ĐT nữ Việt Nam vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng nghẹt thở trước Thái Lan

07:42, 28/08/2019

Đánh bại chủ nhà Thái Lan với tỷ số 1-0 trong trận chung kết sau 120 phút, ĐT nữ Việt Nam đã giành chức vô địch Đông Nam Á 2019.

ĐT nữ Việt Nam gây bất ngờ khi nhập cuộc với lối chơi tấn công trước ĐT nữ Thái Lan ngay sau tiếng còi khai cuộc thay vì lối đá phòng ngự sở trường thường thấy ở HLV lão luyện Mai Đức Chung. Chính lựa chọn ấy đã giúp cho Huỳnh Như và đồng đội chiếm thế chủ động hơn so với đội chủ nhà trong hiệp 1.
 
Có thể thấy, những pha lên bóng mang đến độ nguy hiểm cao cho đội chủ nhà từ phía ĐT nữ Việt Nam là những pha vỗ cánh. Sự cơ động của Bích Thùy và Tuyết Dung ở 2 biên đã giúp cho đoàn quân của ông Mai Đức Chung tạo nhiều tình huống sóng gió về phía cầu môn của đối phương. 
 
 
Nhưng đáng tiếc là cặp tiền đạo Hải Yến và Huỳnh Như của ĐT nữ Việt Nam bị chăm sóc rất kỹ nên không thể tận dụng được những tình huống ăn bàn tạo ra. Khi thoát khỏi sự đeo bám của đối thủ, các chủ công của HLV Mai Đức Chung lại dứt điểm thiếu chuẩn xác, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trông thấy cho đội nhà. Điển hình như ở phút 37 khi Hải Yến có bóng trống trải trước vạch 16m50 nhưng cú dứt điểm rất thoải mái của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.
 
Thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn của ĐT nữ Việt Nam lại làm chủ được khu trung tuyến nên ĐT nữ Thái Lan không có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của thủ môn Kim Thanh. Khi bóng được đưa đến khu vực 16m50, các hậu vệ của ĐT nữ Việt Nam đều chơi tỉnh táo, giải vây khá hiệu quả nên áp lực tạo về phía thủ môn đội nhà là không nhiều. 
 
Trong khoảng hơn 10 phút đầu của hiệp 2, các học trò của ông Mai Đức Chung tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Nhưng cũng như thời gian trước đó, ĐT nữ Việt Nam đã không tận dụng được những tình huống sóng gió về phía cầu môn của ĐT nữ Thái Lan để chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng khai thông thế bế tắc. 
 
Ngay sau đó, Huỳnh Như và đồng đội chủ động giảm nhịp của trận đấu. Vì thế, cục diện trên sân tỏ ra ngang ngửa và chủ nhà có nhiều cơ hội hơn để hãm thành. Nhưng thủ môn Kim Thanh đã xử lý bóng trong khu vực 16m50 khá hiệu quả nên đã bảo toàn được mành lưới cho đội nhà.
 
Hòa 0-0 trong 2 hiệp chính buộc 2 đội phải bước vào hiệp phụ. Ngay phút thứ hai của hiệp phụ đầu tiên, niềm vui đã đến với ĐT nữ Việt Nam khi từ một đường lật ở biên phải, Huỳnh Như đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi bàn thắng khai thông thế bế tắc trên sân. Nhưng quá vui mừng sau khi lập công, Huỳnh Như đã cởi áo ăn mừng, dẫn đến chiếc thẻ vàng thứ hai đồng nghĩa với 1 chiếc thẻ đỏ và buộc phải rời sân. 
 
Chơi thiếu người, ĐT nữ Việt Nam phải hứng chịu áp lực rất lớn khi ĐT nữ Thái Lan liên tục vây hãm khung thành để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, thủ thành Kim Thanh đã chơi cực kỳ xuất sắc khi luôn có mặt ở mọi điểm nóng để chặn đứng các đường bóng vào khung thành của đội nhà để bảo về tỷ số mong manh. Chiến thắng 1-0 đủ để giúp cho đoàn quân của ông Mai Đức Chung lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Theo: bongdaplus.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

"ĐT Thái Lan đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Việt Nam"

Đó là thông tin được báo chí Thái Lan đưa ra trước màn so tài với ĐT Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

 
27/08/2019
ĐT Việt Nam hội quân ở Hà Nội

Chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại vòng loại World Cup 2022, ngày 26.8, ĐT Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội. HLV Park Hang Seo sẽ có quỹ thời gian 10 ngày cho trận gặp Thái Lan vào ngày 5/9 tới trên sân khách.

 
26/08/2019
Việt Nam sẽ trải nghiệm lại VAR ở VCK U23 châu Á 2020

HLV Park Hang Seo cùng một số cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu hẳn nhiên vẫn chưa thể quên được ký ức về VAR ở VCK Asian Cup 2019. Ở trận tứ kết gặp Nhật Bản, chính VAR đã giúp Việt Nam tránh khỏi bàn thua không đáng có sau khi trung vệ Yoshida để bóng chạm tay trước khi ghi bàn.

26/08/2019
Hội thao Khối giao ước thi đua Ngân hàng –Tín dụng năm 2019

BHG - Ngày 24.8, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hà Giang (BIDV) đã tổ chức Hội thao khối Giao ước thi đua Ngân hàng - Tín dụng năm 2019. Đây là hoạt động thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng 74 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2.9.

 

25/08/2019