Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật An ninh mạng và Luật Quốc phòng (sửa đổi)

10:21, 09/03/2018

BHG - Sáng 9.3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 2 dự thảo Luật An ninh mạng và Luật Quốc phòng (sửa đổi). Các đồng chí: Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Vương Ngọc Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang chủ trì Hội nghị; cùng dự Hội nghị có lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang kết luận Hội nghị.
Đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang kết luận Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp vào 2 dự thảo Luật. Đối với dự thảo Luật An ninh mạng, các đại biểu đề nghị đơn vị soạn thảo cần nghiên cứu kỹ nhằm tránh trùng lặp, chồng chéo nội dung với các Luật khác có liên quan như Luật An ninh thông tin mạng, Luật An ninh quốc gia, Luật Công nghệ thông tin; cần xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bộ để bảo vệ an ninh mạng; xác định không gian mạng một cách cụ thể và có chế tài xử lý vi phạm an ninh mạng hiệu quả đối với các hành vi nghiêm cấm trên mạng… Đối với Luật Quốc phòng (sửa đổi), các đại biểu hoàn toàn nhất trí với việc sửa đổi Luật này; đồng thời cho ý kiến, bổ sung vào các quy định liên quan đến chính sách của Nhà nước về quốc phòng; ban bố, công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; quy định về thiết quân luật; về phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện; xử lý người và phương tiện khi vi phạm pháp luật về quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật và vật liệu nổ; công tác phối hợp giữa các cấp, ngành và việc kết hợp chặt chẽ quốc phòng với KT-XH… Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, làm rõ một số khái niệm đề cập trong dự thảo Luật để tạo sự thống nhất khi triển khai thực hiện trong thực tiễn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào 2 dự thảo Luật. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang tổng hợp, trình bày tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.

Tin, ảnh TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc tại huyện Yên Minh

BHG - Tiếp tục chương trình làm việc tại huyện Yên Minh, ngày 8.3, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã có các buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Đảng ủy các xã Sủng Cháng, Sủng Thài và Lao và Chải, huyện Yên Minh. Cùng dự có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Minh. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Đảng ủy các xã Sủng Cháng, Sủng Thài và Lao và Chải, huyện Yên Minh đã báo cáo về tình hình phát triển KT-XH, QP-AN...

09/03/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với BTV Huyện ủy Xín Mần

BHG - Chiều 8.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Xín Mần về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và 2 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018...

08/03/2018
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với Trung tâm Học tập cộng đồng thành phố Hà Giang

BHG - Ngày 8.3, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với Trung tâm Học tập cộng đồng thành phố Hà Giang. Cùng dự có các đồng chí: Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo…

08/03/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ công bố nâng cấp Cửa khẩu Xín Mần

BHG - Sáng 8.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ Công bố nâng cấp Cửa khẩu Xín Mần (Xín Mần). Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Xín Mần.

 

08/03/2018