Họp Ban tổ chức và các Tiểu ban Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017

08:49, 30/11/2017

BHG - Chiều 29.11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban tổ chức và các Tiểu ban Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017 họp, đánh giá và rút kinh nghiệm quá trình tổ chức Hội nghị. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Qúy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận buổi làm việc
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn kết luận buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017 đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp tích cực của các sở, ban ngành của tỉnh trong việc chuẩn bị chương trình, kịch bản tổ chức, đảm bảo thời gian kế hoạch và tạo được ấn tượng tốt cho đại biểu về dự Hội nghị. Công tác tuyên truyền, quảng bá về Hội nghị được thực hiện tốt với trên 260 tin, bài, ảnh, phóng sự chuyên sâu được phát sóng trên truyền hình, đăng tải trên báo giấy, báo điện tử của T.Ư và địa phương. Công tác hậu cần, đảm bảo an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm, giao thông được chuẩn bị kỹ lưỡng, an toàn cho các đại biểu... Hội nghị đã thu hút được sự tham gia của gần 600 đại biểu, trong đó có gần 200 đại biểu doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham dự. Đặc biệt, Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017 đã được đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo các Bộ, ngành T.Ư, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư đánh giá cao về công tác tổ chức, tạo dấu ấn quan trọng, là nền tảng đẩy mạnh thu hút đầu tư, quảng bá thương hiệu của tỉnh trong thời gian tới…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành trong công tác chuẩn bị để Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh thành công tốt đẹp. Đồng thời, đánh giá: Trong quá trình tổ chức vẫn còn xảy ra một số sai sót nhất định; do điều kiện khách quan của tỉnh về khách sạn, nhà hàng còn khó khăn dẫn tới việc bố trí hậu cần chưa được chu đáo; công tác phối hợp còn hạn chế… Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan cần rút kinh nghiệm, tăng cường phối, kết hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cho các kỳ cuộc tiếp theo. Đối với các dự án đã được ký kết tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành và đơn vị liên quan cần chủ động phối hợp, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục như: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thủ tục về đất đai theo quy định của pháp luật; hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư; cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư… nhằm đảm bảo cho các doanh nghiệp triển khai các dự án đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối gửi Thư cảm ơn đến các nhà đầu tư, các nhà tài trợ và các cơ quan thông tấn, báo chí đến tuyên truyền về Hội nghị. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn cũng giao cho Ban thi đua Khen thưởng của tỉnh đánh giá, kịp thời khen thưởng những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong quá trình tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh…

TIẾN LÂM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, BCH T.Ư Đảng khóa XII - Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh dự tại điểm cầu huyện Hoàng Su Phì

BHG - Ngày 29.11, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

29/11/2017
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 4 tại xã Pờ Ly Ngài và Nàng Đôn (Hoàng Su Phì)

BHG - Ngày 29.11, tại xã Pờ Ly Ngài, huyện Hoàng Su Phì, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại các xã Pờ Ly Ngài, Nàng Đôn. Cùng dự còn có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì. Tại buổi TXCT, cử tri đã được nghe thông báo tóm tắt về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV: Sau một tháng làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm từ ngày 23.10 - 24.11 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc tốt đẹp

29/11/2017
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri phường Minh Khai

BHG - Chiều 29.11, Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII ứng cử tại Thành phố Hà Giang (TPHG) gồm các đồng chí: Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHG; Chu Thị Ngọc Diệp, Phó Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Minh Khai, TPHG. Tham dự buổi tiếp xúc có đại biểu HĐND TPHG và đông đảo các bậc CT phường Minh Khai. 

29/11/2017
Đoàn kiểm tra Ban chỉ đạo 138 Chính phủ làm việc tại tỉnh

BHG - Sáng 29.11, tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn kiểm tra số 4 Ban chỉ đạo (BCĐ) 138 Chính phủ do Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng Đoàn cùng các thành viên có buổi làm việc với BCĐ 138 tỉnh và BCĐ 138 huyện Đồng Văn, kiểm tra công tác phòng, chống tội phạm năm 2017. Dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

29/11/2017