Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang và Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc)

15:46, 10/01/2016

BHG- “Tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế biên mậu, quản lý biên giới và quản lý lao động…”. Đây là những nội dung lớn đã được các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và Triệu Quế Lan, Phó Thị trưởng Chính phủ nhân dân thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) thống nhất tại buổi Hội đàm giữa 2 Đoàn đoàn đại biểu của tỉnh Hà Giang và thành phố Bách Sắc diễn ra chiều ngày 9.1. Cùng dự buổi Hội đàm còn có đại diện các sở, ngành và lãnh đạo huyện Mèo Vạc.

Dưới sự chứng kiến của đại biểu 2 Đoàn công tác, Trung tâm Khoa học, Kỹ thuật Giống cây trồng Đạo Đức và Trung tâm Khoa học nông nghiệp quốc gia thành phố Bách Sắc ký bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.
Dưới sự chứng kiến của đại biểu 2 Đoàn công tác, Trung tâm Khoa học, Kỹ thuật Giống cây trồng Đạo Đức và Trung tâm Khoa học nông nghiệp quốc gia thành phố Bách Sắc ký bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phát biểu tại buổi Hội đàm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh: Dưới sự lãnh đạo của 2 Đảng, 2 Nhà nước, trong những năm qua mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Hà Giang và thành phố Bách Sắc không ngừng được củng cố trên tất cả các lĩnh vực. Đến nay, 2 bên đã ký 2 thỏa thuận là “ Thỏa thuận khung về hợp tác toàn diện giữa tỉnh Hà Giang với thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc)” và “Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang, Việt Nam và Chính phủ nhân dân thành phố Bách Sắc, Trung Quốc”. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Minh Tiến đề nghị trong thời gian tới 2 bên cần tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị; thúc đẩy mở lối mở Lũng Làn, Việt Nam và Lộng Bình, Trung Quốc; hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới và lao động qua biên giới; đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch và khoa học kỹ thuật nông nghiệp. Cùng với đó, 2 bên cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng triển khai thực hiện những nội dung đã được thống nhất.

Bày tỏ niềm vui được sang thăm và làm việc tại tỉnh Hà Giang, Phó Thị trưởng Chính phủ nhân dân thành phố Bách Sắc Triệu Quế Lan đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Hà Giang đạt được trong thời gian qua. Thống nhất với những nội dung hợp tác đưa ra, đồng chí Triệu Quế Lan khẳng định, trong thời gian qua kết quả hợp tác giữa 2 bên là tương đối toàn diện và có hiệu quả song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Do đó Phó Thị trưởng Chính phủ nhân dân thành phố Bách Sắc Triệu Quế Lan đề nghị 2 bên cần: Tăng cường hơn nữa hoạt động giao lưu hữu nghị giữa các đồng chí lãnh đạo 2 bên để từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh, trên cơ sở đó các ngành cần thiết lập cơ chế giao lưu định kỳ. Thúc đẩy xây dựng cặp chợ biên giới để có thể khơi thông tiềm năng, thúc đẩy sự phát triển. Đẩy mạnh đầu tư, kết nối hạ tầng, lấy đây là động lực để thúc đẩy nền kinh tế của 2 bên cùng phát triển. Bên cạnh đó, đồng chí Triệu Quế Lan cũng đề nghị 2 bên cần triển khai phòng, chống dịch bệnh lây qua biên giới, cùng hướng đến phát triển nền nông nghiệp bền vững và quản lý lao động qua biên giới.

Dưới sự chứng kiến của đại biểu 2 Đoàn, Trung tâm Khoa học, Kỹ thuật Giống cây trồng Đạo Đức và Trung tâm Khoa học nông nghiệp quốc gia thành phố Bách Sắc ký bản ghi nhớ hợp tác về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) khảo sát Trung tâm Khoa học, Kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức (Vị Xuyên).
Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) khảo sát Trung tâm Khoa học, Kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức (Vị Xuyên).

Trước đó, Đoàn đại biểu thành phố Bách Sắc, Quảng Tây (Trung Quốc) đã đến thăm mô hình sản xuất của Công ty TNHH Chè Hùng Cường và Trung tâm Khoa học, Kỹ thuật Giống cây trồng Đạo Đức (Vị Xuyên).

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn dự Lễ ra quân trồng đào cảnh quan tại Mèo Vạc

BHG - Sáng 9.1, huyện Mèo Vạc tổ chức Lễ ra quân trồng đào cảnh quan năm 2016. Dự lễ ra quân có đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang; lãnh đạo huyện Mèo Vạc, cùng đông đảo cán bộ, CCVC và nhân dân thị trấn Mèo Vạc.

10/01/2016
Tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

BHG - Ngày 8.1, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Nội chính và Phòng chống tham nhũng năm 2015, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành trong khối, lãnh đạo Huyện ủy các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

09/01/2016
Công bố kết luận của BTV Tỉnh ủy

BHG - Chiều 8.1, tại huyện Mèo Vạc, Tỉnh ủy công bố Kết luận của BTV Tỉnh ủy về kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về một số nhiệm vụ sau Đại hội Đảng các cấp đối với BTV Huyện ủy, đồng chí Bí thư Huyện ủy và một số Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Mèo Vạc. 

09/01/2016
Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

BHG - Trong 2 ngày 7 – 8.1, HĐND huyện Hoàng Su Phì đã tổ chức kỳ họp thứ 10, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Hoàng Hải Lý, Ủy viên BCH Đảng bộ Tỉnh, Bí thư huyện uỷ; các đồng chí đại biểu HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016.

09/01/2016