Hội nghị sơ kết công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

15:12, 26/06/2015

BHG- Ngày 26.6, tại huyện Vị Xuyên, Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị nghị sơ kết công tác Thanh tra 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015. Dự Hội nghị có đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên; Chánh Thanh tra các sở, ngành và các huyện, thành phố.

6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Các tổ chức Thanh tra đã triển khai 53 cuộc thanh tra tại 196 đơn vị, qua thanh tra có 73/196 đơn vị sai phạm tổng trị giá sai phạm hơn 50 tỷ 151 triệu đồng. Trong đó, Thanh tra tỉnh triển khai 11 cuộc, phát hiện 23/49 đơn vị sai phạm với tổng trị giá trên 44 tỷ 573 triệu đồng. Thanh tra chuyên ngành thực hiện 52 cuộc thanh tra, kiểm tra với 6.732 cá nhân, 138 tổ chức trong các lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm, thuốc tân dược, mỹ phẩm; công tác coi thi, chấm thi; văn hóa phẩm, biểu diễn, lễ hội; bảo vệ hành lang đường bộ, an toàn giao thông… phát hiện 752 trường hợp vi phạm, trong đó có 742 cá nhân và 10 tổ chức. Các cấp, các ngành đã tiếp 247 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về chế độ, chính sách, tranh chấp đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng…Tiếp nhận 564 đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh. 6 tháng đầu năm, các sở, ban, ngành, huyện, thành phố đã tích cực tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thanh tra tỉnh, 17 tổ chức Thanh tra thuộc các sở, ban, ngành, 11 thanh tra các huyện, thành phố và 6 tổ chức Thanh tra thuộc các đơn vị thụ hưởng ngân sách Trung ương trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác xây dựng ngành.

Với sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sự chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh và sự phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức Thanh tra đã chủ động, bám sát chương trình, kế hoạch được duyệt để tổ chức  triển khai nhiệm vụ có hiệu quả. Bên cạnh đó còn một số cuộc thanh tra hiệu quả chưa cao, thời hạn báo cáo kết quả chưa đúng tiến độ; chưa có biện pháp hữu hiệu buộc các đối tượng thanh tra thực hiện nghiêm túc các kết luận, quyết định xử lý…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham gia vào phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

An Dương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020

BHG- Ngày 25.6, Đảng bộ Quân sự tỉnh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh chủ trì Đại hội. Dự và chỉ đạo Đại hội về phía Quân khu II có Thiếu tướng Lê Xuân Duy, Đảng ủy viên, Phó Tư lệnh Quân khu II. 

26/06/2015
Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

BHG - Như báo Hà Giang Điện tử đã đưa tin, sau phiên khai mạc, sáng 26.6, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục diễn ra các nội dung quan trọng và bế mạc Đại hội.

26/06/2015
Đại hội Thi đua yêu nước huyện Vị Xuyên lần thứ IV (giai đoạn 2015 – 2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

BHG- Sáng 25.6, huyện Vị Xuyên long trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần IV (giai đoạn 2015 - 2020) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. 

25/06/2015
Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Yên Minh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020

BHG- Sáng 25.6, huyện Yên Minh long trọng  khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Đại hội.

25/06/2015