình với UBND phường

BHG - Ngày 15.5, HĐND phường Nguyễn Trãi tổ chức Phiên họp Giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND với UBND phường Nguyễn Trãi. Đến dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; cùng dự có các ông, bà đại biểu HĐND thành phố ứng cử trên địa bàn phường; Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ cùng toàn thể cán bộ, công chức phường, các ông bà đại biểu HĐND phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng các tổ dân phố…

 

15/05/2019