Kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Quang Bình

15:24, 24/12/2018

BHG - Sáng 24.12, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Quang Bình long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày Thành lập huyện (24.12.2003 - 24.12.2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra tỉnh; Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Minh Nhất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Triệu Đức Thanh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo huyện qua các thời kỳ; các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh và huyện Lục Yên (Yên Bái), huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Quang Bình.
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Quang Bình.

Được sự quan tâm của T.Ư, của tỉnh 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và thu được những kết quả toàn diện trên tất cả mọi lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 16%; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa; cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển; công tác giáo dục, y tế, an sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt 88 tỷ đồng (tăng 16 lần so với năm 2003); giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất cây trồng hàng năm là 66,3 triệu đồng; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản là 589 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt mức 28 triệu đồng/năm; toàn huyện có 6/15 xã, thị trấn đạt chuẩn Nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 19,3%. Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh hàng năm chiếm trên 80%; 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quang Bình vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quang Bình.
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quang Bình.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả huyện Quang Bình đạt được trong 15 năm qua. Đồng chí đề nghị huyện tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng ổn định, bền vững, khai thác hiệu quả các nguồn đầu tư cho phát triển. Đồng thời, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tạo ra những sản phẩm có giá trị cao gắn với chủ động hội nhập, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, đào tạo nghề nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Coi trọng và thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các Nghị quyết của T.Ư về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để xây dựng huyện thực sự vững mạnh toàn diện, xứng đáng vùng động lực của tỉnh.

Tại buổi lễ, 5 tập thể, 5 cá nhân, 5 gia đình có thành tích thi đua kỷ niệm 15 thành lập huyện Quang Bình được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; huyện Quang Bình cũng tặng Giấy khen cho 26 tập thể, 44 cá nhân, 91 hộ và 10 học sinh vì có thành tích trong các phong trào thi đua kỷ niệm 15 thành lập huyện.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích thi đua kỷ niệm 15 thành lập huyện Quang Bình.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trần Đức Quý trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích thi đua kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Quang Bình.

 

Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Quang Bình.
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập huyện Quang Bình.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Chi bộ 18, phường Nguyễn Trãi: Tổng kết công tác đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy, triển khai phương hướng năm 2019

BHG - Chiều 23.12, Chi bộ 18, phường Nguyễn Trãi (T.P Hà Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng viên về giữ mối liên hệ với cấp ủy, triển khai phương hướng năm 2019. Tới dự có lãnh đạo phường Nguyễn Trãi, đại diện Tổ dân phố 18 và các đồng chí đảng viên.

24/12/2018
UBND tỉnh họp phiên tháng 12

BHG - Sáng 24.12, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 12 năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ tháng 1 năm 2019 và xem xét, cho ý kiến vào các Tờ trình...

24/12/2018
Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh

BHG - Sáng 24.12, tại Hội trường tầng 4 UBND tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Vương Ngọc Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh…

 

24/12/2018
Chủ tịch Quốc hội gặp mặt các doanh nhân trẻ

Chiều 23/12, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gặp đại diện doanh nhân trẻ nhân kỷ niệm 25 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội cũng đã lắng nghe và trao đổi với các doanh nhân trẻ về những khó khăn, vướng mắc, nhất là về mặt pháp lý cần tháo gỡ để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục vươn lên, đóng góp cho đất nước.

24/12/2018