U23 Việt Nam thua Kyrgyzstan trong loạt luân lưu

09:31, 29/03/2023

Nguyễn Quốc Việt đá hỏng, Việt Nam thua Kyrgyzstan 4-5 trong loạt luân lưu sau 90 phút hòa 0-0 ở trận cuối giải giao hữu U23 Doha Cup 2023.

Đối đầu Kyrgyzstan, HLV Philippe Troussier chỉ thay một vị trí đá chính so với trận thua UAE 0-4, khi Quan Văn Chuẩn bắt chính thay Đoàn Huy Hoàng - thủ môn bị rách trán do va vào cột dọc. Đội chơi theo mong muốn cầm nhiều bóng hơn của nhà cầm quân người Pháp, nhưng chưa cho thấy sự sắc sảo trong các pha tấn công.

Khuất Văn Khang (số 11) đi bóng trước hậu vệ Kyrgyzstan ở lượt trận cuối giải giao hữu Doha Cup ngày 29/3. Ả
Khuất Văn Khang (số 11) đi bóng trước hậu vệ Kyrgyzstan ở lượt trận cuối giải giao hữu Doha Cup ngày 29/3. Ả

Cả hiệp một, Việt Nam dứt điểm hai lần. Lê Văn Đô cứa lòng vọt xà phút 15, còn Nguyễn Thanh Nhàn đánh đầu đến đúng vị trí của thủ môn Artem Pryadkin phút 38.

Sang hiệp hai, HLV Troussier tung Vũ Tiến Long, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đức Việt vào sân với hy vọng làm tươi mới lối chơi. Tuy nhiên, các điều chỉnh này đều không phát huy hiệu quả. Dù tiếp tục cầm bóng nhiều hơn, Việt Nam không thể tạo ra các tình huống uy hiếp khung thành đối phương. Ngay cả khi chơi hơn người do Midin nhận thẻ vàng thứ hai phút 83, đội cũng không tạo được đột biến.

Hai đội sau đó sút luân lưu để phân định thắng thua. Chín cầu thủ của hai đội đều thực hiện thành công, trước khi Quốc Việt bước lên đá quả thứ 10. Tiền đạo CLB HAGL sút nhẹ vào giữa, bị thủ môn Artem dễ dàng đổ người tóm gọn bóng. Việt Nam thua 4-5 và kết thúc U23 Doha Cup ở vị trí cuối cùng trong 10 đội dự giải. Đội cũng không ghi bàn nào trong thời gian thi đấu chính thức ở giải đấu ra mắt của HLV Troussier.

HLV Troussier (trái) an ủi tiền đạo Nguyễn Quốc Việt sau trận đấu Kyrgyzstan
HLV Troussier (trái) an ủi tiền đạo Nguyễn Quốc Việt sau trận đấu Kyrgyzstan

U23 Việt Nam sẽ chia thành hai nhóm về Hà Nội và TP HCM trong ngày 30/3. Các cầu thủ sau đó được trả về CLB để tiếp tục thi đấu các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Đội hình thi đấu

U23 Việt Nam: Văn Chuẩn, Văn Thắng, Duy Cương (Tiến Long, 46’), Quang Thịnh, Tuấn Tài, Minh Trọng, Nhật Nam (Vĩnh Nguyên, 81’), Công Đến (Đức Việt, 46’), Văn Đô (Văn Khang, 62’), Văn Trường (Quốc Việt, 46’), Thanh Nhàn.

U23 Kyrgyzstan: Artem Pryadkin; Kultaev, Kanybekov, Stanbekov, Toktosunov (Stabekov, 46’), Kenzhebaev (Kimi Merk, 59’), Nurlan, Kerzbekov, Akylbekov (Midin, 46’), Zarypbekov, Nasirov.

Theo Vnexpress.net


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” năm 2023 sẽ diễn ra vào tháng 10
BHG - Theo Kế hoạch 109, ngày 27.3.2023 của UBND tỉnh, Giải Marathon quốc tế “Chạy trên cung đường Hạnh phúc” tỉnh Hà Giang lần thứ V năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 8.10 tại huyện Mèo Vạc với quy mô quốc tế. Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Mèo Vạc và Công ty Cổ phần Đường đua mới phối hợp tổ chức.
28/03/2023
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu vào tốp 5 châu Á
Theo bảng thứ tự bóng đá nữ FIFA tháng 3/2023, Việt Nam không thay đổi điểm số do không chơi trận quốc tế nào nhiều tháng qua. Tuy nhiên, đội tuyển vẫn tiến một bậc tới vị trí 33.
27/03/2023
Tín hiệu tích cực từ đội tuyển U20 Việt Nam
Hành trình của đội tuyển bóng đá U20 Việt Nam tại vòng chung kết U20 châu Á năm 2023 đã khép lại. Qua giải đấu, nhiều cầu thủ đã cho thấy tiềm năng lớn và chúng ta có thể tin rằng lứa cầu thủ trẻ này sẽ đóng góp rất nhiều cho đội tuyển U23 quốc gia, đội tuyển quốc gia trong những năm tới.
27/03/2023
Sôi động đêm chung kết Hội thi "Vũ điệu trẻ" 2023
BHG-Khán giả đã được mãn nhãn với những màn vũ đạo sôi động, đặc sắc trong vòng chung kết Hội thi “Vũ điệu trẻ” mở rộng lần thứ IV năm 2023, tại sân Công viên Cây xanh, thành phố Hà Giang tối 25.3.
26/03/2023