Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì)

08:54, 20/12/2016

BHG - Chiều 19.12, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu QH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngàm Đăng Vài, huyện Hoàng Su Phì. Cùng dự buổi tiếp xúc có đồng chí Hoàng Hải Lý, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII và lãnh đạo huyện Hoàng Su Phì; Văn phòng Tỉnh ủy cùng đông đảo cử tri xã Ngàm Đăng Vài…

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì).
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì).

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo kết quả, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII đã xem xét các báo cáo, tờ trình kèm 28 dự thảo Nghị quyết. Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã nghe Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang báo cáo kết quả Kỳ họp thứ hai – Quốc hội khóa XIV và nghe Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2016, những kiến nghị đối với HĐND và UBND tỉnh. Các đại biểu tham dự kỳ họp cũng đã tham gia nhiều lượt ý kiến thảo luận và chất vấn tại Kỳ họp. Với sự thống nhất cao của các vị đại biểu HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp với 28 Nghị quyết kỳ họp đã được thông qua.

Trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các cử tri xã Ngàm Đăng Vài đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến tình hình phát triển KT-VH-XH trên địa bàn, như: Quan tâm hơn đến vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân; vấn đề cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật bảo đảm cho nông dân sản xuất; tiếp tục có sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng; tỉnh sớm kéo điện lưới Quốc gia cho các thôn và các nhóm gia đình chưa có điện; bê-tông hóa tuyến đường liên thôn, nhóm hộ; tiếp tục có chương trình xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học trên địa bàn… Cần xem xét, giải quyết và có chính sách hỗ trợ xây dựng kênh mương, hệ thống nước sinh hoạt…

Kết thúc buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã có những ý kiến tiếp thu, giải trình, làm rõ hơn các vấn đề mà cử tri quan tâm. Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn đại biểu, cử tri Ngàm Đăng Vài tiếp tục đồng tình ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước, đồng lòng đoàn kết vượt qua khó khăn hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH mà tỉnh và địa phương đã đề ra. Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Hoàng Su Phì và xã Ngàm Đăng Vài xác định lại tiềm năng, thế mạnh của vùng, tích cực hội nhập hơn trong xu thế chung. Cần có sự chủ động, mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm và dám hành động cũng như chủ động trong tư duy, phương pháp lãnh đạo, sự tương tác với lãnh đạo các cấp và quyết liệt chủ động hơn trong việc tháo gỡ những “nút thắt” về phát triển kinh tế bằng việc sự bàn bạc kỹ lưỡng giữa các cấp, với nhân dân để tìm ra giải pháp phát triển. Từ đó, từng bước xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương để tổ chức lại sản xuất theo hướng đi phù hợp nhất bằng việc triển khai thực hiện theo Nghị quyết 209 của tỉnh. Từ kinh nghiệm qua việc thực hiện dự án Chia sẻ phải áp dụng thiết thực hơn vào triển khai các nhiệm vụ, lãnh đạo xã cần phải nắm được công thức “4 có, 5 cùng” để áp dụng triệt để vào thực tiễn…

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Sơ kết 2 năm thực hiện phương án đảm bảo ANCT và TTATXH Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG- Ngày 19.12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện phương án đảm bảo anh ninh chính trị (ANCT) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH) Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn. 

20/12/2016
Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý chí sắt đá của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân

BHG- Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào ngày 19. 12. 1946, là một trong những bài viết hết sức sâu sắc, ngắn gọn, xúc tích, chứa đựng nhiều tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà những tư tưởng lớn đó không chỉ có giá trị chỉ đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà còn có ý nghĩa rất to lớn chỉ đạo công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN của nhân dân ta trong giai đoạn hiện nay. 

20/12/2016
Ủy viên BTV Tỉnh ủy Hầu Văn Lý: Kiểm tra giám sát tại Đảng ủy Sở Giao thông vận tải và Cục Hải quan tỉnh

BHG - Thực hiện Chương trình công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy, ngày 16.12, đồng chí Đại tá Hầu Văn Lý, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã làm việc với Đảng ủy Sở Giao thông vận tải và Cục Hải quan tỉnh.

19/12/2016
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh khảo sát đỉnh Tây Côn Lĩnh tại xã Túng Sán (Hoàng Su Phì)

BHG- Ngày 18.12, các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Tập đoàn TH True Milk

19/12/2016