Dư luận quốc tế phản đối Trung Quốc bằng những hành động cụ thể

08:13, 14/07/2014

Không chỉ dừng lại ở những lời lẽ lên án, cộng đồng quốc tế đang bằng những hành động cụ thể ngăn chặn chiến lược bành trướng của Trung Quốc.


Ngay từ khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, Trung Quốc đã vấp phải sự phản đối của dư luận quốc tế. Hàng loạt các tuyên bố nêu rõ lập trường, quan điểm của các nước trước hành động sai trái của Trung Quốc. 

Truyền thông quốc tế đã “vào cuộc" với nhiều bài viết, phân tích, bình luận lên án chính sách bành trướng của Trung Quốc. Tuy vậy, bất chấp dư luận, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động gây căng thẳng ở Biển Đông như phát hành bản đồ “tự vẽ” ôm gần trọn Biển Đông.

Thượng viện Mỹ trong tuần qua đã nhất trí thông qua Nghị quyết về Biển Đông yêu cầu lên án việc cưỡng chế, sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực gây cản trở các hoạt động hàng hải, hối thúc chính phủ Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 cùng các lực lượng ra khỏi các vị trí hiện nay, trả mọi việc trở về nguyên trạng như trước ngày 1/5/2014. Nghị quyết này ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của nhiều nước, trong đó có Việt Nam. 

 

Giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép trong vùng biển Việt Nam

Ngày 13/7, Philippines cũng lên tiếng hoan nghênh Nghị quyết của Thượng viện Mỹ. Bộ trưởng Truyền thông Philippines- Herminio Coloma Jr. cho rằng, Nghị quyết của Thượng viện Mỹ thể hiện sự ủng hộ của nước này đối với việc phân xử bằng trọng tài và giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông. Theo tờ New York Times, Hạ nghị sĩ Mỹ Eni Faleomavaega kêu gọi Hạ viện Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ buộc Trung Quốc chấm dứt các hành vi gây hấn ở Biển Đông. Nhiều chuyên gia tham dự Hội thảo quốc tế về Biển Đông tại Mỹ tuần qua cũng kêu gọi Mỹ cần phải có hành động mạnh mẽ hơn trước những hành động của Trung Quốc.

Tờ The Star của Malaysia ngày 13/7 cũng đăng bài viết về các thách thức đặt ra đối với các nước ASEAN. Bài báo cho rằng, trong bối cảnh các nước thành viên khu vực đang đối mặt với nhiều nguy cơ hiện hữu, các nước thành viên ASEAN phải gạt bỏ những lợi ích kinh tế, đoàn kết, hợp tác và có hành động quyết liệt hơn nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông, thống nhất mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN, theo đó “đảm bảo các nước thành viên của ASEAN sống trong hòa bình với nhau và với thế giới, trong một môi trường công bằng, dân chủ và hài hòa”.

 

Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario (Ảnh: Inquirer)

Căng thẳng ở Biển Đông cũng là nội dung được đề cập trong chuyến thăm Brunei của Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tuần qua. Báo Inquirer của Philippines cho biết, trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Brunei, hai bên trao đổi quan điểm về căng thẳng ở Biển Đông và khẳng định cam kết đối với việc tìm kiếm các giải pháp hòa bình để giải quyết bất đồng. 

Hai bên cũng nhất trí về vai trò tích cực của ASEAN trong việc thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực. Tờ Manila Standar Today của Philippines cũng cho biết, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay (14/7) sẽ có tuyên bố chính thức về khẳng định của Trung Quốc gần đây cho rằng, các hoạt động khai thác dầu khí của công ty nước ngoài ở vùng biển Trung Quốc tranh giành với các nước trên Biển Đông, mà không có sự cho phép của Trung Quốc, là “bất hợp pháp”.


Theo VOV

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổng thống Nga: Xã hội Ukraine bị chia cắt sau thỏa thuận “áp đặt”
Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua lên tiếng cảnh báo, xã hội Ukraine sẽ bị chia cắt khi buộc phải lựa chọn giữa châu Âu và Nga.
30/06/2014
Thái Lan phát lệnh bắt giữ thủ lĩnh phe đối lập
Tòa án quân sự Thái Lan ngày hôm nay (29/6) đã phát lệnh bắt giữ Thư ký điều hành tổ chức Người Thái tự do vì nhân quyền và dân chủ Jakrapob Penkair.
30/06/2014
Philippines phản đối bản đồ mới xuất bản của Trung Quốc
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Philippines trong cuộc họp báo ngày hôm nay (26/6) khẳng định, tấm bản đồ vừa được NXB tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) ấn hành cho thấy Trung Quốc đang đi ngược lại luật pháp quốc tế và Công ước của LHQ về Luật biển 1982.
27/06/2014
Mỹ ủng hộ Philippines phản đối bản đồ mới của Trung Quốc
Ngày 27/6, Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg đã lên tiếng ủng hộ việc Philippines phản đối Trung Quốc phát hành bản đồ mới ngang nhiên đưa gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông vào phạm vi cái gọi là “chủ quyền” của Bắc Kinh.
27/06/2014