Công Phượng lập công, Việt Nam đánh bại Malaysia

09:01, 17/11/2018

Việt Nam có bước tiến dài tới vòng bán kết khi giành chiến thắng quan trọng trên sân Mỹ Đình. Đội bóng đang có sáu điểm, ngang bằng đội đầu bảng Myanmar và chỉ thua hiệu số bàn thắng. Việt Nam sẽ hành quân tới làm khách trên đất Myanmar trước khi trở về sân nhà tiếp đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Campuchia.

Trong trận đấu diễn ra tối ngày thứ sáu, Việt Nam đã có những phút đầu nhập cuộc không tốt khi đội khách chơi tranh chấp quyết liệt. Hàng tiền vệ của Malaysia tỏ ra vượt trội ở những pha đấu tay đôi với cặp tiền vệ không mạnh về tranh chấp là Quang Hải và Xuân Trường. Từ những pha cướp bóng giữa sân, Malaysia tổ chức phản công khá nguy hiểm khi bóng thường xuyên căng ngang và sệt qua khung thành của Văn Lâm.

Tuy nhiên, bước ngoặt đã xảy ra ngay trong pha phối hợp tấn công sắc nét đầu tiên của Việt Nam. Văn Hậu thoát xuống bên cánh trái và trả ngược cho Anh Đức dứt điểm, nhưng cú đá hụt của tiền đạo này lại trở thành pha kiến tạo để Công Phượng ập vào ghi bàn cận thành. Đây là bàn thắng thứ hai của Công Phượng ở sân chơi AFF Cup 2018 và đều mang tính chất quan trọng khi khai thông thế bế tắc cho Việt Nam.

Pha lập công có phần may mắn của Công Phượng giúp Việt Nam không chỉ giành lợi thế tinh thần mà còn có thể triển khai lối chơi phòng ngự phản công quen thuộc. Các học trò của HLV Park Hang-seo khép kín đường vào khung thành bằng hàng thủ đông người, cố gắng giảm nhịp độ trận đấu và phản công khi cướp được bóng ở giữa sân. 

Những pha tấn công của Malaysia trong hiệp một chủ yếu bên cánh phải với sự góp mặt của tiền vệ nhập tịch Mohamadou Sumareh. Tốc độ của cầu thủ gốc Gambia gây không ít khó khăn cho hàng thủ Việt Nam ở những phút đầu nhưng không còn nhiều nguy hiểm khi Văn Hậu được các đồng đội hỗ trợ. Malaysia chủ yếu tận dụng các pha bóng cố định và treo bóng bổng nhưng không qua được ba trung vệ của Việt Nam.

Bước sang đầu hiệp hai, trận đấu trở nên giằng co với những pha va chạm quyết liệt. Việt Nam là đội biết tận dụng tốt hơn sau một pha bóng đánh trung lộ, với đường chọc khe của Văn Đức cho Anh Đức nhân đôi cách biệt. Tiền đạo 33 tuổi tiếp tục ghi dấu ấn ở trận đấu hôm nay với pha thoát xuống và dứt điểm trái chân hiểm hóc đánh bại Khairul. Đây cũng là bàn thắng thứ hai của Anh Đức ở giải đấu năm nay, điều ít ai ngờ tới với cầu thủ từng không có duyên với đội tuyển suốt thời đỉnh cao.

Trong suốt 30 phút sau đó, Malaysia đã cố gắng xuyên thủng hàng phòng ngự Việt Nam nhưng điều đó là nhiệm vụ bất khả thi. Sau trận đầu tiên với đối thủ yếu là Lào, hàng thủ Việt Nam có màn trình diễn ấn tượng trước Malaysia, đáp ứng sự kín kẽ, an toàn và ổn định. Các cầu thủ không mắc sai lầm dù là nhỏ và khiến các cổ động viên yên tâm dù cản phá bóng bổng hay các tình huống lộn xộn trong vòng 16m50. 

Sau hai trận đấu đầu tiên, Việt Nam ghi năm bàn và chưa thủng lưới bàn nào cho thấy sự chắc chắn trong lối chơi của HLV Park Hang-seo. Ở hai trận đấu còn lại, thử thách khó khăn nằm ở chuyến làm khách trên đất Myanmar và nếu không thua trận này thì Việt Nam có cơ hội lớn giành ngôi đầu bảng.

Theo: VNEXPRESS.NET


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Khai mạc Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh Hà Giang năm 2018

BHG - Nhằm đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại" phong trào luyện tập thể dục thể thao trong nhà trường và chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, thiết thực hướng tới Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ IV. Sáng 16.11, tại Sân vận động huyện Mèo Vạc, Sở VHTT&DL phối hợp với UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Khai mạc Giải bóng đá Nhi đồng tỉnh Hà Giang năm 2018. Dự có lãnh đạo Sở VHTT&DL, Sở GD&ĐT, lãnh đạo huyện Mèo Vạc cùng đông đảo cổ động viên.

16/11/2018
19h30 ngày 16/11: Việt Nam vs Malaysia

Nếu muốn đứng đầu bảng A, ĐT Việt Nam buộc phải có được chiến thắng trong trận quyết đấu với Malaysia tối nay. Suốt một tuần chuẩn bị vừa qua, HLV Park Hang Seo liên tục thử nghiệm, tìm ra những phương án để "giải mã" sức mạnh của đối thủ khó chịu này.

16/11/2018
Ngôi sao nhập tịch Malaysia là mối nguy với ĐT Việt Nam

Bên cạnh các trụ cột người bản xứ như Safawi Rasid, Idlan Talaha hay Razaq, tiền vệ gốc Gambia, Mohamadou Sumareh là một trong những ngôi sao được HLV Tan Cheng Hoe kỳ vọng nhất trong chiến dịch chinh phục AFF Suzuki Cup 2018 của ĐT Malaysia. Trong quá khứ, Malaysia đã có không ít cầu thủ xin nhập tịch để vào ĐTQG. Tuy nhiên, ĐTQG nước này chưa từng sử dụng ngôi sao nhập tịch ở các kỳ AFF Cup...

14/11/2018
Philippines thắng trận mở màn: Cao tay như 'cáo già' Eriksson

Chỉ có 1 tuần để vừa làm quen, vừa tập luyện nên rất khó cho bất cứ HLV nào có thể xây dựng chiến thuật và truyền đạt triết lý bóng đá của mình. Với quãng thời gian ngắn ngủi như thế thì chắc hẳn, một HLV lão luyện và dày dạn kinh nghiệm như ông Eriksson cũng không thể thay đổi nhiều trong lối đá của Philippines khi mà đến năng lực của từng cá nhân cũng khó có thể nắm bắt được hết.

14/11/2018