Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Đồng Văn và Công ty Cổ phần Phúc Lộc Hà Giang

21:46, 09/03/2017

BHG - Ngày 9.3, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Đồng Văn và Công ty Cổ phần Phúc Lộc Hà Giang để nghe báo cáo về tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án tại xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

Quang cảnh buổi làm việc với cán bộ chủ chốt huyện Đông Văn và Công ty Cổ phần Phúc Lộc Hà Giang.
Toàn cảnh buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Đồng Văn và Công ty Cổ phần Phúc Lộc Hà Giang.

 Tại xã Lũng Cú, Tập đoàn Phúc Lộc đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú sử dụng nguồn ngân sách của tập đoàn và xây dựng cấp bách cơ sở hạ tầng bảo vệ biên giới tại trung tâm xã Lũng Cú, sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Dự án này được giao cho Công ty Cổ phần Phúc Lộc Hà Giang đầu tư xây dựng. Đối với Dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú, từ tháng 6 năm 2016 đến nay, công ty phối hợp cùng với UBND huyện Đồng Văn và xã Lũng Cú trong việc giải phóng mặt bằng. Đến nay, đang thực hiện san ủi sơ bộ vị trí thi công chùa; làm xong đường công vụ, phát quang mặt bằng và định vị xong vị trí nền móng các hạng mục công trình chùa. Hiện đang tập trung nhân lực, nguyên vật liệu và máy móc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Đối với huyện Đồng Văn đã và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tuy nhiên trên diện tích thực hiện dự án còn nhiều mồ mả của người dân, hiện nay huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con di chuyển đến nghĩa trang của xã để sớm giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Tại buổi làm việc, với một số kiến nghị của Công ty, như về mặt bằng, cấp mỏ khai thác vật liệu tại chỗ, các trình tự thủ tục pháp lý cho hồ sơ dự án. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nêu rõ, đối với dự án Khu du lịch sinh thái văn hóa tâm linh Lũng Cú khi hoàn thành sẽ tạo điểm nhấn và là nơi để du khách thập phương đến tham quan thưởng ngoạn. Yêu cầu, Tập đoàn Phúc Lộc cũng như Công ty Cổ phần Phúc Lộc tại Hà Giang hoàn thiện hồ sơ thủ tục, nơi nào đã có mặt bằng thì thi công ngay tránh tình trạng kéo dài thời gian, thể hiện được sự quyết tâm của nhà đầu tư. Bí thư Tỉnh ủy giao cho các ngành chức năng của tỉnh phối hợp với công ty để hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý, cũng như quy hoạch điểm mỏ khai thác vật liệu cho đơn vị thi công. Tuy nhiên khi làm phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật; huyện Đồng Văn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để giao mặt bằng sạch cho doanh nghiệp. Trong quá trình làm phải đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp tránh tình trạng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Với mục tiêu, làm sao dự án sớm được thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

Tin, anh: Văn Quân


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp báo về Giải bán Marathon "Chạy trên cung đường Hạnh phúc"

BHG - Chiều 9.3, tại Hà Nội, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với đơn vị hữu quan tổ chức buổi Họp báo về Giải bán Marathon "Chạy trên cung đường Hạnh phúc" tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ I, năm 2017. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban tổ chức Các ngày lễ lớn của tỉnh chủ trì buổi họp.

09/03/2017
Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp huyện Đồng Văn năm 2017

BHG - Sáng 9.3, UBND huyện Đồng Văn tổ chức Diễn đàn thanh niên khởi nghiệp (TNKN) năm 2017. 

09/03/2017
Thường trực HĐND tỉnh tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu

BHG - Sáng 9.3, Thường trực HĐND tỉnh Tỉnh ủy có buổi tiếp xã giao đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam nhân dịp đồng chí lên dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh miền núi và Trung du phía Bắc tại huyện Đồng Văn. 

09/03/2017
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại xã Tả Sử Choóng (Hoàng Su Phì)

BHG - Ngày 8.3, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với xã Tả Sử Choóng, huyện Hoàng Su Phì – xã do Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, giám sát theo sự phân công của BTV Tỉnh ủy, nhằm kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nhiệm vụ phát triển KT-XH những tháng đầu năm 2017. Cùng dự có lãnh đạo Sở Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư và huyện Hoàng Su Phì.

09/03/2017